Saudi Arabia nỗ lực 'xanh hóa' các khu dân cư tại thủ đô Riyadh

Theo hãng thông tấn Saudi Arabia (SPA), Chính quyền Riyadh đặt mục tiêu tăng độ phủ xanh lên 9,1% và tăng tỷ lệ không gian xanh bình quân đầu người gấp 15 lần lên 28m2.
Saudi Arabia nỗ lực 'xanh hóa' các khu dân cư tại thủ đô Riyadh ảnh 1Saudi Arabia đang lắp đặt các đường ống nước dài tới 1.350km tại thủ đô Riyadh để tưới nước cho 7,5 triệu cây xanh trong thành phố. (Nguồn: saudigazette)

Ngày 9/7, hãng thông tấn Saudi Arabia (SPA) đưa tin nước này đang lắp đặt các đường ống nước dài tới 1.350km tại thủ đô Riyadh để tưới nước cho 7,5 triệu cây xanh trong thành phố.

Đây là một phần trong chương trình quy mô lớn nhằm “xanh hóa” các khu dân cư ở thủ đô Riyadh của vương quốc này.

Theo SPA, nếu đi vào hoạt động, hệ thống này sẽ cung cấp 1,7 triệu m3 nước/ngày. Hệ thống sử dụng các công nghệ tiên tiến nhất như giám sát dòng nước và điều khiển từ xa. Tất cả nước dùng sẽ được xử lý 100% để đáp ứng cam kết của chương trình nhằm tận dụng các nguồn tài nguyên tái tạo.

Chính quyền Riyadh đặt mục tiêu tăng độ phủ xanh lên 9,1% và tăng tỷ lệ không gian xanh bình quân đầu người gấp 15 lần lên 28m2.

Bên lề Hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP27), diễn ra ở Sharm el-Sheikh (Ai Cập) năm ngoái, Chính phủ Saudi Arabia đã công bố Sáng kiến Xanh Saudi Arabia (SGI) - "đứa con tinh thần" của Thái tử Mohammed bin Salman.

[Bảo vệ môi trường: Saudi Arabia công bố bản thiết kế thành phố xanh]

SGI đặt mục tiêu trồng 10 tỷ cây xanh, tăng lượng sử dụng năng lượng tái tạo của vương quốc lên 50% vào năm 2030, giảm 278 triệu tấn khí thải carbon vào cuối thập niên này, bảo tồn 30% đất đai của Saudi Arabia làm khu bảo tồn thiên nhiên được bảo vệ và đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2060.

Bên cạnh đó, Saudi Arabia cũng đặt mục tiêu giảm phụ thuộc vào sản xuất năng lượng đốt nhiên liệu hóa thạch, với kế hoạch đưa 58,7 GW dự án năng lượng Mặt Trời và gió vào hoạt động trong 7 năm tới.

Cụ thể, hồi tháng 7/2022, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman bin Abdulaziz đã công bố bản thiết kế thành phố mang tên The Line nhằm thúc đẩy một lối sống “xanh” để đối phó với các cuộc khủng hoảng về môi trường.

Phát biểu với hãng thông tấn Saudi Arabia, Thái tử cho biết thành phố thân thiện với môi trường được thiết kế rộng 200m, dài 170km và cao 500m so với mực nước biển.

The Line được coi là một cuộc cách mạng văn minh đặt con người lên hàng đầu, mang đến trải nghiệm sống đô thị chưa từng có trong khi vẫn bảo tồn được môi trường xung quanh.

Theo thiết kế, thành phố trong tương lai sẽ không có đường sá, ôtô và khí thải; mọi tiện ích nằm trong vòng 5 phút đi bộ quanh các khu dân cư. Bên cạnh đó, thành phố cũng có tuyến đường sắt cao tốc với thời gian di chuyển tổng cộng 20 phút.

Cũng theo Thái tử Saudi Arabia, thành phố sẽ được thiết kế để sử dụng 100% năng lượng tái tạo, đặt môi trường lên trên sự phát triển và sẽ tiếp tục bảo toàn 95% diện tích đất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục