LHQ: Thế giới không đạt tiến bộ về bình đẳng giới trong 10 năm qua

Những chuẩn mực xã hội mang tính định kiến và cuộc khủng hoảng phát triển con người trầm trọng hơn do COVID-19 khiến phụ nữ mất thu nhập, đã cản trở tiến trình giải quyết vấn đề bất bình đẳng.
LHQ: Thế giới không đạt tiến bộ về bình đẳng giới trong 10 năm qua ảnh 1Các nữ cổ động viên Iran xem trận đấu giữa câu lạc bộ Tehran Esteghlal và câu lạc bộ Mes Kerman trên sân vận động Azadi ở Tehran, ngày 25/8/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo một báo cáo của Liên hợp quốc công bố ngày 12/6, việc thúc đẩy bình đẳng giới không đạt được tiến bộ trong thập niên qua, khi những thành kiến văn hóa tiếp tục cản trở việc trao quyền cho phụ nữ và khiến thế giới khó có thể đạt được mục tiêu của Liên hợp quốc về bình đẳng giới vào năm 2030.

Báo cáo nhấn mạnh mặc dù các phong trào xã hội và các nhóm hoạt động vì quyền của phụ nữ gia tăng, như Time's Up và MeToo tại Mỹ, song những chuẩn mực xã hội mang tính định kiến và cuộc khủng hoảng phát triển con người trầm trọng hơn do COVID-19 khiến phụ nữ mất thu nhập, đã cản trở tiến trình giải quyết vấn đề bất bình đẳng.

Trong báo cáo mới nhất, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã theo dõi vấn đề này thông qua Chỉ số chuẩn mực xã hội về giới vốn sử dụng dữ liệu của chương trình nghiên cứu quốc tế Khảo sát giá trị thế giới (WVS).

[Bình đẳng giới dưới góc nhìn của thanh thiếu niên dân tộc thiểu số]

WVS thu thập dữ liệu từ năm 2010-2014 và từ năm 2017-2022 tại các quốc gia và vùng lãnh thổ chiếm 85% dân số toàn cầu.

Kết quả khảo sát cho thấy gần 9/10 người, bao gồm cả nam giới và nữ giới, có thành kiến cơ bản đối với phụ nữ và tỷ lệ người có ít nhất 1 định kiến hầu như không thay đổi trong thập niên qua.

Tại 38 quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát, tỷ lệ người có ít nhất 1 thành kiến với phụ nữ chỉ giảm từ 86,9% xuống 84,6%. Đồng tác giả báo cáo trên tại UNDP Heriberto Tapia cho rằng mức độ cải thiện theo thời gian là "đáng thất vọng."

Ngoài ra, báo cáo cũng lưu ý rằng gần 50% dân số trên thế giới cho rằng nam giới lãnh đạo chính trị tốt hơn, trong khi 43% cho rằng nam giới điều hành doanh nghiệp tốt hơn.

Mặc dù giáo dục luôn được coi là chìa khóa để cải thiện thu nhập kinh tế của phụ nữ, nhưng kết quả khảo sát cho thấy mối liên kết giữa khoảng cách giáo dục và thu nhập bị phá vỡ, theo đó khoảng cách thu nhập trung bình ở mức 39% ngay cả ở 57 quốc gia và vùng lãnh thổ nơi phụ nữ trưởng thành có trình độ học vấn hơn nam giới.

Chuyên gia về giới tại UNDP Aroa Santiago cho rằng cần thay đổi những định kiến về giới cũng như các chuẩn mực xã hội, nhưng mục tiêu cuối cùng là thay đổi quan hệ quyền lực giữ nam giới và nữ giới, cũng như giữa người với người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục