Vinh danh những chủ nhân của Giải thưởng Cống hiến năm 2024

Đây là năm thứ hai Giải thưởng Cống hiến trao giải cho cả hai hạng mục Âm nhạc và Thể thao, tiếp tục vinh danh những gương mặt ngày đêm nỗ lực, mang đến những phần thể hiện tốt nhất.

607A5383.JPG
Tối ngày 27/3, Giải thưởng Cống hiến lần thứ 18 đã chính thức diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. 15 chiếc cúp Cống hiến lần lượt được trao đi nhằm ghi nhận, tôn vinh cũng như tiếp sức về mặt tinh thần cho các gương mặt tài năng và không ngừng phấn đấu vì nền âm nhạc cũng như thể thao nước nhà. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
607A5399.png
Divo Tùng Dương bùng nổ với ca khúc "Chạm vào vinh quang." Anh là "đương kim vô địch," sở hữu 13 cúp Giải thưởng Cống hiến. Gần đây nhất trong năm 2023, anh được vinh danh hạng mục Nam ca sỹ của năm. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
607A5414.JPG
Nhà báo Lê Xuân Thành, Tổng Biên tập Báo Thể thao và Văn hóa phát biểu. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp2.jpg
Dẫn chương trình là Nhà báo Trương Anh Ngọc - Thư ký tòa soạn Báo Thể thao và Văn hoá - và MC Phí Linh. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
607A5636.JPG
Giải thưởng năm nay diễn ra đúng Ngày Thể thao Việt Nam (27/3) và đã bắt đầu với cụm giải thưởng cho mảng Thể thao. Trong ảnh Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang trao bức ảnh lưu niệm Bác Hồ gặp mặt các vận động viên xuất sắc năm 1966 cho ông Đặng Hà Việt - Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp1.jpg
Chiếc cúp Chiến tích thể thao của năm được trao cho Sự kiện Đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt và các đại diện của đội lên nhận giải. Nữ vận động viên Phạm Thị Nguyệt Anh (thứ ba từ phải sang) - đại diện nhóm gửi lời cảm ơn tới các cơ quan ban ngành và người hâm mộ. "Chúng em xin hứa sẽ luôn cố gắng phấn đấu, mang về vinh quang cho Tổ quốc," - Nguyệt Anh nói. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
607A5560.JPG
Vận động viên sinh năm 2005 - Trần Thị Ngọc Yến (môn Cầu mây, đơn vị Đồng Tháp) nhận giải thưởng cho Gương mặt trẻ thể thao của năm. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
607A5607.JPG
Vận động viên Nguyễn Huy Hoàng (môn Bơi, đơn vị Quảng Bình) nhận giải thưởng Gương mặt thể thao của năm chia sẻ hài hước: "Cứ bơi cứ bơi cứ bơi" và vinh quan sẽ tới. Anh là người góp mặt muộn nhất chương trình vì lịch thi đấu dày đặc. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
607A5625.JPG
Hạng mục Khát vọng Cống hiến được trao cho Trung tâm Bóng đá Trẻ em VietGoal – ông Nguyễn Hoài Nam người sáng lập và điều hành trung tâm, với thành tích bóng đã tới cho 10.000 em nhỏ qua 100 trung tâm bóng đá khắp cả nước. Ước nguyện của anh là xây dựng bóng đá Việt Nam từ móng. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
607A5675.JPG
“Người miền núi chất” Double2T (tên thật Bùi Xuân Trường) đã định vị màu sắc riêng với âm hưởng miền núi phía Bắc và lan tỏa khắp cả nước với cơn sốt "À lôi." Trong lần đầu được đề cử Giải Cống hiến, rapper sinh năm 1996 đã lập cú đúp thắng Ca khúc của năm (cùng Masew) và Nghệ sỹ mới của năm. (Ảnh :Hoài Nam/Vietnam+)
607A5750.JPG
DTAP thắng hạng mục Nhà sản xuất của năm, chia sẻ: "Chúng tôi nghĩ những gì mình làm còn rất nhỏ bé so với nhiều anh chị em nghệ sỹ khác, chúng tôi giành giải thưởng này cho các đồng nghiệp đang ngày đêm lao động vì ước mơ nghệ thuật của mình." (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
607A5783.JPG
Cúp Cống hiến hạng mục Nhạc sỹ của năm dành cho Hứa Kim Tuyền. Anh tự nhận mình không phải người viết nhạc giỏi nhất cũng như chăm chỉ nhất, song là người "lỳ lợm nhất với ước mơ của mình." (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
607A5900.JPG
"Nấu ăn cho em" của Đen Vâu chiến thắng hạng mục Music video của năm trong sự tán dương nhiệt liệt của khán giả. Dự án âm nhạc của anh lan tỏa rộng rãi, kéo thêm sự quan tâm của cộng đồng dành cho trẻ em vùng cao. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_11.JPG
Giải thưởng Album của năm là album Minh tinh của Văn Mai Hương và người tri kỷ trong âm nhạc Hứa Kim Tuyền. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_12.JPG
Giải thưởng vinh danh Chương trình của năm thuộc về Đỗ Bảo & Friends: Một mình bao la. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_13.JPG
Chương trình Thần tượng âm nhạc - Vietnam Idol 2023 được xướng tên tại danh mục vinh danh chuỗi chương trình của năm. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_13 (2).JPG
Bên cạnh giải thưởng về Music video, ca sĩ Đen Vâu tiếp tục nhận thêm danh hiệu Nam ca sĩ của năm trong buổi trao Giải thưởng Cống hiến lần thứ XVIII. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_14.JPG
Hòa Minzy giành danh hiệu Nữ ca sĩ của năm trong buổi trao Giải thưởng Cống hiến năm 2024. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục