Vụ cháy rừng tại Yên Bái: Do cháy lan từ việc đốt cỏ ở bãi chăn thả gia súc

Nguyên nhân cháy được xác định do người dân chủ quan trong lúc đốt cỏ ở bãi chăn thả gia súc để cháy lan sang diện tích rừng, do thời tiết hanh khô, thảm thực bì dày nên không thể khống chế đám cháy.

Đám cháy tại xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải. (Ảnh: TTXVN phát)
Đám cháy tại xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải. (Ảnh: TTXVN phát)

Nguyên nhân cháy được xác định do người dân chủ quan trong lúc đốt cỏ ở bãi chăn thả gia súc để đám cháy lan sang diện tích rừng. Do thời tiết hanh khô, thảm thực bì dày nên không thể khống chế đám cháy.

Nguyên nhân cháy được xác định do người dân chủ quan trong lúc đốt cỏ ở bãi chăn thả gia súc để đám cháy lan sang diện tích rừng. Do thời tiết hanh khô, thảm thực bì dày nên không thể khống chế đám cháy.

Đến 15 giờ 30 phút ngày 26/3, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) đã xác định nguyên nhân và diện tích thiệt hại trong vụ cháy rừng xảy ra tại các bản Dào Cu Nha, Hú Trù Lình, xã Lao Chải.

Ông Nông Việt Yên, Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải cho biết vụ cháy rừng xảy ra tại các bản Dào Cu Nha và Hú Trù Lình, xã Lao Chải, khiến 10ha rừng bị thiêu rụi. Trong đó, có 2,5ha là rừng tái sinh, còn 7,5ha diện tích cỏ, lau, lách trên bãi chăn thả gia súc của nhân dân.

Nguyên nhân cháy được xác định do người dân chủ quan trong lúc đốt cỏ ở bãi chăn thả gia súc để đám cháy lan sang diện tích rừng. Do thời tiết hanh khô, thảm thực bì dày nên không thể khống chế đám cháy.

Hiện chưa xác định được đối tượng gây ra vụ cháy. Hạt Kiểm lâm huyện Mù Cang Chải đang phối hợp các cơ quan chuyên môn, Ủy ban Nhân dân xã Lao Chải điều tra, xác minh để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 ngày 25/3, tại khu vực rừng ở các bản Dào Cu Nha và Hú Trù Lình, xã Lao Chải, người dân phát hiện đám cháy lớn nên báo cáo chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương huy động hơn 200 người gồm Công an, Quân đội, Kiểm lâm, dân quân tự vệ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia làm các nhóm tiếp cận hiện trường, khoanh vùng, kiểm soát đám cháy.

Khu vực xảy ra cháy rừng là núi cao, cây cỏ nhiều, lửa lan rất nhanh nên việc di chuyển khoanh vùng, kiểm soát gặp nhiều khó khăn. Đến 6 giờ ngày 26/3, ngọn lửa mới được khống chế, dập tắt hoàn toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục