Cảnh sát biển khai giảng khóa đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật sơ cấp khóa 8

Sáng 9/6 tại Hà Nội, Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển đã khai giảng khóa đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật sơ cấp khóa 8.

Chú thích ảnh
Các học viên Cảnh sát biển dự lễ khai giảng khóa đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật sơ cấp duyệt đội ngũ.

Theo Đại tá Đàm Đức Hoan - Giám đốc Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển, năm 2023 Trung tâm được giao nhiệm vụ đào tạo 6 chuyên ngành chuyên môn kỹ thuật trình độ sơ cấp với quân số 240 học viên, tăng 40 học viên so với khóa 7. Trong đó mở mới một chuyên ngành đào tạo, đó là Thông tin - Tín hiệu. 

Để thực hiện được những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển đề ra những giải pháp: Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy đảng về nhiệm vụ giáo dục, đào tạo năm 2023. Triển khai xây dựng, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động của Trung tâm và các cơ quan, đơn vị, qua đó tạo sự chuyển biến vững chắc trên tất cả các lĩnh vực, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện và xây dựng Trung tâm vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.

Tiếp tục làm tốt công tác chính trị, định hướng tư tưởng; thực hiện tốt việc nắm, quản lý, dự báo tình hình tư tưởng của bộ đội; tăng cường huấn luyện, rèn luyện thể lực và các kỹ năng mềm như: Ngoại ngữ, tin học cho học viên…

Chú thích ảnh
Đại tá Lê Đình Cường - Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam (bên phải ảnh) kiểm tra cơ sở vật chất lớp đào tạo Thông tin - Tín hiệu.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Đại tá Lê Đình Cường - Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam nhấn mạnh: Phát huy kết quả đã đạt được trong những năm qua, Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển cần tiếp tục đổi mới, hoàn thiện quy trình, nội dung chương trình, phương pháp dạy - học theo phương châm “Học viên là trung tâm của quá trình đào tạo”.

Điều hành chương trình đào tạo đảm bảo thông suốt an toàn, phù hợp với đối tượng đào tạo, chủ động rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo, kịp thời bổ sung kiến thức thực tiễn, kiến thức mới. Quản lý chặt chẽ, siết chặt kỷ cương trong quá trình tổ chức đào tạo.

Đổi mới công tác tổ chức thi, kiểm tra đánh giá kết quả một cách khách quan, chính xác, toàn diện; đảm bảo “Dạy thực chất, học thực chất, kiểm tra đánh giá kết quả thực chất, giữ vững kỷ cương, nền nếp”…

Video Lễ khai giảng khóa đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật sơ cấp khóa 8:

Năm 2022, dù còn nhiều khó khăn nhưng Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển đã hoàn thành nội dung, chương trình đào tạo 5 lớp nhân viên chuyên môn kỹ thuật sơ cấp khóa 7 và 2 lớp bồi dưỡng kiến thức hàng hải, nghiệp vụ - pháp luật với quân số 279 học viên.

Kết quả đào tạo 100% đạt yêu cầu, học viên tốt nghiệp cơ bản có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu thực tiễn; yên tâm, phấn khởi lên đường nhận nhiệm vụ.

Tin, ảnh, video: V. Tôn/Báo Tin tức
Đại biểu Quốc hội 5 tỉnh, thành phố thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển
Đại biểu Quốc hội 5 tỉnh, thành phố thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển

Chiều tối 8/6, Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bến Tre và Thành phố Hồ Chí Minh đã tới thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam có sự tham gia của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương và các đại biểu Quốc hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN