Đội tuyển Bơi 'bùng nổ,' giành 6 HCV tại Para Games trong sáng 5/6

Đội tuyển Bơi đã thi đấu bùng nổ trong sáng 5/6, giành thêm được 6 huy chương Vàng cho Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam tại Para Games 12.
Đội tuyển Bơi 'bùng nổ,' giành 6 HCV tại Para Games trong sáng 5/6 ảnh 1Pha ăn mừng giành huy chương Vàng bơi lội của Vận động viên Người Khuyết tật Việt Nam Võ Thanh Tùng. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)

Đội tuyển Bơi tiếp tục thi đấu ấn tượng trong buổi sáng 5/6 khi mang về thêm 6 huy chương VàngT cho Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam tại Para Games 12 (tổ chức tại Campuchia).

Trong 6 huy chương Vàng giành được, các vận động viên của Đội tuyển Bơi Việt Nam đã phá đến 5 kỷ lục Para Games.

Kình ngư Danh Hòa đã thi đấu xuất sắc để giành hai huy chương Vàng trong buổi sáng 5/6 ở các nội dung 200m tự do Nam S4 và 50m ếch Nam SB3.

Ở nội dung 200m tự do nam S4, Danh Hòa kết thúc bài thi với thời gian 2 phút 26 giây 263, bỏ xa No Zin (Myanmar, 3 phút 55 giây 37) và Samson Abraham Situmorang (Indonesia, 3 phút 57 giây 85).

Còn ở nội dung 50m ếch Nam SB3, Danh Hòa về nhất với thời gian 49 giây 33, bỏ xa người đồng đội về thứ 2 là Hà Văn Hiệp (1 phút 1 giây 44).

Đáng chú ý, cả 2 thành tích trên của Danh Hòa đều phá kỷ lục ASEAN Para Games.

Không lâu sau, kình ngư Đỗ Thanh Hải cũng giành được huy chương Vàng sau khi bề nhất nội dung 50m bơi ếch nam SB5 với thông số 41 giây 86.

Thành tích ấn tượng này cũng đã giúp kình ngư Đỗ Thanh Hải phá kỷ lục ASEAN Para Games.

[Đội tuyển Bơi liên tiếp mang 3 HCV về cho Đoàn Thể thao Việt Nam]

Tiếp nối thành công của Danh Hòa và Thanh Hải, Đội tuyển Bơi còn giành thêm 3 huy chương Vàng nữa do công Võ Huỳnh Anh Khoa, Nguyễn Hoàng Nhã và Võ Thanh Tùng.

Võ Huỳnh Anh Khoa đánh bại các đối thủ Thái Lan và Malaysia để cán đích đầu tiên ở nội dung 100m ngửa Nam hạng thương tật S8 với thành tích 1 phút 14 giây 46 - cũng vượt qua kỷ lục ASEAN Para Games.

Kình ngư Nguyễn Hoàng Nhã về đích đầu tiên ở phần thi 100m ngửa Nam hạng thương tật S7 với thành tích 1 phút 15 giây 56, đồng thời phá kỷ lục.

Trong khi đó, kình ngư Võ Thanh Tùng giành huy chương Vàng 50m bơi bướm với thành tích 39 giây 58. Trong ngày hôm qua, Thanh Tùng cũng về nhất nội dung bơi ngửa 50m Nam hạng thương tật S5 với thành tích 41 giây 88.

Với thành tích này, Đội tuyển Bơi Việt Nam đã giành được tổng cộng 13 huy chương Vàng, qua đó góp công lớn giúp Việt Nam đứng vị trí thứ 2 bảng tổng sắp huy chương Para Games 12.

Trước đó, trong ngày 4/6, Đội tuyển Bơi cũng giành được 7 huy chương Vàng, thuộc về Võ Huỳnh Anh Khoa, Vi Thị Hằng (2 huy chương Vàng), Nguyễn Văn Hanh, Nguyễn Thành Trung, Võ Thanh Tùng và "Bộ tứ" Võ Huỳnh Anh Khoa, Quách Văn Vinh, Nguyễn Ngọc Thiết và Nguyễn Hoàng Nhã (4x100m tự do).

Kình ngư Võ Huỳnh Anh Khoa mở hàng huy chương Vàng cho Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam khi về nhất ở chung kết 400m tự do hạng thương tật S8 với thành tích 5 phút 20 giây 94.

Tiếp nối Võ Huỳnh Anh Khoa, Vi Thị Hằng đã liên tiếp giành được hai huy chương Vàng.

Vi Thị Hằng giành huy chương Vàng ở nội dung 400m tự do nữ hạng thương tật S7 với thành tích 6 phút 57 giây 95, phá kỷ lục ASEAN Para Games.

Đến buổi chiều, Hằng giành chiến thắng nghẹt thở với 2% giây trước người đồng đội Lê Thị Dung ở chung kết 100m tự do nữ hạng thương tật S8. Thành tích huy chương Vàng thứ 2 của Hằng là 1 phút 19 giây 85.

Nguyễn Văn Hanh xuất sắc cán đích đầu tiên ở đường bơi 100m ếch Nam hạng thương tật SB11 với thành tích 1 phút 24 giây 03.

Ngay sau đó, Đội tuyển Bơi Việt Nam thống trị tuyệt đối ở nội dung 50m ngửa nam hạng thương tật S4 khi huy chương Vàng thuộc về Nguyễn Thành Trung, phá kỷ lục ASEAN Para Games (45 giây 59). Nguyễn Mạnh Phú (54 giây 60) giành huy chương Bạc và huy chương Đồng thuộc về Danh Hòa (58.18).

Tấm huy chương Vàng thứ 6 của Đội tuyển Bơi thuộc về Võ Thanh Tùng khi vượt qua vận động viên Thái Lan ở chung kết 50m ngửa Nam hạng thương tật S5 với thành tích 41 giây 88.

Khép lại ngày ra quân, Bộ tứ Võ Huỳnh Anh Khoa, Quách Văn Vinh, Nguyễn Ngọc Thiết và Nguyễn Hoàng Nhã giành huy chương Vàng ở nội dung tiếp sức 4x100m tự do (34 điểm), với thành tích 4 phút 24 giây 59.

Với thành tich ấn tượng của Đội tuyển Bơi, tính đến 13 giờ ngày 5/6, Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam đã giành được 26 huy chương Vàng, 21 huy chương Bạc và 28 huy chương Đồng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục