Bóng đá Việt Nam 23/7: Báo Hà Lan lo ngại tuyển nữ Việt Nam, đánh giá cao Kim Thanh

23/07/2023 12:24 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bóng đá Việt Nam 23/7: Báo Hà Lan lo ngại tuyển nữ Việt Nam, đánh giá cao Kim Thanh, Thanh Nhã quay trở lại luyện tập, cầu thủ nữ Malaysia 'ghen tị' với Việt Nam.

Báo Hà Lan lo ngại tuyển nữ Việt Nam, đánh giá cao Kim Thanh

ĐT nữ Việt Nam sẽ đối đầu với ĐT nữ Hà Lan ở lượt trận cuối vòng bảng World Cup nữ 2023 ngày 1/8. Mặc dù vậy, báo chí Hà Lan đã bắt đầu quan tâm tới HLV Mai Đức Chung cùng các học trò. Màn trình diễn của các cô gái Việt Nam trước đương kim vô địch Mỹ thậm chí khiến báo chí Hà Lan tỏ ra thận trọng khi đưa ra lời đánh giá.

Trang NU của Hà Lan viết: "Tưởng chừng như ĐT nữ Mỹ sẽ giành chiến thắng hủy diệt trước tuyển nữ Việt Nam, đội chỉ xếp hạng 32 trên thế giới. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra. Bên cạnh đó, thủ môn Kim Thanh của ĐT nữ Việt Nam đã có ngày thi đấu xuất sắc".

Bóng đá Việt Nam 23/7: Báo Hà Lan lo ngại tuyển nữ Việt Nam, đánh giá cao Kim Thanh - Ảnh 2.

Thủ môn Kim Thanh của Việt Nam nhận được không ít lời ca ngợi từ báo chí nước ngoài

Thanh Nhã quay trở lại luyện tập

Hôm 23/7, ĐT nữ Việt Nam đã quay trở lại luyện tập bình thường. Điểm đáng chú ý nhất trong buổi này là Thanh Nhã đã có thể tập luyện cùng các đồng đội. Trước đó, cầu thủ 21 tuổi đã bị ốm, sốt cao nên không thể luyện tập cũng như thi đấu. Cô chỉ ngồi dự bị trong trận đấu với ĐT nữ Mỹ hôm 22/7.

ĐT nữ Việt Nam sẽ có trận đấu thứ 2 tại World Cup nữ 2023 vào ngày 27/7. Nhiều khả năng HLV Mai Đức Chung sẽ có đội hình tốt nhất của mình khi những cầu thủ bị đau, ốm đều đã có thể trở lại. Ở trận đấu với ĐT nữ Mỹ, Dương Thị Vân và Chương Thị Kiều cũng đã vào sân thi đấu ít phút cuối trận.

Sự vắng mặt của Dương Thị Vân trong trận gặp ĐT nữ Mỹ là điều khiến người hâm mộ lo lắng hơn cả. Tuy nhiên, người thay thế cô là Hải Linh đã thi đấu tốt. Thậm chí, Hải Linh sau trận đấu còn phải đi kiểm tra doping. Điều đó phần nào đã cho thấy sự năng động và linh hoạt đến từ Hải Linh.

Bóng đá Việt Nam 23/7: Báo Hà Lan lo ngại tuyển nữ Việt Nam, đánh giá cao Kim Thanh - Ảnh 3.

Hải Linh đã có một trận đấu tốt trước ĐT nữ Mỹ

Bóng đá Việt Nam 23/7: Báo Hà Lan lo ngại tuyển nữ Việt Nam, đánh giá cao Kim Thanh - Ảnh 4.

Thanh Nhã quay trở lại luyện tập hôm 23/7 (Ảnh: VFF)

Cựu thủ quân nữ Malaysia 'ghen tị' với Việt Nam

Tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam và Philippines là hai đại diện tham dự World Cup nữ 2023. Trước đó, Thái Lan từng tham gia giải đấu này vào các năm 2015 và 2019. 

Cho đến nay, Đông Nam Á mới chỉ có 3 đội tuyển kể trên được tham dự ngày hội bóng đá nữ thế giới. Chính vì thế, khi theo dõi đoàn quân HLV Mai Đức Chung thi đấu trước ĐT nữ Mỹ, cựu thủ quân Steffi Sidhu của ĐT nữ Malaysia đã tỏ ra "ghen tị".

"Theo dõi Việt Nam và Philippines thi đấu tại World Cup, tôi mong rằng một ngày nào đó Malaysia cũng sẽ tham dự giải đấu. Và chúng tôi từng đối đầu với cả hai đội tuyển này tại SEA Games 2023 đấy. Đó là một trải nghiệm thật tuyệt vời", Steffi Sidhu chia sẻ.

Bóng đá Việt Nam 23/7: Báo Hà Lan lo ngại tuyển nữ Việt Nam, đánh giá cao Kim Thanh - Ảnh 5.

Steffi Sidhu chia sẻ trên trang mạng xã hội cá nhân

Trận đấu giữa nữ Việt Nam vs Mỹ lập kỷ lục

Theo thống kê từ kênh Fox Sports, trận đấu giữa nữ Việt Nam vs Mỹ hôm 22/7 đã lập kỷ lục về số người xem trên truyền hình. Cụ thể, trận đấu đã đạt mốc hơn 6,5 triệu người xem và có trung bình 155.821 người xem trực tuyến cùng lúc. Đây là con số chưa từng có trong lịch sử vòng bảng World Cup nữ

"Trong 15 phút cuối trận, lượng người xem trận đấu giữa nữ Việt Nam vs Mỹ đã tăng vọt lên 6,5 triệu người xem. Ngoài ra, trận có trung bình 155.821 người xem trực tuyến. Những con số này chưa bao giờ xuất hiện ở trong một trận đấu tại vòng bảng World Cup nữ.

Năm 2019, ĐT nữ Mỹ từng đối đầu với Thái Lan. Trận đấu thu hút được 2,6 triệu người xem vào thời điểm đó", Fox Sports viết.

Bóng đá Việt Nam 23/7: Báo Hà Lan lo ngại tuyển nữ Việt Nam, đánh giá cao Kim Thanh - Ảnh 6.

Trận đấu giữa nữ Việt Nam và Mỹ có sức hút lớn

HLV Popov khiến Thanh Hóa lâm vào thế khó

Ở trận đấu với Hải Phòng trên sân Lạch Tray hôm 22/7, Thanh Hóa đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0. Tuy nhiên, họ đã phải đón nhận thông tin không mấy vui vẻ sau trận đấu này. Cụ thể, HLV Popov sẽ bị cấm chỉ đạo trận đấu với Bình Định tại vòng 3 giai đoạn 2 V-League 2023. 

HLV người Bulgaria đã phải nhận thẻ vàng ở phút 45+2 trong trận đấu với Hải Phòng, nâng tổng số thẻ phạt phải nhận trong mùa giải này thành 3 thẻ vàng. Điều này khiến ông không thể chỉ đạo trực tiếp các học trò trong trận đấu sắp tới.

Bóng đá Việt Nam 23/7: Báo Hà Lan lo ngại tuyển nữ Việt Nam, đánh giá cao Kim Thanh - Ảnh 7.

HLV Popov đã nhận đủ thẻ phạt nên bị cấm chỉ đạo 1 trận (Ảnh: Hoàng Linh)

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm