Thụy Sĩ xét xử vụ án liên quan đến người da màu tử vong năm 2018

Liên quan cái chết của Mike Ben Peter, một người đàn ông Nigeria 39 tuổi, ngày 12/6 tòa án thành phố Lausanne bắt đầu xét sử 6 sỹ quan cảnh sát với tội danh "bỏ mặc đến chết."
Thụy Sĩ xét xử vụ án liên quan đến người da màu tử vong năm 2018 ảnh 1Người dân biểu tình đòi lại công lý cho Mike Ben Peter.(Nguồn: Still We Rise)

Ngày 12/6, tòa án Thụy Sĩ bắt đầu xét xử vụ 6 cảnh sát nước này bị cáo buộc giết người liên quan vụ việc một người đàn ông da màu tử vong năm 2018 do đau tim sau khi bị cảnh sát bắt giữ và ghì đầu trong vòng vài phút.

Tòa án Hình sự thành phố Lausanne xem xét cáo buộc 6 sỹ quan cảnh sát với tội danh “bỏ mặc đến chết" trong vụ việc liên quan cái chết của Mike Ben Peter, một người đàn ông Nigeria 39 tuổi. Các luật sư bên bị cho biết tất cả các thân chủ đều bác bỏ những cáo buộc trên.

Vụ việc gợi nhớ đến vụ người đàn ông da màu George Floyd ở thành phố Minneapolis (Mỹ) tử vong sau khi bị cảnh sát Mỹ bắt giữ năm 2020. Tuy nhiên, vụ việc ở Mỹ có video ghi lại toàn cảnh nhưng vụ ở Thụy Sĩ không có video.

[Hệ lụy từ thời kỳ nô lệ vẫn "đeo bám" người da màu tại Mỹ]

Đây cũng là một trong bốn vụ người da màu tử vong khi có sự can thiệp của cảnh sát tại bang Vaud của Thụy Sĩ từ năm 2016 đến nay. Điều này đã dẫn tới các cuộc biểu tình và kêu gọi cải tổ ngành cảnh sát. 

Năm 2018, trong một cuộc truy quét tội phạm ma túy, cảnh sát Lausanne đã nghi ngờ hành vi của Peter sau khi đối tượng nhận một chiếc túi. Khi bị khống chế, người này đã phản kháng. Cảnh sát đã dùng hơi cay và vũ lực khiến đối tượng bất tỉnh và tử vong sau đó.

Khám xét túi đen, lực lượng an ninh đã phát hiện và thu giữ chất ma túy. Peter được xác định tử vong do lên cơn đau tim vì nhiều nguyên nhân, bao gồm việc bị nằm sấp quá lâu, căng thẳng và béo phì./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục