Tin tức trong ngành
Tổng hợp tin trong ngành (theo Nội san Thông tấn số 12/2015)
(12/01/2016 15:23:35)
1.Hiệu quả phối hợp thông tin tuyên truyền giữa TTXVN với Ban Chỉ đạo
Ngày 15/12, tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện "Thỏa thuận phối hợp thông tin tuyên truyền giữa TTXVN và các Ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ", giai đoạn 2013-2015, lãnh đạo các Ban chỉ đạo đánh giá cao công tác thông tin tuyên truyền của TTXVN thời gian qua.
Thông tin của TTXVN đến với bà con vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo là việc làm có ý nghĩa sâu sắc; trở thành một kênh thông tin chính thức tại ba vùng chiến lược của Tổ quốc.
Sau khi ký Thỏa thuận phối hợp thông tin với các Ban Chỉ đạo (tháng 5/2013), TTXVN đã chỉ đạo các đơn vị thông tin xây dựng chiến lược dài hạn thông tin về ba vùng chiến lược, tập trung làm các tuyến thông tin chuyên đề, thông tin thời sự. TTXVN đã đầu tư nâng cấp ba cơ quan thường trú tại Yên Bái, Đắk Lắk và Cần Thơ thành cơ quan thường trú trọng điểm để nâng cao hiệu quả phối hợp thông tin tuyên truyền về Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ; thực hiện thông tin chuyên sâu toàn vùng, tạo sự liên kết về thông tin, phối hợp chặt chẽ với các Ban Chỉ đạo để thông tin kịp thời về chỉ đạo điều hành, kiểm tra, giám sát và các hoạt động khác của các Ban Chỉ đạo.
Các đơn vị thông tin nguồn như: Ban biên tập tin Trong nước, Ban biên tập Ảnh, Ban biên tập tin Kinh tế, Ban biên tập tin Đối ngoại đã thực hiện và phát hàng chục ngàn tin, bài, ảnh các loại, phản ánh khá toàn diện tình hình ở ba khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ. Truyền hình thông tấn, báo điện tử VietnamPlus, báo Tin Tức..., làm nhiệm vụ cung cấp thông tin trực tiếp tới bạn đọc. Trong đó, báo Tin Tức Cuối tuần đã xây dựng chuyên đề về ba vùng chiến lược trở thành một trong những kênh thông tin định hướng, chính thống; là một diễn đàn của cán bộ và nhân dân ba khu vực.
Nhân dịp này, Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi đã trao tặng các đồng chí lãnh đạo ba Ban Chỉ đạo Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thông tấn" vì đã có nhiều đóng góp cho công tác thông tin tuyên truyền của TTXVN.
Tổng giám đốc Nguyễn Đức Lợi đề nghị: Trong thời gian tới, TTXVN và các Ban Chỉ đạo tham mưu, trình lãnh đạo Đảng và Nhà nước cùng các cơ quan hữu quan để Nhà nước tiếp tục đặt hàng cung cấp miễn phí báo Tin Tức hàng ngày, báo Tin Tức Cuối tuần, phát hành thêm một số ngữ của đồng bào dân tộc thiểu số trên báo ảnh Dân tộc và Miền núi đến các đối tượng như cơ chế hiện nay; đưa sóng Truyền hình thông tấn vào tất cả các hệ thống truyền dẫn ở địa phương và phổ biến rộng rãi các sản phẩm thông tin của TTXVN tại ba vùng chiến lược. Tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa lãnh đạo TTXVN và lãnh đạo ba Ban Chỉ đạo, đặc biệt là trong việc chỉ đạo giải quyết các tuyến thông tin quan trọng, đột xuất, khẩn cấp trên các địa bàn; định hướng các chủ đề thông tin từng vùng, theo từng thời kỳ; tiếp tục khơi dậy các tiềm năng sẵn có của các đơn vị, đồng thời mở ra những hướng phát triển hiệu quả hơn nữa trong thông tin, tuyên truyền, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, công tác dân tộc... của chính quyền và nhân dân ba vùng chiến lược.
2. Đại sứ Chile thăm và làm việc tại TTXVN
Đại sứ Chile đi thăm Ban biên tập tin Đối ngoại |
Tại buổi làm việc, Đại sứ Claudio, người từng là tổng biên tập một số tờ báo ở Chile, đã giới thiệu hệ thống báo chí của Chile hiện nay và xu hướng phát triển báo chí của nước này. Nhắc lại thời kỳ cùng nhân dân tiến bộ Chile tham gia các phong trào ủng hộ cuộc kháng chiến chống xâm lược của nhân dân ta, Đại sứ bày tỏ ngưỡng mộ về lịch sử và tinh thần đấu tranh anh dũng của nhân dân Việt Nam và mong muốn được đóng góp để thông tin của TTXVN về đất nước, con người Chile ngày càng phong phú.
Tiếp Đại sứ Claudio De Negri, Phó Tổng giám đốc Lê Duy Truyền, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Chile, cùng lãnh đạo một số đơn vị thông tin của TTXVN, đã giới thiệu khái quát về TTXVN và hệ thống sản phẩm thông tin của TTXVN, trong đó có những sản phẩm báo chí nổi bật về thông tin đối ngoại. Phó TGĐ Lê Duy Truyền nhấn mạnh: Thời kỳ Tổng thống cánh tả Salvador Allende cầm quyền ở Chile, TTXVN từng mở văn phòng đại diện tại nước này. Thời gian tới, TTXVN sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Chile, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa, khoa học kỹ thuật,... giữa hai nước ngày càng phát triển. Phó TGĐ Lê Duy Truyền và Đại sứ Claudio đã trao đổi một số định hướng thông tin nhân dịp Việt Nam và Chile sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (25/3/1971-25/3/2016).
Cũng như Việt Nam, Chile là thành viên APEC và là một trong 12 nước tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Trong 8 tháng đầu năm 2014, trao đổi thương mại giữa hai nước đạt 540 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất siêu sang Chile gần 65 triệu USD.
Ông Claudio De Negri đảm nhận cương vị Đại sứ Chile tại Việt Nam từ tháng 6/2015. Sau buổi làm việc, Đại sứ đã đến thắp hương tưởng niệm các liệt sỹ TTXVN tại Nhà bia tưởng niệm ở Trung tâm Thông tấn quốc gia; thăm Ban BT tin Đối ngoại và Ban BT tin Thế giới.
3. Khối thi đua III CĐVCVN tổng kết hoạt động năm 2015
4. Trưng bày ảnh "Việt Nam - Cuba, 55 năm đoàn kết và hợp tác"
Tổng giám đốc Nguyễn Đức Lợi; Đại sứ Cuba tại Việt Nam Herminio Lopez Diaz; đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba, Câu lạc bộ hữu nghị Việt Nam - Cuba cùng đông đảo cán bộ, phóng viên, nhân viên TTXVN và cán bộ Đại sứ quán, các chuyên gia Cuba đang công tác tại Việt Nam... đã tham dự lễ khai mạc.
Trưng bày ảnh "Việt Nam - Cuba, 55 năm đoàn kết và hợp tác" giới thiệu 55 bức ảnh màu và đen trắng do các phóng viên TTXVN thực hiện, khái quát những hoạt động chính trị, ngoại giao, hợp tác, hữu nghị giữa các nhà lãnh đạo và nhân dân hai nước trong suốt 55 năm qua cũng như vẻ đẹp đất nước và con người Cuba.
Đại sứ Herminio Lopez Diaz cho rằng, 55 năm quan hệ tốt đẹp giữa hai nước phải kể tới những người đã gieo mầm cho tình cảm tốt đẹp này là nhà anh hùng dân tộc Cuba, Jose Marti; các lãnh tụ Fidel Castro và Hồ Chí Minh cùng các vị lãnh đạo khác của hai nước. Đại sứ nhấn mạnh vai trò của nhân dân hai nước, các nhà ngoại giao, báo chí, đặc biệt là các thế hệ phóng viên TTXVN trong việc củng cố và phát triển quan hệ song phương đặc biệt này.
5. "Biển đảo Việt Nam: Đẹp và thanh bình"
Gần 200 bức ảnh về biển đảo Việt Nam được trưng bày tại triển lãm là những tư liệu quý, tiêu biểu của các thế hệ phóng viên TTXVN đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ và hy sinh để ghi lại một cách chân thực và sâu sắc công cuộc đấu tranh oanh liệt bảo vệ và xây dựng đất nước đồng hành cùng lịch sử vẻ vang của dân tộc.
6. Tiếp tục phát triển thương hiệu TTXVN
Theo báo cáo của Văn phòng cơ quan, từ năm 2014 đến nay, đã có 16 phần việc thuộc lĩnh vực xây dựng và phát triển thương hiệu được triển khai, thực hiện xong và hiện đang áp dụng thống nhất trong toàn ngành. Trong đó, có những phần việc khá phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp, đóng góp công sức và trí tuệ của nhiều đơn vị, như: việc thống nhất thương hiệu gốc, logo chuẩn TTXVN và đăng ký bản quyền tại Cục sở hữu trí tuệ; thống nhất và cung ứng cấp phát biển hiệu tên cơ quan thường trú tại các địa phương trong nước; mẫu phong bì, thư mời, thư cảm ơn, mẫu danh thiếp, phông tại các phòng họp; phù hiệu cài áo có logo TTXVN; thẻ ra vào cơ quan; bộ quà tặng cho khách; biển chức danh lãnh đạo từ cấp trưởng ban trở lên; phim giới thiệu về ngành...
Các thành viên trong Tổ xây dựng thương hiệu đã phát biểu, thảo luận và đề xuất nhiều ý kiến xung quanh công tác xây dựng, phát triển thương hiệu. Tất cả đều thống nhất cho rằng đây là công tác rất quan trọng, đòi hỏi thời gian, công sức, trí tuệ và có đầu tư về tài chính. TTXVN mới đi được những bước đầu tiên trên chặng đường xây dựng thương hiệu, do đó còn rất nhiều công việc ở phía trước cần tiếp tục thực hiện một cách bài bản, chuyên nghiệp.
Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Tổng giám đốc Ngô Hà Thái nhấn mạnh về việc tiếp tục xây dựng một chiến lược phát triển thương hiệu với các chính sách phù hợp. Trước mắt, Tổ xây dựng thương hiệu tập trung vào 5 nội dung công việc trọng tâm:
1. Đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động giới thiệu, quảng bá các sản phẩm thông tin của ngành bằng nhiều hình thức khác nhau và tích cực tìm kiếm để mở rộng hơn nữa các đối tượng khách hàng sử dụng thông tin của TTXVN.
2. Tăng cường tiếp xúc, mở rộng các mối quan hệ và đẩy mạnh việc ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông với các đối tác trong và ngoài nước, trong đó chú trọng mở rộng việc ký kết với các tập đoàn kinh tế lớn.
3. Tiếp tục đẩy mạnh việc thông tin tuyên truyền về TTXVN thông qua hai mảng công việc lớn như sau: Nâng cao chất lượng tuyến tin bài về hoạt động mọi mặt của ngành đăng trên Nội san Thông tấn cũng như chuyên mục truyền hình "Đồng hành cùng thông tấn", đồng thời tìm cách phổ biến rộng rãi hơn nữa tuyến tin bài này; tiếp tục xây dựng và phổ biến rộng rãi hơn nữa các công cụ quảng bá hình ảnh nằm trong hệ thống nhận diện thương hiệu chung của TTXVN, như lời giới thiệu TTXVN (bằng các thứ ngữ), tờ gấp hoặc brochure, pano và poster, video clip v.v...
4. Mở rộng việc nâng cao hình ảnh của TTXVN thông qua hình thức tổ chức sự kiện: Ngoài các triển lãm ảnh như đã tổ chức cho tới nay, cần khôi phục lại giải ảnh báo chí "Khoảnh Khắc Vàng" và có thêm những sự kiện có hiệu ứng về mặt xã hội do TTXVN chủ trì tổ chức cũng như bảo trợ thông tin cho các sự kiện uy tín của các đối tác.
7. Phóng viên TTXVN đoạt giải Nhất Liên hoan Ảnh và Phim ASEAN
Lễ cấp sắc của người Dao Tiền là buổi lễ công nhận trưởng thành cho đàn ông Dao Tiền; thường diễn ra vào mùa xuân, mang ý nghĩa tâm linh và hiện thực sâu sắc.
Một nhà báo nữa của TTXVN và cũng là phóng viên Báo ảnh Việt Nam đoạt giải lần này là Nguyễn Việt Cường với tác phẩm được trao giải Nhì "Người Mông đúc cày"
Sau 5 tháng phát động, Ban tổ chức Liên hoan Ảnh và Phim ASEAN đã nhận được gần 1.500 tác phẩm ảnh và bộ ảnh cùng hơn 100 tác phẩm phim phóng sự - tài liệu gửi tham gia dự thi của các tác giả là các nhà nhiếp ảnh, phóng viên cơ quan báo chí, các nhà làm phim... của các nước thành viên ASEAN.
Kết quả, có 10 tác phẩm phim phóng sự -tài liệu và 11 tác phẩm ảnh được lựa chọn trao giải, trong đó, có 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba, 9 giải Khuyến khích.
8. Lớp Bồi dưỡng trưởng CQTT trong nước
Khóa học đã được lãnh đạo ngành và cán bộ quản lý một số đơn vị trao đổi về: Định hướng phát triển của TTXVN; các yêu cầu kỷ luật thông tin; công tác phối hợp thông tin đa chiều; cơ chế duyệt tin, chấm điểm, định mức của Ban biên tập tin Trong nước và Truyền hình thông tấn; những lưu ý khi làm báo cáo tham khảo nội bộ; công tác quản lý nhân sự, tài sản, thanh quyết toán tài chính, phát hành và vai trò của CQTT trong việc thực hiện thỏa thuận hợp tác thông tin giữa ngành với các địa phương...
Cùng với các nội dung về công tác quản lý, nghiệp vụ, các học viên còn chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về công tác tổ chức thông tin; bồi dưỡng phóng viên trẻ; xây dựng mối quan hệ với địa phương nơi thường trú và tổ chức mạng lưới cộng tác viên...
Trong khuôn khổ lớp học, học viên được đi thực tế, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm với CQTT Thái Nguyên; tham quan vùng chè Tân Cương, Thái Nguyên.
9. Tìm hiểu TTXVN bằng hình thức Gameshow
Trải qua hai vòng thi, đội liên quân Phòng Ảnh - Kế hoạch Tài chính đã giành giải Nhất, đội báo Tin Tức - Thể thao&Văn hóa giải Nhì, đội CQTT tại TP. Hồ Chí Minh - Quản lý các CQTT khu vực phía Nam giải Ba.
Đây là sân chơi bổ ích giúp công đoàn viên, phóng viên trẻ, Khu vực phía Nam tìm hiểu về lịch sử, truyền thống hào hùng của ngành.
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:
Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ hai năm 2015 (12/01/2016 14:32:54)
Thân thuộc với phóng viên trẻ (11/01/2016 16:19:57)
Nơi trải lòng những điều sâu lắng (11/01/2016 16:16:33)
“Giáo trình” về nghề báo (11/01/2016 16:12:16)
Một người bạn thân thiết (11/01/2016 16:08:37)
“Sân chơi” của ảnh thông tấn (11/01/2016 16:05:46)
Một điều ước (11/01/2016 16:01:27)
Tờ báo của chúng ta (11/01/2016 15:58:40)
Duyên nợ với Nội san (11/01/2016 15:54:39)
Tình yêu với Nội san Thông tấn: Cuốn tạp - chí - của - chúng - ta (11/01/2016 15:39:04)