Hà Nội dự kiến công bố số môn thi tuyển sinh lớp 10 vào đầu tuần tới

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa cho biết đơn vị này sẽ công bố số môn thi tuyển sinh lớp 10 vào đầu tuần tới, sau khi Ủy ban Nhân dân thành phố thông qua kế hoạch tuyển sinh đầu cấp.

Thí sinh dự thi vào lớp 10. (Ảnh: TTXVN)
Thí sinh dự thi vào lớp 10. (Ảnh: TTXVN)

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội dự kiến sẽ công bố số lượng môn thi Kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông công lập năm học 2024-2025 vào đầu tuần tới, sau khi được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận phương án tuyển sinh đầu cấp.

Đây là thông tin vừa được đơn vị này cho biết hôm nay, 20/3.

Theo quy chế, Kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội gồm 4 môn thi, trong đó có ba môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và môn thi thứ 4 được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lựa chọn theo hình thức bốc thăm ngẫu nhiên, công bố vào tháng Ba hàng năm. Tuy nhiên, vài năm gần đây, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Hà Nội bỏ môn thi thứ 4.

Việc bỏ môn thi thứ 4 được quyết định theo từng năm. Vì vậy, việc Hà Nội có thi môn thứ 4 hay không luôn là thông tin được thí sinh, phụ huynh và các nhà trường mong ngóng mỗi dịp tháng Ba.

Năm nay, các học sinh lớp 9 cũng chịu tác động 2 năm của dịch COVID-19. Đây cũng là lứa học sinh cuối cùng học theo chương trình giáo dục phổ thông cũ. Nhiều tỉnh thành trên cả nước đã giảm số môn thi vào lớp 10 để giảm áp lực cho các em. Vì vậy, Hà Nội thi bao nhiêu môn càng trở thành chủ đề được đông đảo người dân quan tâm, nhất là sau khi Bắc Giang, địa phương duy nhất công bố thi 4 môn [tính tới thời điểm này] đã quyết định điều chỉnh thành thi 3 môn.

Cũng theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, số học sinh tham gia dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 tăng hơn năm học trước khoảng 5.000 em. Áp lực cạnh tranh vào trường công lập vì thế càng lớn hơn.

Tuy nhiên, theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, thành phố có nhiều loại hình cơ sở đào tạo để phụ huynh, học sinh lựa chọn. Bên cạnh hệ thống các trường Trung học phổ thông công lập còn có các trường Trung học phổ thông ngoài công lập, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường cao đẳng…/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục