Chính phủ Anh tìm cách giải quyết tình trạng quá tải trong các nhà tù

Theo số liệu được công bố tuần trước, hiện có 88.225 tù nhân trong hệ thống nhà tù ở vùng England và xứ Wales, trong khi sức chứa tối đa của những nhà tù này là 88.782 người.
Chính phủ Anh tìm cách giải quyết tình trạng quá tải trong các nhà tù ảnh 1Khoảng 65% số nhà tù ở vùng England và xứ Wales đang bị quá tải. (Nguồn: Guardian)

Ngày 16/10, Chính phủ Anh đã công bố một loạt biện pháp giải quyết tình trạng quá tải tại các nhà tù, trong đó có việc trục xuất sớm các tù nhân nước ngoài.

Theo số liệu được công bố tuần trước, hiện có 88.225 tù nhân trong hệ thống nhà tù ở vùng England và xứ Wales, trong khi sức chứa tối đa của những nhà tù này là 88.782 tù nhân.

Tờ Guardian của Anh cho biết khoảng 65% số nhà tù ở vùng England và xứ Wales đang bị quá tải.

Phát biểu trước Hạ viện Anh, Bộ trưởng Tư pháp Alex Chalk nhấn mạnh số lượng tù nhân trên là mức cao nhất từ trước đến nay, gấp đôi so với 30 năm trước đây.

[Anh: Nghi phạm khủng bố trốn khỏi một nhà tù ở thủ đô London]

Ông Chalk cho biết thêm tình trạng quá tải tại các nhà tù phần lớn là do một số lượng lớn đối tượng bị giam giữ chờ xét xử, trong khi tiến độ xét xử các vụ án bị chậm trễ chủ yếu do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Để giải quyết tình trạng trên, Bộ trưởng Chalk cho biết cơ quan quản lý nhà tù sẽ cho  những đối tượng phạm tội không nghiêm trọng ra tù sớm, tối đa là 18 ngày trước khi mãn hạn tù.

Ngoài ra, các bản án giam giữ dưới 1 năm cũng sẽ bị đình chỉ và thay vào đó, các đối tượng phạm tội sẽ bị đưa đi phục vụ cộng đồng.

Trong khi đó, tù nhân người nước ngoài sẽ bị trục xuất tối đa 18 tháng trước khi mãn hạn tù, thay vì mức thời gian 1 năm như hiện nay.

Cũng theo Bộ trưởng Tư pháp Anh, quốc gia này sẽ đề ra một đạo luật cho phép giam giữ các tù nhân tại các nhà tù ở nước ngoài, tương tự biện pháp mà các nước Bỉ, Na Uy và Đan Mạch đã áp dụng trong những năm gần đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục