Ủng hộ nạn nhân chất độc da cam từ giải golf Ambassador’s Cup

Giải golf từ thiện Ambassador’s Cup được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2013. Cho tới nay số tiền thu được từ hoạt động này ước hơn 1,2 tỷ đồng để giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam Hội An.
Ủng hộ nạn nhân chất độc da cam từ giải golf Ambassador’s Cup ảnh 1Đại sứ Nguyễn Văn Thảo và bà Chris Geykens trao cúp lưu niệm cho golf thủ nghiệp dư là đại diện ngoại giao đoàn ASEAN tại Brussels. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Ngày 25/6, tại sân golf Hulencourt ở thị trấn Genappe của Bỉ đã diễn ra giải golf Vietnam Ambassador’s Cup 2023. Đây là giải golf thường niên do Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ phối hợp với bà Chris Geykens, đại diện tại Bỉ của Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tại Hội An (VAVA Hội An) tổ chức nhằm gây gây quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam ở Hội An.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, sự kiện năm nay đánh dấu 10 năm giải golf Vietnam Ambassador’Cup được tổ chức. Đồng thời, sự kiện cũng diễn ra vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Bỉ.

Với sự tham gia của khách mời là một số chính khách trong ngoại giao đoàn, giới doanh nhân của Bỉ, đây là hoạt động có ý nghĩa, góp phần tăng cường quan hệ với các đối tác ASEAN, Bỉ, Liên minh châu Âu (EU), quảng bá hình ảnh của Việt Nam, góp phần tăng cường trao đổi thương mại, xúc tiến đầu tư.

Ông Luc Gronson, Chủ tịch Câu lạc bộ golf Hulencourt đánh giá cao giải đấu Vietnam Ambassador’s Cup. Đặc biệt giải đấu năm nay mang lại thành công lớn thể hiện bằng sự tham gia đông đảo của các tay golf nghiệp dư. Từ 10 năm nay, sự kiện này đã trở thành một điểm hẹn được mong đợi của những tay golf nghiệp dư Bỉ và có tình cảm với đất nước Việt Nam.

[Ủng hộ nạn nhân chất độc da cam VN từ giải golf Ambassador’s Cup]

Tất cả đều mong muốn đóng góp hỗ trợ cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam giúp họ phần nào vơi đi những khó khăn trong cuộc sống.

Đại sứ Việt Nam tại Bỉ, Nguyễn Văn Thảo cho biết trong 10 năm qua, Đại sứ quán Việt Nam đã phối hợp với Chi hội Bỉ Hội nạn nhân chất độc da cam Hội An tổ chức giải golf Ambassador’s Cup để giúp đỡ những nạn nhân tại thành phố Hội An.

Đại sứ khẳng định mặc dù số tiền thu được từ giải golf không lớn nhưng thể hiện tình cảm của những người bạn Bỉ đối với đất  nước và nhân dân Việt Nam. Chiến tranh đã kết thúc gần 50 năm nhưng hậu quả của nó vẫn còn nặng nề đối với nhiều gia đình người dân Việt Nam khi chất độc da cam/dioxin đã ảnh hưởng đến các thế hệ sau. 

Giải golf năm nay đã thu được số tiền 12.240 euro. Số tiền này sẽ được trao cho VAVA Hội An để hỗ trợ các gia đình nạn nhân chất độc da cam phát triển kinh tế gia đình như nuôi gà, trồng nấm, nuôi cá, trồng rau, kinh doanh du lịch…

Giải golf từ thiện Ambassador’s Cup được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2013. Cho tới nay số tiền thu được từ hoạt động này ước hơn 1,2 tỷ đồng để giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam Hội An./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục