Tuyển nữ Việt Nam có trận đấu hấp dẫn với tuyển Đức

Chiều 24/6 theo giờ Đức (23h15 cùng ngày theo giờ Việt Nam), các học trò của HLV Mai Đức Chung đã có trận đấu rất hấp dẫn trước đội tuyển Đức, cũng là trận đấu giao hữu quan trọng nhất của đội tuyển nữ Việt Nam trong chuyến tập huấn tại Đức.

Chú thích ảnh
Một pha phối hợp tấn công của các tuyển thủ Việt Nam. Ảnh: Mạnh Hùng/PV TTXVN tại Đức

Kết quả chung cuộc, tuyển Việt Nam thua sát nút 1-2 nhưng đây là trận đấu mà các cô gái Việt Nam được nhiều hơn là mất. Phóng viên TTXVN đưa tin từ sân vận động Offenbach cho biết, ở hiệp một, các tuyển thủ Việt Nam giữ cầu môn bên phải khá nắng. Theo sơ đồ ra quân, HLV Mai Đức Chung sử dụng sơ đồ chiến thuật 5-3-2, trong khi đội bạn đá theo sơ đồ 4-3-2-1, với sự xuất hiện của chân sút Melissa Kössler đang chơi cho CLB Hoffenheim.

Các pha tấn công của tuyển Đức hầu hết được thực hiện ở bên cánh phải với sự phối hợp ăn ý của bộ đôi Nicole Anyomi và Sarai Linder, trong khi các pha phản công của tuyển Việt Nam lại được tiến hành khá đa dạng ở cả hai cánh. Thủ quân tiền đạo Hải Yến chơi khá chắc chắn, chịu khó di chuyển sang cả hai cánh để nhận bóng từ tuyến dưới.

Với sự vượt trội về thể hình cũng như trình độ, các cầu thủ Đức đã làm chủ thế trận ngay từ những phút đầu tiên. Bóng liên tục được dồn về phần sân của tuyển Việt Nam và sau một pha lộn xộn ở ngay phút thứ 3, các cầu thủ Đức đã tạt bóng từ phía cánh trái vào khu vực cấm và chân sút Pauling Krumbiegel đã đệm nhẹ bóng vào lưới ghi bàn thắng đầu tiên cho các tuyển thủ Đức. Tuyển Đức tiếp tục làm chủ thế trận và ở phút thứ 13 của trận đấu, họ đã có pha sút thẳng về phía cầu môn nhưng không thắng được thủ môn Việt Nam.     

Ngay sau đó, tuyển Việt Nam đã có pha phản công sắc nét khi bóng được phát lên ở khu hành lang phải và chân sút đội trưởng tuyển Việt Nam Hải Yến đã có cú sút đưa bóng thẳng về phía khung thành tuyển Đức, nhưng tiếc là bóng tìm đến đúng vị trí thủ môn đội bạn. Từ phút thứ 15 của trận đấu, tuyển Việt Nam đã lấy lại được phần nào thế trận với nhiều pha dốc bóng có nét gây nguy hiểm cho phía đội bạn. Tuyển Đức tiếp tục có nhiều pha nguy hiểm đưa bóng áp sát khung thành của tuyển Việt Nam, nhưng không thể chuyển thành bàn thắng. Phút 42, cầu thủ Dương Thị Vân có pha sút xa tuyệt đẹp đưa bóng căng từ khoảng cách khoảng 23 mét, đưa bóng đi vòng vào góc xa khung thành, nhưng thủ môn Frohms của tuyển Đức đã bay người đẩy bóng chịu quả phạt góc.

Chú thích ảnh
Một pha che chắn của hậu vệ Việt Nam trước cầu thủ Đức. Ảnh: Mạnh Hùng/PV TTXVN tại Đức

Sang hiệp 2, lưới của tuyển Việt nam suýt bị rung lên ở phút 47 khi hai cầu thủ Đức lọt xuống đối diện với thủ thành Kim Thanh nhưng rất may các chân sút của tuyển Đức đã rơi vào thế việt vị. Ở hiệp này, tuyển Việt Nam đã chơi chắc chắn và tự tin hơn với nhiều pha tì đè trước các cầu thủ to cao của tuyển Đức. Thủ môn Kim Thanh cũng thể hiện tốt bản lĩnh với những pha ra vào hợp lý. Phút 55, tuyển Đức có pha sút bóng căng vào khung thành nhưng bóng đi chệch ra ngoài. Ở những phút tiếp theo, tuyển Đức tiếp tục chơi lấn lướt với nhiều pha phối hợp nguy hiểm về phía khung thành tuyển Việt Nam. Phút 76, hậu vệ đội bạn có pha chuyền quá nhẹ về cho thủ môn và đã bị Tuyết Dung cướp bóng, nhưng do góc sút quá hẹp nên đã không thể chuyển thành bàn thắng. Ở phút 80, chân sút số 29 vừa vào thay người của tuyển Đức đã có cú volley đưa bóng sệt vào góc trái khung thành của thủ môn Kim Thanh, nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Đức. Phút 85, Việt Nam đã suýt có bàn thắng rút ngắn tỷ số khi tiền đạo Vũ Thị Hoa nhận đường truyền vượt tuyến và đối mặt với thủ môn Đức nhưng cú sút thẳng đã trúng người thủ môn Merle Frohms. Đến phút 90, niềm vui đã đến với đội tuyển nữ Việt Nam khi Thanh Nhã dẫn bóng quyết đoán vượt qua hàng hậu vệ Đức, trước khi tung cú sút đưa bóng vào góc xa khung thành, qua đó rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, cũng là tỷ số chung cuộc.

Chú thích ảnh
Các nữ tuyển thủ Việt Nam ra biên tri ân đông đảo khán giả tới cổ vũ. Ảnh: Mạnh Hùng/PV TTXVN tại Đức

Đúng như HLV Mai Đức Chung đã nói tại cuộc họp báo, mục đích chính của trận đấu giao hữu với tuyển Đức là để các cầu thủ Việt Nam học hỏi, từ đó có được những bài học và những điều chỉnh cho hành trình tại VCK World Cup 2023. Các cô gái Việt Nam cũng đã học được nhiều điều, dày dạn và bản lĩnh hơn để chuẩn bị cho những trận đấu quan trọng phía trước.   

Mạnh Hùng - Phương Hoa - Vũ Tùng (TTXVN)
Tuyển nữ Việt Nam tự tin trước cuộc chạm trán tuyển Đức
Tuyển nữ Việt Nam tự tin trước cuộc chạm trán tuyển Đức

Thầy trò huấn luyện viên (HLV) Mai Đức Chung hoàn toàn tự tin trước cuộc chạm trán với đội tuyển Đức hiện đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng FIFA.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN