Lộ lý do CLB Slovacko chấp nhận để Filip Nguyễn về Việt Nam

26/06/2023 20:41 GMT+7 | Bóng đá Việt

CLB Slovacko của CH Czech đã chấp nhận để Filip Nguyễn về Việt Nam thi đấu theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi nhận được một khoản tiền đền bù được cho là khá hời.

Trong vài ngày qua, thủ môn Filip Nguyễn đã hoàn tất thủ tục chia tay đội bóng chủ quản Slovacko để về đầu quân cho CLB CAHN đang thi đấu tại Night Wolf V-League 2023. Trước đó, ở đầu mùa giải, đội bóng CH Czech từ chối chia tay Filip Nguyễn để có thời gian tìm kiếm người thay thế thủ thành sinh năm 1992.

Sau khi mùa giải kết thúc, CLB Slovacko đã chấp nhận đàm phán và để thủ thành Filip Nguyễn ra đi khi nhận được một khoản phí đền bù hợp đồng hợp lý. Đội bóng mà Filip Nguyễn gắn bó kết thúc mùa giải với vị trí thứ 5 và tiếp tục có một suất tham dự vòng loại Cúp châu Âu mùa giải tới.

Dự kiến, thủ thành 31 tuổi sẽ có mặt tại Việt Nam ít ngày tới để hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng. Anh từng bày tỏ nguyện vọng được khoác áo đội tuyển Việt Nam cách đây nhiều năm, nhưng việc thủ thành này không có quốc tịch Việt Nam là một trở ngại rất lớn.

Mùa giải 2022, CLB Bình Định từng liên hệ để chiêu mộ Filip Nguyễn nhưng thương vụ cuối cùng đã không diễn ra do đội bóng đất Võ không muốn đăng ký anh như một ngoại binh. Việc trở về Việt Nam thi đấu sẽ giúp thủ môn sinh năm 1992 thuận tiện hơn trong việc xin quốc tịch.

Filip Nguyễn, Filip Nguyen, thủ môn Filip Nguyễn, CAHN, Filip Nguyễn về CAHN

Filip Nguyễn sẽ là sự tăng viện rất chất lượng cho CAHN. Ảnh: FBNV

Nhiều khả năng khi Filip Nguyễn xuất hiện, thủ thành Patrick Lê Giang sẽ được đem cho mượn. 2 đội bóng có tiềm năng để sở hữu Lê Giang là CLB PVF – CAND và CLB Nam Định.

Filip Nguyễn trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Sparta Prague, chơi cho đội 1 CLB này trước khi chuyển sang Bydzov, Vlasim, Slova Liberec và Slovacko. Filip Nguyễn từng được Hiệp hội các giải bóng đá nhà nghề CH Czech bình chọn làm thủ môn hay nhất giải VĐQG mùa 2018/2019

Filip Nguyễn trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Sparta Prague và từng có quãng thời gian chơi cho đội dự bị CLB này trước khi chuyển đến chơi cho SK Union và Vlasim FC. Anh chỉ thực sự được biết đến khi đầu quân cho CLB Slovan Liberec. Tại đây, Filip Nguyễn được bầu chọn là thủ môn của năm trong mùa giải thứ 2 khoác áo.

Đại Đầu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm