"Việt Nam sẽ sớm lọt vào top thế giới về đua thuyền máy"

Đội chủ nhà Việt Nam sở hữu những cái tên đáng gờm nhất, gồm tay đua kỳ cựu người Thụy Điển - Jonas Andersson - người từng 2 lần vô địch thế giới và tài năng trẻ người Estonia - Stefan Arand.

Trong các ngày từ 29-31/3, trên vùng biển Quy Nhơn sẽ diễn ra Giải vô địch thế giới thuyền máy UIM F1H2O. Giải đua do Liên đoàn Đua thuyền máy quốc tế (UIM) phối hợp với Công ty H2O Racing tổ chức.

Trung bình giải F1H2O sẽ thi 6-8 chặng, mỗi chặng 3 ngày. Việt Nam là nơi tổ chức chặng đua thứ 2 trong mùa giải năm nay, sau chặng 1 diễn ra tại Indonesia. 9 đội đua năm nay đến từ Phần Lan, Pháp, Trung Quốc, Các Tiểu vương quốc Arab, Na Uy, Bồ Đào Nha và lần đầu tiên có một đội Việt Nam góp mặt.

Đáng chú ý, đội chủ nhà Việt Nam đang sở hữu những cái tên đáng gờm nhất, gồm tay đua kỳ cựu người Thụy Điển - Jonas Andersson - người từng 2 lần vô địch thế giới và tài năng trẻ người Estonia - Stefan Arand.

Lần đầu đăng cai tổ chức đua giải F1 trên nước, Việt Nam được đánh giá cao ở nhiều mặt. Không chỉ các yếu tố về thiên nhiên, mà chính sự cởi mở của địa phương đã góp phần gây ấn tượng tốt với ban tổ chức quốc tế, mở ra nhiều cơ hội đầu tư, phát triển nhiều mặt trong tương lai./.

Trước đó cũng tại Quy Nhơn, Cuộc đua môtô nước UIM-ABP Aquabike (21-24/3) đã kết thúc tốt đẹp. Thành phố để lại ấn tượng trong các vận động viên quốc tế về cảnh quan nên thơ, thời tiết thuận lợi và những trải nghiệm thú vị riêng, góp phần quảng bá đất nước đặc biệt tới những người chưa tìm đến Việt Nam trước đây.

(Vietnam+)