V-League: TP.HCM tiếp tục bại trận, Hà Nội FC rơi xuống vị trí thứ 3

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đứng cuối bảng xếp hạng V-League 2023 sau trận thua ngược 3-4 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, trong khi Hà Nội FC rơi xuống vị trí thứ 3.
V-League: TP.HCM tiếp tục bại trận, Hà Nội FC rơi xuống vị trí thứ 3 ảnh 1Niềm vui của các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sau khi đánh bại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Phan Quân/TTXVN)

Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phải đón nhận thất bại sau những "cơn mưa bàn thắng" ở mùa này khi để Câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngược dòng chiến thắng 4-3 ở vòng 9 V-League 2023.

Trận đấu trên sân Hà Tĩnh đã diễn ra hấp dẫn với màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở và chỉ đến những giây cuối cùng mới quyết định được thắng thua chung cuộc.

Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh khởi đầu thuận lợi bằng bàn mở tỷ số của Mansaray ở phút 12, nhưng đội chủ nhà đã đưa trận đấu trở lại thế cân bằng với bàn gỡ của Thanh Trung ở phút 30.

Đội khách sau đó thi đấu bùng nổ và có thêm 2 bàn thắng nữa của Hoàng Vũ Samson và Mansaray để dẫn trước 3-1 khi thời gian của trận đấu trôi qua 47 phút.

Tuy nhiên, Thành phố Hồ Chí Minh FC lại không thể bảo toàn kết quả khi để cho đội chủ nhà gỡ hòa 3-3 bằng các bàn thắng của Zé Paulo và Thanh Trung. Thậm chí, họ còn phải thi đấu thiếu người với tấm thẻ đỏ của Campbell.

Chơi thiếu người, đội khách Thành phố Hồ Chí Minh phải gồng mình chống đỡ các tình huống tấn công của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, nhưng không thể ra về với 1 điểm.

Phút 90+7, tận dụng cơ hội sau tình huống phạt góc, Phạm Văn Long đã tỏa sáng để sắm vai người hùng với bàn thắng quyết định để mang về chiến thắng 4-3 kịch tính cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

[V-League: Công an Hà Nội ngược dòng hạ SLNA, Hải Phòng chiến thắng]

Giành chiến thắng tưng bừng trước Thành phố Hồ Chí Minh FC, Câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng V-League mùa giải 2023 với 13 điểm sau 9 vòng đấu.

Trong khi đó, đây đã là trận thua thứ 3 liên tiếp của Thành phố Hồ Chí Minh sau những trận cầu có "cơn mưa bàn thắng." Ở hai trận trước, họ đều đã để thua Thanh Hóa và Công an Hà Nội cùng tỷ số 3-5.

Thành tích bết bát này khiến Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đứng cuối bảng xếp hạng khi mới chỉ giành được 4 điểm sau 9 trận đã đấu.

Hà Nội FC rơi xuống vị trí thứ 3

Trong khi đó, hai trận đấu còn lại Hà Nội FC-Becamex Bình Dương và SHB Đà Nẵng và Hoàng Anh Gia Lai, diễn ra trong chiều 27/5 đều đã khép lại với kết quả hòa 1-1.

Trên sân Gò Đậu, Nguyễn Văn Tùng đã tỏa sáng với pha lập công phút 82 để giúp Hà Nội FC cầm hòa Becamex Bình Dương sau khi để cho Nguyễn Tiến Linh ghi bàn mở tỷ số trước đó 9 phút.

Kết quả này khiến Becamex Bình Dương tiếp tục đứng áp chót với 5 điểm, nhiều hơn Thành phố Hồ Chí Minh đúng 1 điểm, trong khi Hà Nội FC tụt xuống vị trí thứ 3 với 16 điểm.

Còn tại sân Hòa Xuân, trận cầu giữa SHB Đà Nẵng và Hoàng Anh Gia Lai cũng đã kết thúc với kết quả bất phân thắng bại.

Brandao phá vỡ thế cân bằng để đưa Hoàng Anh Gia Lai dẫn trước 1-0 ở phút 65. Tuy nhiên, chỉ 5 phút sau, đội bóng sông Hàn đã có bàn gỡ hòa 1-1 của Rodrigo.

Với trận hòa này, SHB Đà Nẵng tiếp tục là đội duy nhất chưa biết đến chiến thắng tại V-League mùa này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục