ĐT nữ Tây Ban Nha: Lập kỳ tích giữa những tranh cãi

17/08/2023 15:52 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Có điều gì đó mâu thuẫn và trớ trêu khi đội tuyển Tây Ban Nha lọt vào trận chung kết World Cup nữ 2023. Nói vậy là bởi LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) và bản thân HLV Jorge Vilda không xứng đáng được hưởng lợi từ những cầu thủ xuất sắc mà họ đã rất ít coi trọng.

"Một lần nữa, tôi đánh giá cao các cầu thủ của mình", Vilda cho biết khi được hỏi sau chiến thắng 2-1 của Tây Ban Nha trước Thụy Điển hôm thứ Ba về tình trạng hỗn loạn của đội trong năm qua. "Đây là kết quả của một quá trình học hỏi, theo ý kiến của tôi. Điều này đã khiến tất cả chúng tôi mạnh mẽ hơn".

Chuyện chỉ có ở Tây Ban Nha

Nhưng sự thật không phải vậy. Có cả tá cầu thủ đã và đang khoác áo đội tuyển nữ Tây Ban Nha sẽ không đồng ý. Những cầu thủ đã giúp đội Tây Ban Nha lọt vào chung kết World Cup từng bị Vilda và RFEF đối xử tệ bạc vì họ dám lên tiếng đòi hỏi quyền lợi chính đáng.

Tháng 9 năm 2022, 15 cầu thủ nữ của đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha đã nổi dậy chống lại RFEF và HLV của họ là Jorge Vilda. Vào thời điểm đó, rất khó để tưởng tượng được rằng La Roja sẽ lọt vào trận chung kết World Cup 11 tháng sau đó. Nhưng đây không phải là một câu chuyện thuần túy về sự đền đáp. Thay vào đó, đây là một câu chuyện đầy mâu thuẫn khi các cầu thủ Tây Ban Nha dùng thành công trên sân cỏ để chống lại chính RFEF và HLV của họ.

Trong số 15 cầu thủ nổi dậy vào mùa Thu năm ngoái, chỉ có ba người được triệu tập vào đội tuyển dự World Cup 2023: Ona Batlle, Aitana Bonmatí và Mariona Caldentey. Cả ba người này đều đá trận bán kết vừa qua khi Tây Ban Nha đánh bại Thụy Điển 2-1 trong một trận đấu hấp dẫn, với cả ba bàn thắng được ghi trong 10 phút cuối cùng.

"Việc không được tham dự World Cup thật sự khiến tôi thất vọng, nhưng giá trị của tôi phải được đặt lên hàng đầu", Mapi León, một trong số các cầu thủ từ chối trở lại đội tuyển, nói vào tháng 3. Những cầu thủ đã trở lại (hoặc ít nhất là sẵn lòng) có lẽ đã phải rất đau đầu trước khi đưa ra quyết định. Có thể một số người cảm thấy ít nhất là một số yêu cầu của họ đã được đáp ứng, như ESPN đã đưa tin vào tháng 6 rằng điều kiện vận chuyển và cơ cấu nhân sự đã được cải thiện. Cũng có thể khả năng bị bỏ lỡ một kỳ World Cup là quá khó để để vượt qua với họ.

Đội tuyển Tây Ban Nha: Lập kỳ tích giữa những tranh cãi  - Ảnh 1.

Đội tuyển Tây Ban Nha lọt vào chung kết World Cup dù có tranh cãi với chính Liên đoàn và HLV

Chiến thắng để thay đổi

Và khi La Roja làm nên lịch sử trên sân cỏ, sự thành công ngày càng làm cho vai trò của Vilda thêm nổi bật, dù các cầu thủ đã cố gắng loại bỏ HLV này vào mùa Thu năm ngoái. Trong khi đó, phản ứng từ RFEF gần như là sự thách thức với các cầu thủ. Họ không chỉ bác bỏ những yêu cầu của các cầu thủ, mà còn đe dọa 15 người yêu cầu sa thải Vilda, nói rằng họ sẽ chỉ được triệu tập lại "nếu chấp nhận sai lầm của mình và xin lỗi".

Trước trận bán kết World Cup, Vilda đã đánh giá cao vai trò của RFEF trong thành tích của đội tuyển. "Tôi muốn thể hiện sự ủng hộ và sự hỗ trợ của Chủ tịch Luis Rubiales từ ngày đầu tiên. Không có điều đó, chúng tôi sẽ không ở đây. Chúng tôi có một chủ tịch đã phản ứng với sự dũng cảm và tin tưởng vào tôi và ban huấn luyện của tôi. Chúng tôi rất hạnh phúc về quá trình này", Vilda nói trong một cuộc họp báo.

Tuy nhiên, không phải ai cũng hạnh phúc. Chắc chắn không phải là những cầu thủ không dự World Cup, cả do sự lựa chọn hoặc do bị phạt. Trách nhiệm giờ sẽ đổ lên đầu những cầu thủ đang dự World Cup để đẩy mạnh thêm các thay đổi. Không có gì phải nghi ngờ rằng nếu giành chiến thắng tại World Cup, họ sẽ có một nền tảng vững chắc hơn để đòi hỏi những sự thay đổi.

Christen Press, người từng là thành viên của đội tuyển Mỹ đánh bại Tây Ban Nha ở vòng 16 đội World Cup 2019, đã giải thích lý do tại sao cô vẫn ủng hộ Tây Ban Nha tại World Cup này. "Cuối cùng tôi luôn ủng hộ những cầu thủ trên sân cỏ", Press nói. "Và tôi hy vọng rằng sự thành công của họ, sự vĩ đại của họ, những màn trình diễn đẹp mắt của họ, những bàn thắng của họ sẽ giúp họ có tiếng nói. Đó là điều bạn muốn thấy trong thể thao, với ý tưởng rằng bạn có thể thi đấu để thay đổi mọi thứ".

Vũ Mạnh

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm