Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C.
Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào ảnh 1Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào. (Nguồn: Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 11/7, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 60mm.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Cơ quan khí tượng nhận định về diễn biến nắng nóng ngày 12-13/7, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45- 50%.

Bắc Bộ và khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Từ ngày 14/7 nắng nóng có khả năng dịu dần ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, ở khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên từ ngày 15/7 nắng nóng giảm dần.

[Bắc Bộ mưa dông về chiều tối, Trung Trung Bộ nắng nóng gay gắt]

Dự báo các khu vực đêm 11, ngày 12/7: phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Hà Giang có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; riêng Khánh Hòa đến Bình Thuận 32-35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục