Hà Tĩnh: Nước biển Thiên Cầm xuất hiện hiện tượng có váng màu nâu đỏ

Kết quả quan trắc mẫu nước ở khu vực biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) cho thấy hiện tượng nước biển có vệt màu đỏ là do tảo nở hoa (còn gọi là thủy triều đỏ), bùng phát tảo Noctiluca scintilans ở mật độ cao.

Nước biển ở Thiên Cầm (Hà Tĩnh) có màu đỏ là do tảo nở hoa. (Nguồn: Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Hà Tĩnh)
Nước biển ở Thiên Cầm (Hà Tĩnh) có màu đỏ là do tảo nở hoa. (Nguồn: Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Hà Tĩnh)

Ngày 27/3, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh đã có văn bản báo cáo nhanh kết quả kiểm tra hiện tượng nước biển xuất hiện vệt váng màu nâu đỏ tại khu vực biển xã Cẩm Nhượng và thị trấn Thiên Cẩm (huyện Cẩm Xuyên).

Kết quả quan trắc mẫu nước ở khu vực biển Thiên Cầm đoạn giáp ranh giữa xã Cẩm Nhượng và thị trấn Thiên Cầm cho thấy, các thông số đều có giá trị nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển đối với mục đích bảo vệ môi trường sống dưới nước và mục đích bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái biển.

Trước đó, theo phản ánh của người dân, hiện tượng nước biển có váng màu nâu đỏ xuất hiện từ ngày 23/3 tại khu vực bãi tắm thị trấn Thiên Cầm và khu vực biển xã Cẩm Nhượng có chiều dài khoảng 2,7km.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường phối hợp Phòng Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh) cùng UBND huyện Cẩm Xuyên, Ủy ban Nhân dân thị trấn Thiên Cầm và xã Cẩm Nhượng tiến hành lấy mẫu nước để xác định nguyên nhân.

Thời điểm lực lượng chức năng có mặt, nước biển đã không còn màu nâu đỏ, ngư dân đã ra khơi đánh bắt bình thường, không có hiện tượng hải sản chết.

Về việc nhìn thấy tại một số khu vực biển có hiện tượng váng nước màu nâu đỏ, qua theo dõi các năm, hiện tượng này thường xuất hiện ở các vùng biển, nhất là khu vực eo biển, gần cửa sông, cảng biển.

Theo các tài liệu khoa học thì đây là hiện tượng tảo nở hoa (còn gọi là thủy triều đỏ) do bùng phát tảo Noctiluca scintilans ở mật độ cao.

Người dân địa phương thường gọi hiện tượng này là mé nước. Hiện tượng này thường xuất hiện trong khoảng 3-7 ngày, thường vào tháng 3, tháng 4 dương lịch, sau đợt rét, đến khi thời tiết ấm, có ánh nắng và tự biến mất do tảo lụi tàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục