Trung Quốc: Mưa bão khiến một cần cẩu bị lật, 3 người thiệt mạng

Nhà chức trách Trung Quốc cho biết gió mạnh làm lật một cần cẩu nặng 450 tấn tại một xưởng đóng tàu bị lật đè xuống chốt an ninh ở thành phố Vu Hồ, khiến 3 nhân viên bảo an thiệt mạng.
Trung Quốc: Mưa bão khiến một cần cẩu bị lật, 3 người thiệt mạng ảnh 1Nhân viên cứu hộ sơ tán những cư dân bị mắc kẹt trên một con phố ngập nước sau trận mưa lớn ở Bắc Hải, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc ngày 8/6. (Nguồn: Reuters)

Ngày 11/6, nhà chức trách Trung Quốc cho biết có 3 người thiệt mạng sau khi gió mạnh làm lật một cần cẩu tại một xưởng đóng tàu ở thành phố Vu Hồ, miền Đông nước này.

Vụ việc xảy ra sau khi một chiếc cần cẩu nặng 450 tấn đè xuống chốt an ninh, khiến 3 nhân viên bảo an thiệt mạng.

Trong khi đó, mưa bão tiếp tục hoành hành khắp các khu vực ở Trung Quốc, đặc biệt là các vùng đất nông nghiệp rộng lớn.

Tại Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô, gió mạnh đã làm cây đổ đè xuống các phương tiện và chắn ngang các con đường.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin mưa đá đã trút xuống thành phố Ngõa Phòng Điếm, tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc gây thiệt hại khoảng 200 triệu nhân dân tệ (28 triệu USD).

[Mưa xối xả gây ngập lụt một số nơi ở Tây Nam Trung Quốc]

Theo Trung tâm khí tượng tỉnh Liêu Ninh, chỉ trong một giờ, lượng mưa trút xuống một ngôi làng ở ngoại ô thành phố Ngõa Phòng Điếm là 48,1mm, mức cao nhất trên toàn tỉnh Liêu Ninh.

Tại tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, mưa lớn đã ảnh hưởng đến vụ mùa trong những ngày gần đây. Trước tình hình này, chính quyền địa phương đã công bố 10 biện pháp nhằm tăng sản lượng lượng ngũ cốc, trong đó có hỗ trợ 275 triệu nhân dân tệ (38,6 triệu USD) cho nông trại của các gia đình và hợp tác xã để khuyến khích tăng sản lượng.

Là vựa lúa mỳ lớn nhất của cả nước, vụ mùa thất thu tại Hà Nam có thể khiến Trung Quốc - nhà nhập khẩu lúa mỳ lớn nhất thế giới - phải tăng cường nhập khẩu ngũ cốc.

Ngày 9/6 vừa qua, mưa lớn đã bao trùm khu vực Tây Nam Trung Quốc, trong đó có tỉnh Quảng Tây, khiến nhiều con đường và tòa nhà ngập nước.

Các cơ quan khí tượng của Trung Quốc ngày 11/6 tiếp tục ra cảnh báo xanh, mức thấp nhất trong thang cảnh báo gồm 4 cấp, về tình hình mưa dông tại các khu vực Quảng Tây, Quảng Đông, Hải Nam, Hà Nam và Hồ Bắc. Dự kiến khu vực phía Bắc tỉnh Hà Nam sẽ hứng chịu lượng mưa lên tới 120mm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục