JPMorgan hòa giải với nạn nhân của 'tỷ phú ấu dâm' Jeffrey Epstein

Tỷ phú Jeffrey Epstein, khách hàng của JPMorgan từ năm 1998 đến 2013, từng sở hữu hai hòn đảo lân cận Quần đảo Virgin, nơi mà đối tượng này bị cáo buộc đã lạm dụng các nạn nhân tại biệt thự riêng.
JPMorgan hòa giải với nạn nhân của 'tỷ phú ấu dâm' Jeffrey Epstein ảnh 1Trụ sở ngân hàng JPMorgan Chase ở New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 12/6, JPMorgan Chase & Co thông báo ngân hàng này đã đạt thỏa thuận dàn xếp với một nạn nhân của Jeffrey Epstein trong vụ kiện tập thể chống lại nhà tài chính này.

Epstein bị bắt vào tháng 7/2019 với các tội danh liên quan lạm dụng tình dục và mại dâm.

Thỏa thuận giúp dàn xếp cáo buộc chống lại ngân hàng lớn nhất nước Mỹ trong vụ kiện do các nạn nhân và chính quyền Quần đảo Virgin (Mỹ) khởi kiện.

[Trao gần 125 triệu USD cho các nạn nhân của tỷ phú "ấu dâm" Epstein]

Epstein từng sở hữu hai hòn đảo lân cận Quần đảo Virgin, nơi mà đối tượng này bị cáo buộc đã lạm dụng các nạn nhân tại biệt thự riêng.

Ngân hàng Mỹ cho biết các bên liên quan tin rằng thỏa thuận dàn xếp mới nhất này có lợi cho tất cả, đặc biệt là các nạn nhân của Epstein.

Thông báo của JPMorgan Chase cho biết khiếu nại của chính quyền Quần đảo Virgin đối với ngân hàng này, cũng như khiếu nại của JPMorgan Chase đối với cựu Giám đốc điều hành Jes Staley vẫn đang chờ được giải quyết.

JPMorgan bị cáo buộc đã phớt lờ các cảnh báo nội bộ về hành vi lạm dụng tình dục của Epstein và duy trì cung cấp các dịch vụ tài chính cho Epstein. Tỷ phú này đã là khách hàng của JPMorgan từ năm 1998 đến 2013.

Kể cả sau khi Epstein bị bắt giữ vì các cáo buộc tình dục năm 2006, JPMorgan cũng không có động thái phản ứng nào khác.

Epstein chết hồi tháng 8/2019 ở tuổi 66 trong nhà tù Manhattan, thành phố New York khi chờ xét xử về tội danh buôn bán tình dục trẻ vị thành niên. Kết quả giám định y khoa cho thấy đây là một vụ tự sát./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục