Sáng nay, học sinh Hà Nội làm thủ tục dự thi tuyển sinh vào lớp 10

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm nay toàn thành phố có 104.917 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1, số nguyện vọng 2 và 3 lần lượt là hơn 101.000 và 64.000.
Sáng nay, học sinh Hà Nội làm thủ tục dự thi tuyển sinh vào lớp 10 ảnh 1Thí sinh đến làm thủ tục dư thi tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Chu Văn An, Hà Nội. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Sáng nay, 9/6, học sinh lớp 9 của Hà Nội sẽ đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024.

Theo quy định, thí sinh sẽ tập trung tại điểm thi để nghe phổ biến quy chế thi. Điểm thi cũng dán bảng tên, số báo danh, số phòng thi, thí sinh nhận phòng thi và thực hiện kiểm tra, đối chiếu các thông tin cá nhân đảm bảo chính xác. Nếu phát hiện sai sót, thí sinh cần báo ngay với cán bộ làm công tác thi và hội đồng thi để được bổ sung, sửa chữa kịp thời.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm nay toàn thành phố có 104.917 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1, số nguyện vọng 2 và 3 lần lượt là hơn 101.000 và 64.000. Để phục vụ kỳ thi, thành phố đã chuẩn bị sẵn sàng 201 điểm thi, trong đó có 113 điểm thi tại các trường trung học phổ thông và 88 điểm thi tại các trường trung học cơ sở. Tất cả các điểm thi đều cam kết đảm bảo mọi điều kiện về cơ sở vật chất theo quy định. Đặc biệt, trong điều kiện thời tiết nắng nóng và thường xuyên cắt điện luân phiên hiện nay, dù ngành điện cam kết bảo đảm không cắt điện tại các điểm thi nhưng 201 điểm thi đều có máy phát điện dự phòng.

[Giảm áp lực cho học sinh trước Kỳ thi vào lớp 10 công lập]

Số cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi, chấm thi là 20.000 người. Ngoài ra còn có 590 cán bộ giám sát tại các điểm thi và hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ công an thực hiện nhiệm vụ bảo vệ khu vực thi. 100% các điểm thi cam kết bảo đảm mọi điều kiện về cơ sở vật chất theo quy định.

Đây là kỳ thi cạnh tranh vô cùng khốc liệt khi số thí sinh dự thi lớn nhưng chỉ tiêu vào các trường công lập có hạn. Với 104.917 thí sinh đăng ký dự thi trong khi tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 69.805 em. Như vậy, có trên 35.000 em sẽ bị trượt trong kỳ thi này. Tuy nhiên, các em sẽ vẫn còn những lựa chọn khác khi có thể theo học các trường ngoài công lập, các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp.

Sáng mai, các em sẽ bước vào môn thi đầu tiên, môn Ngữ văn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục