Pochettino vẫn mơ hồ với công cuộc trẻ hóa Chelsea

25/07/2023 20:20 GMT+7 | Bóng đá Anh

Nửa đội hình của Chelsea hiện tại dựa vào tiềm năng hơn là khả năng đã được chứng minh, điều này có thể hứa hẹn nhưng cũng tạo ra vấn đề cho Mauricio Pochettino.

8 năm sau khi được ký hợp đồng từ Augsburg với giá 14 triệu bảng, hậu vệ trái người Ghana Baba Rahman cuối cùng đã rời khỏi Chelsea. Thực sự, một kỷ nguyên mới đang đến ở Stamford Bridge.

Bán dồn dập xong Chelsea còn lại gì?

Sau hàng loạt các bản hợp đồng mua sắm mùa trước, mùa hè này của Todd Boehly luôn xoay quanh việc bán cầu thủ. Havertz, Mount, Kovacic, Aubameyang, Koulibaly, Pulisic, Mendy, Loftus-Cheek, Ampadu, Kanté, Azpilicueta, Bakayoko và Rahman đã ra đi. David Fofana được cho mượn tới Union Berlin trong khi Félix và Zakaria đã kết thúc hợp đồng cho mượn.

Nhưng cũng đã có những bản hợp đồng mới. Thỏa thuận trị giá 51 triệu bảng cho Christopher Nkunku đã được đồng ý từ mùa trước và anh mang lại chất lượng rõ ràng. Nicolas Jackson, được ký từ Villarreal với giá 32 triệu bảng, là một trung phong nhưng anh chỉ 22 tuổi và mới đá chính 16 trận ở Liga. Các tân binh Diego Moreira và Angelo cũng đều mới 18 tuổi. Mặc dù đã có 16 cầu thủ rời Chelsea, họ vẫn còn 28 người trong đội một.

Rõ ràng, còn nhiều cầu thủ sẽ ra đi hoặc được cho mượn. Vậy đằng sau cuộc thanh trừng này là gì? Đó là đội hình hiện tại của Chelsea còn rất trẻ. Sau Thiago Silva, Ben Chilwell là hậu vệ lớn tuổi nhất với 26 tuổi. Tiền vệ trung tâm lớn tuổi nhất là Conor Gallagher mới 23 tuổi. Chelsea có thể trở thành một đội bóng cực kỳ năng động, không bị gò bó bởi sự thận trọng của kinh nghiệm, nhưng đây cũng là một sự mạo hiểm lớn.

Hãy lấy ví dụ trường hợp của Mykhailo Mudryk, ký hợp đồng từ Shakhtar Donetsk vào tháng 1 với giá 89 triệu bảng. Nhanh nhẹn và khéo léo, anh đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp tại Champions League cho Shakhtar trước Celtic và thể hiện một màn trình diễn tuyệt vời trước RB Leipzig. Tiềm năng của anh là rõ ràng. Mudryk đã chứng tỏ điều đó trong trận ra mắt Chelsea, khi vào sân thay người tại Anfield, dù còn chút dè dặt. Anh có tốc độ và đôi chân nhanh, nhưng hai lần được tạo điều kiện ghi bàn, Mudryk đều không tận dụng được cơ hội. Nhưng có lẽ điều đó là hợp lý: Mudryk chỉ ghi được 9 bàn trong sự nghiệp sau 33 trận đấu tại giải VĐQG Ukraine.

Pochettino vẫn mơ hồ với công cuộc trẻ hóa Chelsea - Ảnh 1.

Chelsea đang sở hữu đội hình rất trẻ

 Vẫn mơ hồ với một đội hình trẻ

Phát triển cầu thủ trẻ là quá trình phức tạp. Bạn không thể chỉ cần mua một cầu thủ tài năng 20 tuổi và giả định rằng đến 25 tuổi anh ta sẽ trở thành một cầu thủ xuất sắc một cách ổn định. Các điều kiện phải đúng. Phải có các huấn luyện viên hiểu cách sử dụng cầu thủ một cách tốt nhất, cách tối đa hóa điểm mạnh và cải thiện điểm yếu của họ. Mudryk thích thú khi có không gian để chạy vào, nhưng liệu anh có thể đe dọa được đối thủ chơi phòng ngự sâu? Phải có thêm những cầu thủ có kinh nghiệm để học hỏi, một môi trường cân bằng giữa sự hỗ trợ và cạnh tranh.

Hiện tại, Mudryk là một trong sáu tiền đạo cánh ở Chelsea cạnh tranh cho 2 vị trí chính thức. Một vài màn trình diễn thất vọng sẽ khiến bất kỳ cầu thủ nào trong số họ bị loại bỏ. Vấn đề là nửa đội hình của Chelsea hiện tại dựa vào tiềm năng hơn là khả năng đã được chứng minh.

Chưa kể có quá nhiều cầu thủ dạng này được đưa về Chelsea từ bên ngoài. Họ không phải là sản phẩm của học viện Chelsea như Fikayo Tomori, Tammy Abraham, Callum Hudson-Odoi… trước đây.  Pochettino đã thể hiện khả năng tại Southampton và Tottenham khi đưa cầu thủ trẻ vào đội hình, nhưng không phải là việc phải sử dụng toàn cầu thủ trẻ ngay từ đầu ở Chelsea hiện tại.

Ngay cả sau 20 lần mua sắm cầu thủ trong thời kỳ Boehly, vẫn còn những khoảng trống rõ ràng trong đội hình. Armando Broja, 21 tuổi, là tiền đạo cắm đích thực duy nhất ngoài Jackson. Ở vị trí tiền vệ phòng ngự, hầu như không có dự bị tin cậy nào cho Enzo Fernandez. Ở trung tâm hàng phòng ngự, với Wesley Fofana bị chấn thương, cặp trung vệ của Chelsea sẽ là sự kết hợp giữa một Thiago Silva dày dạn kinh nghiệm và một đối tác non trẻ, nhiều khả năng là Levi Colwill.

Chelsea có thể sẽ không tồi như mùa trước. Không có Cúp châu Âu, Pochettino sẽ có thời gian để áp dụng phương pháp của ông. Vấn đề là không ai chắc chắn Chelsea đang xây dựng điều gì với đội ngũ hiện tại. Nguyên một đội hình Chelsea đã ra đi nhưng kỷ nguyên mới này vẫn đem lại cảm giác mơ hồ như trước đây. 

  Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm