Đồng Nai: Giảm lượng phát thải khí nhà kính về 0 vào năm 2050

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh tỉnh xác định phát triển theo hướng bền vững, đặt mục tiêu giảm lượng phát thải khí nhà kính về 0 - “Net Zero” vào năm 2050.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Ngày 26/3, tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị “Xu hướng Net Zero của thế giới và định hướng phát triển xanh, bền vững tỉnh Đồng Nai.”

Đồng Nai cũng là địa phương đầu tiên của cả nước xây dựng Đề án giảm thiểu khí carbon trên địa bàn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Tỉnh ủy Đồng Nai, tăng trưởng xanh là xu hướng của toàn cầu và là con đường phát triển tất yếu của thế giới. Đến nay, có 137 quốc gia, đại diện cho 88% tổng lượng phát thải trên thế giới gồm các nước phát thải lớn như Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ đã cam kết hoặc hướng tới mục tiêu Net Zero - phát thải ròng bằng 0. Mỗi quốc gia tự đặt ra mốc thời gian để đạt mục tiêu này, phần lớn là vào năm 2050, một số ít ngoại lệ vào năm 2035 và muộn nhất vào năm 2070.

Việt Nam là một trong 5 nền kinh tế được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng lớn nhất do biến đổi khí hậu, nên Việt Nam đi tiên phong trong việc cam kết thực hiện các mục tiêu Net Zero.

Tại hội nghị lần thứ 28 của các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 28), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã một lần nữa cam kết với thế giới: Việt Nam sẽ hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050. Đây là mục tiêu tiên phong, tương đồng với các nền kinh tế có trình độ phát triển cao trên thế giới.

Theo Tỉnh ủy Đồng Nai, triển khai cam kết của Chính phủ và hướng đến mục tiêu phát triển xanh và bền vững, tỉnh Đồng Nai tiên phong xây dựng và thực hiện Đề án giảm thiểu khí carbon trên địa bàn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại hội nghị, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp trong nước và quốc tế trình bày các tham luận liên quan đến các vấn đề như kiểm kê khí thải nhà kính, giảm carbon, tiết kiệm năng lượng, phát triển năng lượng xanh, kinh tế tuần hoàn, tín chỉ carbon, tài chính xanh...

ttxvn_dong nai khi thai1.jpg
Các đại biểu, chuyên gia người nước ngoài tham dự hội nghị. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Theo ông Hồ Anh Tùng, Giám đốc vùng Allotrope Partner, Đồng Nai có khu dự trữ sinh quyển; trong đó có Vườn Quốc gia Cát Tiên được UNESCO công nhận năm 2001. Đây là khu có hệ sinh thái rất đặc hiệu, có thể coi là lá phổi của miền Đông Nam bộ.

Để khai thác, phát huy giá trị về tín dụng carbon từ rừng, bảo vệ được khu dự trữ này cần có những chương trình để hỗ trợ như nâng cao năng lực và những cách bảo vệ rừng. Do đó, Đồng Nai cần đánh giá xem có những chương trình nào có thể phù hợp với khu sinh quyển Cát Tiên. Đặc biệt, trong việc bảo vệ rừng và trồng thêm rừng.

Ông David Lewis, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Energy Capital Việt Nam, cho biết khi Đồng Nai thực hiện được kế hoạch tăng trưởng xanh sẽ là một trong những tỉnh đầu tiên trong cả nước đi đầu về nội dung này. Từ đó sẽ có những lợi thế về mặt thương mại để thu hút các nguồn đầu tư từ nước ngoài. Bởi vì khi đặt chân tới Việt Nam hay tỉnh Đồng Nai, các doanh nghiệp nước ngoài rất quan tâm đến việc giảm thiểu carbon cũng như tăng trường xanh.

Ông David Lewis gợi ý một số định hướng cho Đồng Nai đặt ra những tiêu chuẩn về chính sách, những hoạt động công nghiệp xanh để đi đầu trong việc phát triển bền vững. Khi Đồng Nai đã thực hiện được những tiêu chuẩn đó, các doanh nghiệp nước ngoài khi có chương trình hay dự án vào Đồng Nai, cũng sẽ phải đạt được những tiêu chuẩn xanh mà Đồng Nai đặt ra.

Theo ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, cho biết Đồng Nai nằm trong vùng Đông Nam Bộ, có quy mô kinh tế lớn thứ tư cả nước. Tỉnh có diện tích tự nhiên hơn 5.800km2, quy mô dân số trên 3,2 triệu người, trên địa bàn tỉnh có trên 53.000 doanh nghiệp với hơn 1.600 dự án FDI và hơn 1.000 dự án đầu tư trong nước.

Đồng Nai cũng là một trong 5 tỉnh có đóng góp ngân sách lớn nhất cho quốc gia và đang theo đuổi mục tiêu phát triển xanh, bền vững, thực hiện cam kết của Chính phủ đối với công ước tại hội nghị COP 26 và COP 28. Đồng Nai đã từng bước tiến hành mục tiêu thiên niên kỷ về phát triển bền vững, đồng thời đang nỗ lực thúc đẩy mạnh mẽ hơn đối với phát triển xanh trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhấn mạnh tỉnh sẽ quyết tâm cùng với các đối tác đồng hành trong thực hiện cam kết của Việt Nam trong Công ước khung về biến đổi khí hậu, thể hiện rõ trong các định hướng phát triển của tỉnh từ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tỉnh Đồng Nai xác định phát triển theo hướng bền vững, đặt mục tiêu giảm lượng phát thải khí nhà kính về 0 - “Net Zero” vào năm 2050.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết sự quan tâm và chia sẻ của các chuyên gia, doanh nghiệp tại hội nghị sẽ giúp các sở, ngành, địa phương của tỉnh Đồng Nai nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo tỉnh triển khai hiệu quả Đề án giảm thiểu khí carbon trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra theo hướng xanh, bền vững và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, tỉnh Đồng Nai mong muốn tăng cường hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế trong các chương trình, dự án đầu tư và phát triển bền vững./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục