Bóng chuyền nữ Việt Nam có thể tạo ‘địa chấn’ trước tuyển Pháp ở cúp thế giới, niềm tin có thật đã kiểm chứng

22/07/2023 16:32 GMT+7 | Thể thao

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp chủ nhà Pháp ở FIVB Challenger Cup ngày 27/7 này. Đối thủ có thể hình vượt trội nhưng không có nghĩa tuyển nữ Việt Nam chắc chắn thất bại.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có thể tạo địa chấn trước Pháp ở FIVB Challenger Cup

Chúng ta sẽ đối đầu tuyển bóng chuyền nữ Pháp ở FIVB Challenger Cup vào ngày 27/7 này. Đội chủ nhà có chiều cao vượt trội so với các học trò HLV Tuấn Kiệt.

Ngoài Thanh Thúy (1m93), chúng ta chỉ có 3 VĐV khác trong đội hình chính thức cao ít nhất 1m80 gồm Tú Linh (1m80), Nguyễn Thị Trinh (1m81) và Trà Giang (1m82). Những VĐV có chiều cao tương đối tốt còn lại như Lý Thị Luyến (1m95), Bích Thủy (1m84), Đoàn Thị Xuân (1m83) đều đánh dự bị.

Trong khi đó, tuyển bóng chuyền nữ Pháp toàn người "khổng lồ" đúng nghĩa. Chúng ta có thể kể tên phụ công Amandha Marine Sylves (1m96), phụ công Eva Brooklyn Elouga (1m92), đối chuyền Lucille Gicquel (1m89), chủ công Amélie Rotar (1m88), chủ công Halimatou Bah (1m87) hay phụ công Léandra Olinga-Andela (1m85).

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chuẩn bị bay sang Pháp tham dự FIVB Challenger Cup 2023

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chuẩn bị bay sang Pháp tham dự FIVB Challenger Cup 2023

Có thể thấy hàng chắn và tấn công của tuyển bóng chuyền nữ Pháp toàn các "tòa tháp". Đối mặt với họ, chắc chắn là thách thức và khó khăn cực lớn cho các cô gái của chúng ta.

Nhưng nói thế không có nghĩa tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hoàn toàn tuyệt vọng trong cuộc đối đầu này vì chiều cao chỉ là lợi thế, không phải là yếu tố duy nhất và quan trọng nhất quyết định thành bại trong bóng chuyền.

Vấn đề còn nằm ở kỹ năng xử lí bóng của VĐV cũng như sự phối hợp giữa các VĐV trong cả khâu tấn công lẫn phòng ngự. Ngoài ra, trong lịch sử, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từng gặp những đối thủ có chiều cao không thua kém tuyển nữ Pháp và đã chơi rất tốt.

Chúng ta có thể nhắc lại trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Trung Quốc ở vòng bảng cúp bóng chuyền nữ Châu Á 2022 như ví dụ điển hình. Tuyển Trung Quốc cũng sở hữu nhiều VĐV có chiều cao vượt trội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và ngang ngửa với tuyển Pháp hiện tại.

Chúng ta có thể kể ra những cái tên nhưng chủ công Zhou Yetong (1m86), chủ công Wu Mengjie (1m92), phụ công Hu Mingyuan (1m86), phụ công Cao TingTing (1m88), đối chuyền Wang Yifan (1m88) hay chủ công Zhuang Xinru (1m85).

Đối thủ cao vượt trội và đến từ nền bóng chuyền hàng đầu thế giới, đẳng cấp còn cao hơn tuyển bóng chuyền nữ Pháp rất nhiều (Tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc hiện xếp số 1 Châu Á, hạng 6 thế giới. Họ cũng đang giữ kỷ lục vô địch bóng chuyền nữ Châu Á nhiều nhất trong lịch sử với 13 lần đăng quang. Trung Quốc cũng giữ kỷ lục 5 lần vô địch cúp bóng chuyền nữ Châu Á và 5 lần vô địch World Cup bóng chuyền).

Dù thách thức là cực đại nhưng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn tạo nên trận đấu căng thẳng đến khó tin. Sau khi để thua rất "sâu" 12-25 và 6-25 ở 2 set đầu tiên, ở các set 3 và set 4, các cô gái của chúng ta "lột xác" hoàn toàn. Họ thi đấu đầy quyết tâm với các pha xử lí bóng chính xác và hiệu quả hơn hẳn hai set đấu trước đó.

Bộ ba Nguyệt Anh (ghi 13 điểm) – Thanh Thúy (13) – Như Quỳnh (14) có màn trình diễn xuất thần, giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng lại các set 3 và 4 lần lượt với tỷ số 31-29 và 25-21 trước khi để thua với tỉ số 12-15 không quá cách biệt ở set 5.

Nếu chúng ta có thể tạo nên trận đấu ngang ngửa với Trung Quốc thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể tạo nên một trận đấu căng thẳng tương tự với tuyển Pháp ở FIVB Challenger Cup cuối tháng này.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm