Vấn đề người di cư: Tunisia giải cứu 41 người cư trên biển

Ngày 26/3, Lực lượng Bảo vệ Hàng hải Tunisia đã giải cứu 41 người di cư không có giấy tờ từ những chiếc thuyền bị chìm và vớt được một thi thể ngoài khơi tỉnh Sfax.

Lực lượng Vệ binh quốc gia Tunisia giải cứu người di cư trên Địa Trung Hải, ngoài khơi thành phố Sfax của Tunisia. (Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN)
Lực lượng Vệ binh quốc gia Tunisia giải cứu người di cư trên Địa Trung Hải, ngoài khơi thành phố Sfax của Tunisia. (Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ngày 26/3, Lực lượng Vệ binh Quốc gia Tunisia cho biết Lực lượng Bảo vệ Hàng hải của nước này đã giải cứu 41 người di cư không có giấy tờ từ những chiếc thuyền bị chìm và vớt được một thi thể ngoài khơi tỉnh Sfax, Đông Nam nước này.

Trong chiến dịch giải cứu, nhà chức trách Tunisia đã bắt giữ 9 đối tượng bị truy nã và thu giữ 2 chiếc thuyền thép.

Tuy nhiên, thông báo không tiết lộ số người tìm cách vượt Địa Trung Hải trái phép để tới đảo Lampedusa của Italy.

Những tháng gần đây, lực lượng an ninh Tunisia đã tăng cường nỗ lực chống nhập cư bất hợp pháp vào Italy.

Nằm cách bờ biển Tunisia khoảng 130 km, đảo Lampedusa thường được chọn làm điểm dừng chân đầu tiên của những người di cư từ khu vực châu Phi Nam Sahara tới Italy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục