Mưa lớn, nước xiết đe dọa hai nhà máy thủy điện ở Đắk Nông

Nhiều hạng mục công trình tại Nhà máy Thủy điện Đắk Nông 2 và Nhà máy Thủy điện Đắk R’tih thuộc địa phận thành phố Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) đang bị xói lở do mưa lớn.
Mưa lớn, nước xiết đe dọa hai nhà máy thủy điện ở Đắk Nông ảnh 1Mưa lũ đổ về với lưu lượng lớn đã gây xói lở, hư hỏng trạm biến áp đặt trên suối Đắk Nông của Nhà máy Thủy điện Đắk Nông 2. (Ảnh: TTXVN phát)

Mưa lớn và dòng nước chảy xiết đã làm xói lở nhiều hạng mục công trình của hai nhà máy thủy điện trên suối Đắk Nông, thuộc địa phận thành phố Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông).

Tại Nhà máy Thủy điện Đắk Nông 2 (của Công Ty Cổ phần Thủy điện Á Đông), trạm biến áp đặt cạnh dòng suối đã bị xói lở móng. Một số đế chân bị dòng nước cuốn trôi hoặc xô đổ. Nhiều thiết bị điện hư hỏng, ngập nước.

Cách đó không xa, khuôn viên của Nhà máy Thủy điện Đắk R’tih (bậc trên) (thuộc Công ty Cổ phần Thủy điện Đắk R’Tih) cũng bị xói lở. Hàng trăm mét vuông nền sân cạnh dòng suối đã bị nước cuốn trôi. Dòng nước lớn cũng gây xói lở sát nhà máy này.

Bên cạnh đó, con đường nhựa dẫn xuống hai nhà máy thủy điện cũng bị ảnh hưởng bởi nước lũ, trong đó, một đoạn đường nhựa dài khoảng 10m cạnh bờ suối bị nứt toác, nguy cơ cao bị sạt lở xuống suối.

Theo Sở Công Thương Đắk Nông, sáng 31/7, đơn vị đã xuống kiểm tra thực tế tại hai nhà máy thủy điện. Qua đánh giá sơ bộ tình hình, đơn vị đã yêu cầu Nhà máy Thủy điện Đắk Nông 2 cắt điện, tạm ngừng hoạt động. Riêng Nhà máy Thủy điện Đắk R’tih (bậc trên) vẫn có thể hoạt động bình thường.

Sở Công Thương Đắk Nông đã chỉ đạo Công ty Điện lực Đắk Nông và các đơn vị liên quan khắc phục sự cố tại hai nhà máy thủy điện. Trong ngày 31/7, hàng chục nhân lực đã có mặt tại hiện trường để tháo dỡ một số hạng mục tại trạm biến áp.

Cả hai nhà máy thủy điện này đều đặt trên địa phận phường Nghĩa Tân (thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông). Nhà máy thủy điện Đắk Nông 2 có công suất gần 16MW, là một dự án thủy điện nhỏ đặt trên suối Đắk Nông.

Nhà máy thủy điện Đắk R’tih (bậc trên) có công suất 82MW, nằm trong dự án nhà máy thủy điện Đắk R’tih (với tổng công suất 148MW).

[Đắk Nông: Nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở khu vực có địa hình đất dốc]

Ngày 31/7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên đã ký công văn gửi các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố yêu cầu chủ động biện pháp ứng phó với thiên tai, mưa lũ kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông chỉ đạo triển khai các biện pháp hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân. Các ngành chức năng, chính quyền các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động ứng phó với các hiện tượng lũ quét, sạt lở đất, dông lốc… nhất là trong bối cảnh lượng mưa được ghi nhận tại nhiều địa phương ở mức cao, phổ biến khoảng 150mm, cá biệt có nhiều nơi trên 200mm.

Xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm hành lang thoát lũ

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố rà soát các khu vực sườn dốc (nhất là tại các khu dân cư, trường học, trụ sở cơ quan…) để kịp thời phát hiện nguy cơ sạt lở khi lượng mưa lớn tiếp tục kéo dài; chủ động khơi thông dòng chảy các sông, suối, xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm hành lang thoát lũ.

Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn nghiêm túc thực hiện phương châm “bốn tại chỗ,” “ba sẵn sàng” trong công tác phòng, chống thiên tai… Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về an toàn tính mạng, tài sản của người dân trên địa bàn.

Các đơn vị khai thác, quản lý hồ đập thủy lợi, thủy điện theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, thực hiện nghiêm quy trình vận hành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đặc biệt chú trọng cảnh báo cho nhân dân để đảm bảo an toàn cho tính mạng, tài sản của người dân, cho vùng hạ du và các công trình.

Theo báo cáo của ngành chức năng tỉnh Đắk Nông, trong nhiều ngày liền, địa bàn tỉnh đã xuất hiện mưa to đến rất to, nhất là đêm 30/7, rạng sáng 31/7. Chỉ tính riêng thành phố Gia Nghĩa đã có khoảng 70 căn nhà bị ngập (độ sâu từ 0,5 - 1,5m).

Tình trạng ngập úng, sạt lở đất diễn ra tại nhiều nơi, làm ảnh hưởng tới nhiều tuyến đường giao thông, nương rẫy, ao cá… Thành phố Gia Nghĩa đã triển khai lực lượng di chuyển nhiều hộ dân tới nơi an toàn; tổ chức hỗ trợ dân di dời tài sản để tránh mưa lũ.

Mưa lớn, nước xiết đe dọa hai nhà máy thủy điện ở Đắk Nông ảnh 2Xói lở nghiêm trọng trên suối Đắk Nông đe dọa Nhà máy Thủy điện Đắk R'tih (bậc trên). (Ảnh: TTXVN phát)

Tại huyện Đắk G’long, mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua khiến cho lượng nước từ các sông suối trên địa bàn huyện dâng cao. Nhiều tuyến đường tại các xã Đắk R’măng, Quảng Hòa bị ngập sâu, chia cắt cục bộ.

Theo thống kê ban đầu, nước dâng nhanh khiến khoảng 6ha lúa và càphê tại thôn 11 (xã Quảng Hòa) bị ngập. Nước lũ dâng làm ngập cây cầu treo bắc qua suối Đắk R’ting nối thôn 11, xã Quảng Hòa với khu vực Đạ M'Bô, xã Đạ Sal huyện Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng).

Tại huyện Đắk R’lấp, mưa lớn kéo dài, mực nước ở các suối, hồ đập lên nhanh làm ngập nhà cửa, cây trồng và sạt lở đất tại một số điểm trên địa bàn, một số tuyến đường bị rạn nứt, sạt lở.

Tuyến đường Đạo Nghĩa-Quảng Khê đi qua địa bàn thôn 17, xã Nhân Cơ bị sạt lở tại taluy dương với chiều dài khoảng 25m. Tuyến đường bon Đắk Blao, thị trấn Kiến Đức đi thôn 4, xã Kiến Thành bị sạt lở đất với chiều dài khoảng 15m. Cầu ông Đổng thôn 8, xã Kiến Thành bị trôi…

Các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông nhận định nguy cơ tiếp tục sạt lở trên địa bàn tỉnh vẫn còn trong thời gian tới. Các địa phương cử lực lượng túc trực 24/24 giờ để chủ động ứng phó với mưa lũ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục