Thụy Sĩ cho phép sử dụng các cơ sở phòng vệ dân sự cho người di cư

Chính phủ Thụy Sĩ đã quyết định cho phép người di cư có thể tiếp tục ở lại những cơ sở phòng vệ dân sự trong trường hợp thiếu nhà ở cho đối tượng này đến tháng 12 tới.
Thụy Sĩ cho phép sử dụng các cơ sở phòng vệ dân sự cho người di cư ảnh 1Những người di cư được giải cứu sau khi thuyền chở họ bị chìm ngoài khơi đảo Lebos, Hy Lạp, ngày 7/2/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, ngày 22/9, Chính phủ Thụy Sĩ đã quyết định cho phép người di cư có thể tiếp tục ở lại những cơ sở phòng vệ dân sự trong trường hợp thiếu nhà ở cho đối tượng này.

Thông báo khẳng định trong trường hợp số lượng đơn xin tị nạn cao, chính quyền liên bang và các bang có thể tiếp tục sử dụng các cơ sở phòng vệ dân sự.

Sắc lệnh của Chính phủ Thụy Sĩ đã được gia hạn đến tháng 12 tới.

[Khủng hoảng người di cư: Italy kêu gọi EU chia sẻ trách nhiệm]

Trước đó, Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ cho biết nước này có đủ năng lực để đăng ký và tiếp nhận những người xin tị nạn mới. Tuy nhiên, nếu số đơn xin tị nạn tạm thời vượt quá số lượng thông thường, chính quyền liên bang có thể tiếp tục sử dụng các cơ sở phòng vệ dân sự.

Tháng Bảy vừa qua, Cơ quan phụ trách vấn đề di cư của Thụy Sĩ cho biết có hơn 12.000 người đã tới nước này trong 6 tháng đầu năm. So với cùng kỳ năm ngoái, tổng số đơn xin tị nạn đã tăng 43%.

Theo ông Reto Kormann - người phát ngôn của cơ quan trên, mức tăng này là tương đối cao nhưng vẫn trong dự kiến. Đến cuối năm 2023, dự kiến sẽ có tổng cộng khoảng 27.000 đơn đăng ký.

Hầu hết các đơn xin tị nạn trong năm nay đều là của những người đến từ Afghanistan, tiếp theo là Thổ Nhĩ Kỳ.

Cơ quan chức năng Thụy Sĩ sẽ kiểm tra từng đơn đăng ký riêng lẻ để cân nhắc khả năng đáp ứng nguyện vọng của người tị nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục