Hà Nội: Triệt phá ổ nhóm chuyên trộm cắp xe máy điện trên địa bàn quận Hoàn Kiếm

Ngoài vụ trộm xe máy điện để ở sân Nhà thờ Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Trần Quốc Việt và Nguyễn Ngọc Huy đã gây 2 vụ trộm cắp xe điện khác trong tháng Ba.

Hai đối tượng Trần Quốc Việt và Nguyễn Ngọc Huy. (Nguồn: An ninh Thủ đô)
Hai đối tượng Trần Quốc Việt và Nguyễn Ngọc Huy. (Nguồn: An ninh Thủ đô)

Ngày 20/3, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết vừa triệt phá ổ nhóm chuyên trộm cắp xe máy điện trên địa bàn.

Đầu tháng Ba, đơn vị nhận được đơn trình báo của người dân về việc mất xe đạp điện trị giá 8 triệu đồng khi để tại sân Nhà thờ Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm.

Ngày 12/3, qua tuần tra kiểm soát, Tổ công tác Công an quận phát hiện 2 đối tượng nam giới chở nhau bằng xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu đen 29K1-526.43 có biểu hiện nghi vấn.

Khi lực lượng công an kiểm tra hành chính, các đối tượng không xuất trình được giấy tờ tùy thân.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận đã cùng nhau trộm cắp chiếc xe máy điện tại Nhà thờ Hàm Long.

Các đối tượng được xác định là Nguyễn Ngọc Huy (sinh năm 1988, trú tại thôn 4, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng) và Trần Quốc Việt (sinh năm 1986, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng) đều đã có 4 tiền án, trong đó có tiền án về tội "trộm cắp tài sản."

Huy và Việt khai nhận sau khi trộm xe đã bán cho Nguyễn Văn Đ (sinh 1966, trú tại phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng) - người chuyên mua bán xe điện cũ ở chợ Hòa Bình - với giá 3 triệu đồng. Số tiền này các đối tượng chia nhau tiêu xài.

Mở rộng điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm còn phát hiện, ngoài vụ trộm trên, Việt và Huy đã gây 2 vụ trộm cắp xe điện khác trong tháng Ba.

Cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Huy, Trần Quốc Việt về hành vi trộm cắp tài sản; Nguyễn Văn Đ về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục