Hệ thống đánh chặn Hàn Quốc sản xuất trong nước gây chú ý

Ẩn mình trong thị trấn nông nghiệp nhỏ ở Đông Nam Hàn Quốc, một đơn vị Không quân luôn trong tình thế sẵn sàng vận hành hệ thống phòng không tầm trung theo phương châm: "Một phát bắn, tiêu diệt một tên lửa".

Chú thích ảnh
Binh sĩ kiểm tra hệ thống Cheongung-II trong cuộc tập trận tại tỉnh Bắc Gyeongsang ngày 19/3. Ảnh: Yonhap

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin tiểu đoàn này thuộc Lữ đoàn phòng thủ tên lửa và phòng không số 1. Họ phụ trách vận hành Cheongung-II, hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không (M-SAM) được thiết kế để đánh chặn tên lửa đang bay tới ở độ cao 15 km và tầm bắn 40 km.

Thiếu tá Park Sang-bin, khẩu đội trưởng trong tiểu đoàn, chia sẻ với phóng viên Yonhap: “Trong quá trình huấn luyện hàng ngày, các binh sĩ mài giũa kỹ năng vận hành bệ phóng để nhanh chóng tuân theo mệnh lệnh đánh chặn tên lửa đang lao tới”.

Đây là lần đầu tiên Không quân Hàn Quốc tiết lộ về cuộc tập trận của tiểu đoàn vận hành Cheongung-II với báo chí, mặc dù tên và địa điểm cụ thể đơn vị này vẫn chưa được tiết lộ cho công chúng.

Tích hợp với hệ thống phòng thủ tên lửa nhiều lớp của Hàn Quốc, Cheongung-II hoạt động ở độ cao trung bình, bổ sung cho lá chắn tên lửa từ Mỹ. Lực lượng Hàn Quốc sử dụng biến thể PAC-3 của tên lửa Patriot do Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất bảo vệ chống lại các mối đe dọa ở độ cao 20 km trong khi hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đánh chặn các mối đe dọa ở độ cao 40-150 km.

Chú thích ảnh
Hệ thống Cheongung-II. Ảnh: Yonhap

Thiếu tá Park Sang-bin đánh giá: "Cheongung-II đại diện cho công nghệ tiên tiến trong nước để chống lại cả chiến đấu cơ và tên lửa đạn đạo. Quá trình huấn luyện của chúng tôi đảm bảo rằng lực lượng sẵn sàng đáp trả ngay lập tức, mạnh mẽ và cho đến cùng”.

Hệ thống Cheongung-II đã được đưa vào sử dụng trong đơn vị từ đầu năm 2023 trong bối cảnh Seoul nỗ lực tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa khi Bình Nhưỡng phát triển các tên lửa mạnh, nhanh hơn và khó phát hiện hơn.

Công ty quốc phòng LIG Nex1 của Hàn Quốc là đơn vị đã phát triển thiết bị đánh chặn của Cheongung-II. Công ty Hanwha Systems phát triển radar và Hanwha Aerospace sản xuất thiết bị vận chuyển và bệ phóng của Cheongung-II.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo Yonhap)
Yonhap: Vệ tinh trinh sát đầu tiên của Hàn Quốc thu được hình ảnh các khu vực của Triều Tiên
Yonhap: Vệ tinh trinh sát đầu tiên của Hàn Quốc thu được hình ảnh các khu vực của Triều Tiên

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) ngày 3/3 đưa tin vệ tinh trinh sát quân sự đầu tiên của nước này đã truyền thành công hình ảnh nhiều khu vực của Triều Tiên "có độ phân giải tốt" về trụ sở ở Seoul.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN