Đồng Tháp: Rủ nhau ra tắm ở sông Bà Dư, ba chị em ruột tử vong

Ngày 28/5, bốn chị em ruột rủ nhau tắm tại sông Bà Dư, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp nhưng do đuối nước, 3 chị em gái đã bị tử vong.
Đồng Tháp: Rủ nhau ra tắm ở sông Bà Dư, ba chị em ruột tử vong ảnh 1Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể cháu bé bị đuối nước. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Ông Huỳnh Minh Đường, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Đồng Tháp cho biết ngày 28/5, địa bàn xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, xảy ra vụ đuối nước khiến ba chị em ruột tử vong.

Trước đó, khoảng 13 giờ 30, ngày 28/5, bốn chị em ruột là Ngô Nguyễn N.H (sinh năm 2010), Ngô Nguyễn N.Nh (sinh năm 2014), Ngô Nguyễn N.H (sinh năm 2016) và Ngô Phước Th (sinh năm 2019) cùng nhau tắm tại sông Bà Dư (khu vực chợ đầu mối trái cây Mỹ Hiệp, thuộc ấp 2, xã Mỹ Hiệp).

Cả 4 cháu đều là con của vợ chồng anh Ngô Phước Hòa và chị Nguyễn Thị Hồng Huệ (ngụ ấp 2).

[Nghệ An: Hai cháu nhỏ bị nước cuốn trôi khi đi tắm sông Nậm Mộ]

Đến 16 giờ 30 cùng ngày, cháu Th chạy về nhà và chỉ tay ra hướng bến chợ.

Chị Huệ chạy ra bến chợ không thấy 3 con nên xuống sông tìm và vớt được cháu N.H (sinh năm 2010); sau đó, tiếp tục tìm, vớt được N.Nh (sinh năm 2014) nhưng cả hai đã tử vong.

Cháu N.H (sinh năm 2016) chưa tìm thấy nên đã báo chính quyền địa phương và người dân xung quanh hỗ trợ tìm kiếm.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương và người dân cùng với lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức tìm kiếm.

Đến 20 giờ 40, ngày 28/5, thi thể cháu N.H (sinh năm 2016) được tìm thấy và đưa về gia đình lo hậu sự.

Bà Nguyễn Thị Xua (hàng xóm của gia đình chị Huệ) cho biết hoàn cảnh kinh tế gia đình chị Huệ rất khó khăn. Chị buôn bán nhỏ, chồng đi làm thuê. Gia đình chị có 5 người con (3 gái, 2 trai).

Ngay sau khi xảy ra vụ việc đau lòng trên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện và lãnh đạo huyện Cao Lãnh, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình chị Huệ./

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục