Khơi dậy khát vọng cống hiến tuổi trẻ Bến Tre

17:03' - 26/03/2024
BNEWS Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bến Tre tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024).

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bến Tre tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024); chương trình "Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên" và tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, cán bộ Đoàn tiêu biểu năm 2024.

 

Tại chương trình "Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên", các đại biểu nguyên là cán bộ lãnh đạo Tỉnh Đoàn qua các thời kỳ đã chia sẻ và ôn lại những kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình công tác; đồng thời đề ra các giải pháp, phương hướng để phát huy tính hiệu triệu, tiên phong của thế hệ trẻ.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh Đoàn Bến Tre Lâm Như Quỳnh đã điểm lại những dấu ấn nổi bật của tuổi trẻ quê hương Đồng khởi; đồng thời, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm của thanh niên trong thời gian tới, thể hiện quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống, xung kích, sáng tạo, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp. Bí thư Tỉnh Đoàn đề nghị, các cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tiếp tục duy trì, giữ vững và phát huy những thành quả các thế hệ đi trước đã gây dựng cho địa phương, noi gương các thế hệ cha anh, chung sức chung lòng, đoàn kết nhất trí, tạo thành sức mạnh tổng hợp quyết tâm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nghị quyết của Đoàn, góp phần cùng địa phương từng bước xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh.

Năm 2024, cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đẩy mạnh triển khai các hoạt động xung kích, tiếp tục phát huy vai trò trong tham gia các hoạt động chuyển đổi số; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bến Tre chủ trương đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao và đô thị văn minh; nâng chất các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống hạn mặn, phòng, chống dịch bệnh; tăng cường các hoạt động phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phát huy vai trò của tổ chức trong huy động các nguồn lực phục vụ an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng. Ngoài các hoạt động tình nguyện cao điểm chiến dịch, các cấp bộ Đoàn còn quan tâm tổ chức các hoạt động tình nguyện thường xuyên; trọng tâm là xây dựng, phát huy hiệu quả mô hình Câu lạc bộ Việc tử tế tại cơ sở, lan tỏa lối sống đẹp, sống có ích, tinh thần trách nhiệm của người trẻ đến xã hội…

Dịp này, Tỉnh Đoàn Bến Tre đã trao giải thưởng Lý Tự Trọng của Trung ương ương Đoàn cho anh Mai Chiến Tích, Bí thư Xã đoàn Phú Khánh (huyện Thạnh Phú); tuyên dương 16 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, 12 cán bộ Đoàn tiêu biểu; trao Giấy chứng nhận 13 Chi đoàn đạt thành tích Chi đoàn kiểu mẫu cấp tỉnh năm 2023; trao giải cuộc thi Âm vang lịch sử Đoàn ta. Ngoài ra, tuổi trẻ trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng Tỉnh Đoàn Bến Tre 200 bản đồ Việt Nam.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục