Bóng đá Việt Nam 25/7: Tuyển nữ Việt Nam được CĐV ASEAN 'tiếp lửa' sau chiến thắng của Philippines

25/07/2023 19:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bóng đá Việt Nam 25/7: Tuyển nữ Việt Nam được CĐV ASEAN "tiếp lửa" sau chiến thắng của Philippines, FIFA giám sát V-League vận hành VAR, Huỳnh Như tự tin đối đầu với Bồ Đào Nha.

Tuyển nữ Việt Nam được CĐV ASEAN 'tiếp lửa'

Ngày 25/7, ĐT nữ Philippines đã đánh bại đội chủ nhà New Zealand với tỷ số 1-0. Đây là thắng lợi đầu tiên và cũng là trận đấu đầu tiên Philippines ghi bàn được tại World Cup nữ. 

Sau trận đấu, ĐT nữ Philippines đã nhận được nhiều lời ca ngợi và chúc mừng từ người hâm mộ tại khu vực Đông Nam Á. 

Không chỉ vậy, trên trang ASEAN Football, nhiều CĐV còn gửi lời động viên tới các cầu thủ Việt Nam. Họ đều hy vọng đội bóng của HLV Mai Đức có thể làm điều tương tự ở trận đấu với Bồ Đào Nha hôm 27/7.

Bóng đá Việt Nam 25/7: Tuyển nữ Việt Nam được CĐV ASEAN 'tiếp lửa' sau chiến thắng của Philippines - Ảnh 2.

"Chúc mừng Philippines, hy vọng Việt Nam sẽ giành chiến thắng vào ngày mai"

Bóng đá Việt Nam 25/7: Tuyển nữ Việt Nam được CĐV ASEAN 'tiếp lửa' sau chiến thắng của Philippines - Ảnh 3.

"Xin chúc mừng Philippines và gửi lời chúc may mắn tới Việt Nam. Hy vọng cả hai sẽ có thêm nhiều động lực thi đấu. Vì một ASEAN đoàn kết"

FIFA giám sát V-League vận hành VAR

Trận đấu giữa Viettel vs Hà Tĩnh hôm 27/7 sẽ là trận đấu đầu tiên công nghệ VAR được áp dụng tại V-League. 

Đối với mỗi trận đấu được lựa chọn áp dụng VAR, Công ty VPF đều phải hoàn tất các thủ tục đăng ký với FIFA và lựa chọn các trận đấu theo đúng những khuyến nghị của FIFA đưa ra. 

Toàn bộ quá trình chuẩn bị, vận hành một trận đấu có VAR đều sẽ được ghi hình và gửi báo cáo về FIFA. FIFA sẽ giám sát toàn bộ quá trình này trong vòng 3 năm tới.

Ông Nguyễn Minh Ngọc – Tổng giám đốc Công ty VPF, Trưởng ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam chia sẻ: "Với những sự chuẩn bị kỹ lưỡng, VPF hy vọng trận đấu đầu tiên áp dụng VAR tại giải VĐQG sẽ đạt kết quả tích cực, đánh dấu mốc lịch sử đối với chặng đường phát triển của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam”.

Bóng đá Việt Nam 25/7: Tuyển nữ Việt Nam được CĐV ASEAN 'tiếp lửa' sau chiến thắng của Philippines - Ảnh 4.

FIFA sẽ giám sát V-League vận hành VAR trong 3 năm (Ảnh: VFF)

Huỳnh Như tự tin đối đầu với Bồ Đào Nha

Sau buổi tập kín chiều 25/7, Huỳnh Như đã có những chia sẻ với báo chí về quá trình chuẩn bị của ĐT nữ Việt Nam cho trận gặp Bồ Đào Nha. Thủ quân ĐT nữ Việt Nam tỏ ra rất tự tin ở trận đấu sắp tới. Khoảng thời gian 1 năm thi đấu tại Lank phần nào giúp Huỳnh Như hiểu được khả năng của các cầu thủ Bồ Đào Nha.

"Tôi có một khoảng thời gian thi đấu tại Bồ Đào Nha. Tôi nhận thấy khả năng của đội tuyển này và cũng biết được điểm mạnh, yếu của những cầu thủ Bồ Đào Nha, khi họ thi đấu ở giải VĐQG nước này. Tôi sẽ có những giải pháp cho bản thân mình. Hy vọng điều đó sẽ giúp ích cho đội tuyển nữ Việt Nam tại trận đấu sắp tới", Huỳnh Như chia sẻ.

Xem thêm chi tiết tại đây

Bóng đá Việt Nam 25/7: Tuyển nữ Việt Nam được CĐV ASEAN 'tiếp lửa' sau chiến thắng của Philippines - Ảnh 5.

Huỳnh Như tự tin đối đầu với ĐT nữ Bồ Đào Nha (Ảnh: VFF)

Xác định tổ trọng tài trận nữ Việt Nam gặp Bồ Đào Nha

FIFA đã thông báo về tổ trọng tài sẽ điều khiển trận đấu giữa nữ Việt Nam gặp Bồ Đào Nha. Theo đó, bà Salima Mukansanga (quốc tịch Rwanda) được bổ nhiệm là trọng tài chính. 

 Hai trọng tài biên gồm bà Queency Victoire (quốc tịch Mauritius) và bà Mary Njoroge (quốc tịch Kenya). Trọng tài bàn là bà Anahi Fernandez (quốc tịch Uruguay). FIFA chưa công bố danh tính trọng tài VAR và trợ lý trọng tài VAR ở trận đấu này.

Bà Mukansanga là trọng tài FIFA từ năm 2012, từng cầm còi ở World Cup nữ 2019. Tại World Cup nam 2022, bà Mukansanga là 1 trong 3 trọng tài nữ được phân công nhiệm vụ cùng các trọng tài Stephanie Frappart (quốc tịch Pháp) và Yoshimi Yamashita (quốc tịch Nhật Bản).

Bên cạnh đó, vị trọng tài 35 tuổi là trọng tài nữ đầu tiên điều khiển một trận đấu tại CAN 2022. Bà Mukansanga cũng từng điều hành các trận đấu tại Olympic (môn bóng đá nữ) và giải bóng đá nữ vô địch các quốc gia châu Phi (CAF).

Bóng đá Việt Nam 25/7: Tuyển nữ Việt Nam được CĐV ASEAN 'tiếp lửa' sau chiến thắng của Philippines - Ảnh 6.

Bà Mukansanga sẽ điều khiển trận đấu giữa nữ Việt Nam và Bồ Đào Nha

Hà Nội FC có hành động đẹp nhân ngày 27/7

Ngày 28/7, CLB Hà Nội sẽ đối đầu với Nam Định ở vòng 3 GĐ 2 V-League 2023. Nhằm tri ân ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/07, đội chủ sân Hàng Đẫy đã quyết định tặng vé miễn phí cho thương binh, thân nhân thương binh liệt sĩ, người có công với Cách mạng. 

Ở các trận đấu của Hà Nội, đội bóng này luôn nhận được sự cổ vũ đông đảo bởi hội CĐV của CLB. Với hành động đẹp của Hà Nội, sân Hàng Đẫy sẽ không chỉ đón tiếp nhiều khán giả hơn mà ngay bản thân CLB Hà Nội cũng sẽ nhận được nhiều sự cổ vũ hơn.

Hà Nội hiện đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng V-League. Họ có 26 điểm với đội hạng 3 Thanh Hóa và kém 2 điểm so với đội đầu bảng CAHN. 

Sau trận đấu với Nam Định, Hà Nội còn 2 trận đấu nữa thi đấu trên nhà gồm các trận gặp Hải Phòng (2/8) và Viettel (27/8). Ngoài ra, họ còn 2 trận đấu nữa trên sân khách gồm trận gặp CAHN (6/8) và Thanh Hóa (12/8).

Bóng đá Việt Nam 25/7: Tuyển nữ Việt Nam được CĐV ASEAN 'tiếp lửa' sau chiến thắng của Philippines - Ảnh 7.

CLB Hà Nội có hành động đẹp nhân ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7 (Ảnh: Contrast Hà Nội)

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm