Nhìn lại hai lần vô địch World Cup của Đội tuyển Nữ Đức

Tuyển Đức đã tham gia tất cả 9 World Cup từ khi giải đấu bắt đầu năm 1991 với thành tích: 2 lần vô địch (2003, 2007); 1 lần á quân (1995); 3 lần tứ kết (1999, 2011, 2019) và 2 lần thứ 4 (1991, 2015).
Nhìn lại hai lần vô địch World Cup của Đội tuyển Nữ Đức ảnh 1Màn ăn mừng danh hiệu Vô địch Thế giới lần đầu tiên hoành tráng của Tuyển Nữ Đức World Cup Nữ 2003 tại Mỹ.(Nguồn DFB.de)

Trong lịch sử giải đấu World Cup từ 1991 đến 2019 đã được tổ chức ở 6 quốc gia khác nhau trong đó, Trung Quốc và Hoa Kỳ đều có 2 lần đăng cai. Những nước đăng cai còn lại gồm: Thụy Điển, Đức, Canada, Pháp.

Sau Đội tuyển Nữ Hoa Kỳ, với 4 lần vô địch, Tuyển Nữ Đức đang là đội tuyển thành công thứ 2 với 2  lần đăng quang World Cup Nữ 2003 và World Cup Nữ 2007.

Tại kỳ World Cup Nữ 2023, Đức và Hoa Kỳ cùng đang rất quyết tâm giành ngôi vô địch, Tuyển Nữ Hoa Kỳ là chức vô địch thứ 3 liên tiếp, còn Tuyển Nữ Đức là chức vô địch thứ 3 sau 16 năm. 

Tuy nhiên ở trận đấu ra mắt bảng E World Cup Nữ 2023, Tuyển Nữ Hoa Kỳ đã không dễ dàng trước "ngựa ô của vòng loại" Tuyển Nữ Việt Nam - dù hơn hẳn về chất lượng và thể lực. Mặc dù thắng 3-0 nhưng Tuyển Mỹ đã không có được thế trận lấn lướt trước sự quả cảm của các "chiến binh sao vàng" chỉ xếp thứ 32 bảng xếp hạng FIFFA. Đồng thời Tuyển Mỹ cũng bộc lộ quá nhiều vấn đề ở khâu dứt điểm. Trong đó, có 1 quả penalty không thành công bị cản phá bởi sự xuất sắc của thủ thành Kim Thanh-lá chắn thép của Đội tuyển Nữ Việt Nam. 

Trước đó, tại trận giao hữu, Tuyển Đức cũng chỉ thắng Việt Nam 2-1 trên sân nhà. Tuy nhiên, những điểm yếu của Mỹ tại trận đấu ra quân có lẽ là tín hiệu tốt cho Tuyển Nữ Đức trước khi đội bóng châu Âu bước vào trận đấu đầu tiên gặp Tuyển Nữ Ma Rốc vào ngày 24 tới. 

Hãy cùng điểm lại 2 lần vô địch của Tuyển Nữ Đức.

World Cup Nữ 2003: Bàn thắng vàng của Kunze và chức vô địch đầu tiên

World Cup Nữ lần thứ 4 được diễn ra tại Mỹ từ 20/9 đến 12/10/2023 trên 6 sân vận động cả ở bờ Đông và bờ Tây với sự tham gia của 16 đội tuyển. Ngoài Trung Quốc với tư cách là chủ nhà theo kế hoạch và Hoa Kỳ với tư cách là chủ nhà thực tế được vào thẳng, 14 đội giành quyền đến với giải đấu sau vòng loại gồm 5 đại diện của châu Âu, 4 đại diện châu Á, Nam Mỹ, Bắc và Trung Mỹ và Châu Phi mỗi nơi 2 đại diện và 1 đại diện đến từ Châu Đại Dương. Tại World Cup Nữ 2003 có 3 đại diện mới lần đầu góp mặt đó là Pháp, Hàn Quốc và Argentina.

Tại vòng bảng, Tuyển Đức thắng tất cả các trận với cách biệt ít nhất 3 bàn và giành quyền vào vòng sau ngay từ sau trận thứ hai. Cụ thể, họ đánh bại Canada với tỷ số 4-1, thắng Nhật Bản 3-0 và ghi vào lưới Argentina tới 6 bàn thắng ( 6-1).

Tại tứ kết, trong khi có 3 trận đấu với tỷ số sát nút: Thụy Điển đánh bại Brazil 2-1, Na Uy thua Mỹ 0-1 và Trung Quốc bất ngờ thua Canada với tỷ số 0-1 tương tự thì Tuyển Đức đã khẳng định sức mạnh với chiến thắng 7-1 trước các cô gái đến từ Liên bang Nga.

Tại bán kết, hai trận đấu diễn ra cùng ngày ở Portland chật kín khán giả đã chứng kiến các chiến thắng của các cầu thủ đến từ châu Âu trước hai đội bóng Bắc Mỹ: Thụy Điển thắng Canada 2-1 và Đức dành chiến thắng 3-0 trước Hoa Kỳ- một chiến thắng được coi là vang dội trước những nhà đương kim vô địch của giải đấu (Vô địch World Cup Nữ 1999) và là đội chủ nhà. April Heinrichs- HLV của Tuyển Mỹ sau trận bán kết đã nhận xét: "Đó là cuộc chiến của những gã khổng lồ và đơn giản là trận bóng đá nữ hay nhất mọi thời đại. Đức xứng đáng giành chiến thắng!"

Bắc Mỹ để lại sân khấu lớn cuối cùng cho người châu Âu, trận chung kết diễn ra ngày 12/10/2003, trên sân vận động Carson tại Los Angeles. Đội hình Tuyển Đức ra sân trận chung kết gồm có: Rottenberg – Stegemann, Hingst, Minnert, Gottschlich – Garefrekes (M. Müller thứ 76), Wiegmann, Lingor, Wunderlich (Künzer thứ 88) – Prinz, Meinert.

Trước sự theo dõi trực tiếp của 26.137 khán giả, trận đấu đã diễn ra hết sức căng thẳng và hai đội đã phải bước sang đến hiệp phụ. Khi đó, luật Bàn thắng Vàng được áp dụng và điều này đã mang lại cho Nia Künzer của Frankfurt, người vào sân thay người ở phút 88 trở thành nổi tiếng khắp thế giới.

Nhìn lại hai lần vô địch World Cup của Đội tuyển Nữ Đức ảnh 2Nia Künzer bật cao đánh đầu ghi bàn thắng vàng cho danh hiệu thế giới đầu tiên của Tuyển Nữ Đức.(Nguồn DFB.de)

Phút thứ 98, từ đường chuyền của Renate Lingor, Nia Künzer đã bật cao đánh đầu cận thành đưa trái bóng vào lưới Thụy Điển, ghi bàn thắng ấn định danh hiệu. Bàn thắng này đã được bình chọn là bàn thắng của năm (2003) ở Đức.

Chiến thắng này đã đem đến một tia nắng ấm sáng cho bầu không khí ảm đạm của bóng đá Đức thời điểm này khi Đội tuyển Quốc gia Nam đang gặp khó khăn đáng kể tại vòng loại EURO 2004 và các câu lạc bộ Đức đều trắng tay ở các giải đấu châu Âu.

Nước Đức khi đó đã có "Đệ nhất phu nhân" - như người hâm mộ đặt tên. Nhà Vô địch Bóng đá Nữ Thế giới cũng đã gặt hái hàng loạt danh hiệu cá nhân như: Birgit Prinz- Cầu thủ Xuất sắc nhất Giải đấu, Vua Phá lưới World Cup với 7 bàn thắng; Thủ môn Silke Rottenberg- Găng tay vàng.

Nhìn lại hai lần vô địch World Cup của Đội tuyển Nữ Đức ảnh 3Bettina Wiegmann trái và Tina Theune phải - trở về với chức Vô địch Thế giới đầu tiên của Tuyển Nữ Đức. (Nguồn DFB.de)

Ngoài ra, danh sách các cầu thủ Đức ghi bàn còn có 8 cái tên: Maren Meinert và Kerstin Garefrekes, ghi bốn bàn; Bettina Wiegmann, Martina Müller và Sandra Minnert ghi hai bàn và Künzer, Pia Wunderlich , Stefanie Gottschlich, Conny Pohlers mỗi người ghi một bàn.

Silke Rottenberg, Sandra Minnert, Birgit Prinz, Bettina Wiegmann và Maren Meinert lọt vào Đội hình Tiêu biểu của World Cup.

Trong số 20 cầu thủ Đức đến Mỹ, ngoại trừ thủ môn dự bị Nadine Angerer, 19 cầu thủ khác đều đã được ra sân và góp phần vào chức vô địch thế giới đầu tiên của bóng đá nữ Đức.

Nhìn lại hai lần vô địch World Cup của Đội tuyển Nữ Đức ảnh 4Birgit Prinz-Cầu thủ Xuất sắc nhất Giải và Vua Phá lưới World Cup 2003. (Nguồn DFB.de)

Mặc dù mức tiền thưởng là rất khiêm tốn so với Bóng đá Nam (21.000 euro mỗi đầu người), nhưng ngôi Vô địch đã đem đến chiều hướng mới cho Tuyển Nữ Đức cũng như bóng đá nữ. Họ đã được đón tiếp long trọng tại Römer ở Frankfurt- nơi từ trước chỉ các cầu thủ bóng đá nam mới được ăn mừng một cách phấn khích như vậy. Trên 8.000 người đã có mặt tại Römer vào 14/10/2003-hai ngày sau chiến thắng của Tuyển Nữ Đức để đón chào những nữ anh hùng trở về từ Carson.

“Họ xứng đáng với điều đó, với thứ bóng đá hấp dẫn mà họ mang lại,” Siegfried Dietrich-HLV của FC Frankfurt nhận định về cuộc đón tiếp tại Römer. Ông đồng thời cũng nói thêm: "Chiến thắng này sẽ mang lại động lực tích cực cho bóng đá nữ ở Đức."

Nhìn lại hai lần vô địch World Cup của Đội tuyển Nữ Đức ảnh 5Sự đón nhận nồng nhiệt từ người hâm mộ Các nữ DFB ăn mừng tại Römer ở Frankfurt. (Nguồn DFB.de)

Chia sẻ bí quyết thành công, Huấn luyện viên Tina Theune-Meyer tự hào: "Tất cả chúng tôi đã đoàn kết với nhau trong suốt giải đấu. Điều đó đã được đền đáp. Tôi rất tự hào về đội của mình."

World Cup Nữ 2007: Bảo vệ thành công chức Vô địch

World Cup Nữ 2007 vẫn ở quy mô 16 đội được tổ chức tại Trung Quốc, đây là lần thứ 2 giải đấu được tổ chức tại quốc gia châu Á này sau giải đấu đầu tiên-World Cup Nữ 1991. Giải đấu diễn ra từ ngày 10 đến 30/9 tại 5 địa điểm, với trận khai mạc và trận chung kết ở Thượng Hải. Đây cũng là lần đầu tiên, FIFA trả tiền thưởng cho Bóng đá Nữ, với tổng số tiền lên tới 6,4 triệu euro.

Nhìn lại hai lần vô địch World Cup của Đội tuyển Nữ Đức ảnh 6Vô địch thế giới lần thứ hai

Mặc dù tại vòng loại có sự tham gia của nhiều quốc gia nhất từ khi giải đấu hình thành với 119 đội tuyển nhưng vẫn không có cái tên mới nào đến với World Cup Nữ 2007 . Giải đấu cũng không có gì thay đổi trong hệ thống tỷ lệ với 5 đại diện từ châu Âu, 4 đại diện từ châu Á và phần còn lại là các đại diện của châu Mỹ, châu Phi. Tuy nhiên với sự góp mặt của New Zealand (lần thứ 2 tham dự- lần đầu vào World Cup Nữ 1991), châu Đại Dương đã tăng lên 2 đại diện.

[Đội tuyển Đức còn nhiều việc phải làm để chuẩn bị cho World Cup 2023]

Tại vòng bảng, đương kim vô địch Đức dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên quốc gia Silvia Neid-người thay thế Tina Theune-Meyer, đã đá trận khai mạc giải đấu ở Thượng Hải.

Trận khai mạc đã chứng kiến chiến thắng lịch sử của Tuyển Đức 11-0 trước Argentina- lập kỷ lục của World Cup và mở đường cho cả hai đội ở Bảng A. Đức sớm vào vòng sau bất chấp trận hòa 0-0 với Anh, đội nhì bảng, trong khi Argentina đã về nhà mà không có điểm nào và thủng lưới 18 bàn tại World Cup.

World Cup 2007 suýt nữa có lần thứ 2 phải rời địa điểm thi đấu, khi một cơn bão lớn đổ bộ vào Thượng Hải, gây ngập lụt khiến 200.000 người đã phải sơ tán, và 4 trận đấu ở vòng bảng đã phải chuyển đến Hàng Châu trong đó có trận đấu của Đức và Nhật Bản. Ở Hàng Châu, gần 40.000 người đã xem một "trận đấu kém xuất sắc" như bình luận đưa tin, nhưng bổn phận đã hoàn thành, với chiến thắng 2-0 trước Tuyển Nữ Nhật Bản, Tuyển Nữ Đức vào vòng sau với tư cách đầu bảng.

Bão cuối cùng đã tan và Đức rời khỏi trận tứ kết tại Vũ Hán với việc kết thúc “câu chuyện cổ tích bóng đá” của CHDCND Triều Tiên bằng chiến thắng 3-0 bằng các pha lập công của Kerstin Garefrekes (44’), Renate Lingor (68’) và Annike Krahn (72’). Kết quả này cũng phải kể đến công của thủ thành Nadine Angerer với những pha cản phá xuất sắc và giữ sạch lưới cho đến trận đấu này.

Ở trận bán kết tại Thiên Tân, đội hình ra sân của Tuyển Đức không có gì thay đổi. Kết quả cũng lặp lại tương tự trận tứ kết chỉ thay đổi về người ghi bàn: Ngoài bàn phản lưới của Na Uy, Kerstin Stegemann (72') và Martina Müller (75') đã đem về chiến thắng cho Tuyển Đức.

Các cô gái Đức bước vào trận chung kết với 19 bàn thắng và không để thủng lưới bàn nào- thiết lập kỷ lục của World Cup. Hàng thủ Stegemann-Krahn-Hingst-Bresonik đã chơi chặt chẽ trong 507 phút và những gì vượt qua được họ thì đều được Nadine Angerer bắt gọn. "Hàng phòng ngự lại tuyệt vời, đó là yếu tố quyết định," tiền vệ Renate Lingor nhận định.

Trận bán kết còn lại giữa Tuyển Nữ Hoa Kỳ và Tuyển Nữ Brazil, các cô gái đến từ xứ cờ hoa đã để thua 0-4 và đành lần thứ 2 liên tiếp nhận huy chương Đồng bằng trận thắng 4-1 trước Tuyển Na Uy-kẻ bại trận của Tuyển Đức ở trận tranh giải Ba.

Trận chung kết của giải đấu tại châu Á diễn ra vào Chủ Nhật, 30/9/2007 là cuộc đối đầu của đại diện châu Âu - Đội tuyển Nữ Đức và đại diện Nam Mỹ - Đội tuyển Nữ Brazil.

Tại Thượng Hải, có khoảng hơn 30.000 cổ động viên đến xem trận đấu, còn tại Đức, đã có hơn chín triệu người đã chờ đợi và theo dõi trận chung kết- một con số không tưởng trước đây đối với bóng đá nữ.

Hiệp 1 Brazil đã tỏ ra vượt trội và "chỉ nhờ rất nhiều may mắn, Prinz và các đồng đội mới có thể ra nghỉ giữa trận trong thế trận cân bằng 0-0.

Nhìn lại hai lần vô địch World Cup của Đội tuyển Nữ Đức ảnh 7Birgit Prinz ghi bàn mở tỷ số 1-0 trong trận chung kết World Cup 2007 với Brazil. (Nguồn DFB.de)

Vào hiệp 2, đội trưởng Prinz- trong lần thứ 3 có mặt tại trận chung kết World Cup đã có bàn thắng thứ 14 của cô tại World Cup với bàn mở tỷ số ở phút thứ 52. Nhưng Brazil không bỏ cuộc và đã có cơ hội tuyệt vời để gỡ hòa ở phút 64 với một quả phạt đền! Nhưng thủ thành Angerer đã chiến thắng ngôi sao thế giới Marta và qua đó, đã có một World Cup không bị thủng lưới lần nào. 

Nhìn lại hai lần vô địch World Cup của Đội tuyển Nữ Đức ảnh 8Thủ môn Nadine Angerer xác lập kỷ lục không thủng lưới bàn nào trong cả VCK World Cup 2007 và giành giải Găng tay Vàng.(Nguồn DFB.de)

Ngay sau đó Natze đã thực hiện một quả phạt góc nguy hiểm và Simone Laudehr nâng tỷ số lên 2-0. Chung cuộc, Tuyển Nữ Đức thắng Tuyển Nữ Brazil với tỷ số 2-0 đồng thời ghi tiếp tục ghi kỷ lục ở giải đấu này: Lần đầu tiên, một nhà vô địch thế giới có thể bảo vệ thành công danh hiệu của mình! Và không để thủng lưới bàn nào tại World Cup.

Trước đó, khi bước vào vòng loại (1/9/2005) Tuyển Nữ Đức cũng đã thắng tất cả các trận và chỉ ở trận thứ 8, trận vòng loại cuối cùng mới bị thủng lưới 2 bàn tại trận thắng Tuyển Nữ Nga 2-3 trên đất Nga.

Phần còn lại là tiếng reo hò. Chủ tịch FIFA Sepp Blatter trao cúp cho Birgit Prinz trong cơn mưa hoa giấy. Angerer được tôn vinh là "thần bóng đá" trong hầm mộ và đêm biến thành ngày trong khách sạn Hua Ting Towers nơi Tuyển Nữ Đức lưu trú.

Đối với Theo Zwanziger, đó đơn giản là "ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi." Silvia Neid ca ngợi 21 nhà vô địch thế giới của mình: "17 người trong số họ đã được ra sân. Chín cầu thủ đã chơi tất cả các trận ngay từ đầu và năm người (Angerer, Stegemann, Hingst, Bresonik, Prinz) đã thi đấu không bỏ lỡ một phút nào, tôi thực sự tự hào về đội này và về giải đấu nói chung!" nữ huấn luyện viên kết luận.

Những nữ anh hùng đã trở về trong sự đón đợi của 15.000 người hâm mộ tại Römer ở Frankfurt, gần gấp đôi con số của 4 năm trước đó.

Chủ tịch DFB hào hứng: "Khi bạn trải qua một trận đấu đầy cảm xúc như vậy và sau đó giành chức vô địch World Cup, tất cả các nhịp đập vỡ òa. Brazil là một đội bóng khổng lồ về mặt kỹ thuật, nhưng chúng tôi đã thể hiện những phẩm chất của người Đức. Đó là cho bóng đá Đức nói chung, nhưng đó là một thời khắc tuyệt vời đặc biệt cho Bóng đá Nữ."

Chủ tịch FIFA Joseph Blatter tỏ ra vô cùng hài lòng về giải đấu, ông nói: "Lượng khán giả theo dõi trên toàn thế giới cũng như lượng khán giả đến sân vận động đông bất thường là bằng chứng cho sự phát triển vượt bậc của Bóng đá Nữ. Bóng đá Nữ chắc chắn đã tìm được vị trí của mình trong làng bóng đá quốc tế."

Nhìn lại hai lần vô địch World Cup của Đội tuyển Nữ Đức ảnh 9Bajramaj, Mittag và Smisek ăn mừng chức vô địch World Cup 2007. (Nguồn DFB.de)

Nhận định về đội vô địch, một tờ báo Tây Ban Nha đã viết: "Đáng lẽ đó phải là World Cup dành cho Marta (Brazil) nhưng rồi nó lại trở thành giải đấu dành cho Prinz (Đức)."

Còn trên tờ Basler Zeitung sự tung hô là không bàn cãi: "Thành lũy vững chắc của người Đức đã cản các vũ công. Người Brazil có thể thử với bao nhiêu đòn nhử, bước qua và xoay người - mọi nỗ lực tấn công của họ đều tan tành trước hàng rào của Đức. Không bàn thua nào trong cả giải đấu, đó thật là một kỷ lục ấn tượng!"

Đội hình Tuyển Nữ Đức tham dự World Cup tại Australia và New Zealand
(20 tháng 7 đến 20 tháng 8 năm 2023)

Thủ môn

Ann Katrin Berger (áo số 12) sinh ngày: 09/10/1990 - CLB  Chelsea
Merle Frohms (áo số 1) sinh ngày: 28/01/1995 - CLB VfL Wolfsburg
Stina Johannes (áo số 21) sinh ngày: 23/01/2000 - CLB Eintracht Frankfurt

Hậu vệ

Sara Doorsoun (áo số 23) sinh ngày: 17/11/1991 - CLB Eintracht Frankfurt
Chantal Hagel (áo số 2) sinh ngày: 20/07/1998 - CLB VfL Wolfsburg
Marina Hegering (áo số 5) sinh ngày: 17/04/1990 - CLB VfL Wolfsburg     
Catherine Hendrich (áo số 3) sinh ngày: 06/04/1992 - CLB VfL Wolfsburg
Sophia Kleinherne (áo số 4) sinh ngày: 12/04/2000 - CLB Eintracht Frankfurt
Sjoeke Nuesken (áo số 15) sinh ngày: 22/01/2001 - CLB Chelsea
Felicitas Rauch (áo số 17) sinh ngày: 30/04/1996 - CLB VfL Wolfsburg

Tiền vệ/Tiền đạo

Nicole Anomi (áo số 16) sinh ngày: 10/02/2000 - CLB Eintracht Frankfurt
Jule Brand (áo số 22) sinh ngày: 16/10/2002 - CLB VfL Wolfsburg
Klara Buehl (áo số 19) sinh ngày: 07/12/2000 - CLB FC Bayern München 
Sara Daebritz (áo số 13) sinh ngày: 15/02/1995 - CLB Olimpic Lyon
Laura Freigang (áo số 10) sinh ngày: 01/02/1998 - CLB Eintracht Frankfurt
Svenja Huth (áo số 9) sinh ngày: 25/01/1991 - CLB VfL Wolfsburg
Lena Lattwein (áo số 14) sinh ngày: 02/05/2000 - CLB VfL Wolfsburg
Melanie Leupolz (áo số 18) sinh ngày: 14/04/1994 - CLB Chelsea
Lohman Sydney (áo số 8) sinh ngày: 19/06/2000 - CLB FC Bayern München
Lina Magull (áo số 20) sinh ngày: 15/08/1994 - CLB FC Bayern München
Lena Sophie Oberdorf (áo số 6) sinh ngày: 19/12/2001 - CLBVfL Wolfsburg
Alexandra Popp (áo số 11) sinh ngày: 06/04/1991 - CLB VfL Wolfsburg
Lea Schuller (áo số 7) sinh ngày: 12/11/1997 - CLB FC Bayern München

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục