Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả: Giải pháp đảm bảo cung ứng điện mùa nắng nóng
Từ đầu năm, Chính phủ, Bộ Công Thương đã có những chỉ đạo sát sao đối với ngành điện nhằm tập trung triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện, đặc biệt là kêu gọi người dân, doanh nghiệp tăng cường sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.
Dư địa nào để đẩy mạnh hơn nữa tinh thần tiết kiệm điện toàn xã hội trong thời gian tới là nội dung được các diễn giả bàn thảo với chủ đề: “Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả: Giải pháp đảm bảo cung ứng điện mùa nắng nóng” do Tạp chí Công Thương tổ chức sáng 20/5, tại Hà Nội. Ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) cho biết, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả đóng vai trò rất quan trọng. Bên cạnh việc các cấp, các ngành nỗ lực đảm bảo cung ứng đủ các nguồn năng lượng sơ cấp, đủ nguồn điện cho phát triển kinh tế và đời sống xã hội, giải pháp sử dụng điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đóng vai trò quan trọng giúp đảm bảo đủ điện và năng lượng cho nền kinh tế, đời sống xã hội cũng như người dân trên toàn quốc.Ngay từ đầu mùa khô năm 2023, Bộ Công Thương đã có những chỉ đạo và chương trình hành động rất mạnh mẽ để thúc đẩy chương trình tiết kiệm điện ở địa phương; phối hợp với bộ, ngành, chính quyền địa phương và khách hàng sử dụng điện, nhất là khách hàng sử dụng điện lớn để quán triệt, tăng cường tiết kiệm điện trên toàn quốc.
Theo ông Trịnh Quốc Vũ, từ sau Tết Âm lịch Bộ Công Thương đã bắt đầu triển khai các hoạt động thúc đẩy về tiết kiệm điện. Do đó, đã có một chiến dịch Giờ Trái đất về việc nâng cao ý thức tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường cho người dân, doanh nghiệp ở trên toàn quốc. Bộ Công Thương là cơ quan chủ trì, phối hợp với tất cả 63/63 tỉnh, thành, địa phương với các bộ, ngành để tổ chức các hoạt động tuyên truyền, các giải chạy để nâng cao nhận thức về tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Ngoài ra còn có những đoàn công tác, đoàn kiểm tra về tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng; làm việc với các sở, ban, ngành, địa phương, với các doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp trọng điểm tiêu thụ nhiều năng lượng. Việc này nhằm kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và chấp hành Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng về tăng cường tiết kiệm điện cho giai đoạn 2020 – 2025. Bên cạnh đó, có rất nhiều hội nghị khách hàng lớn của ngành điện, hội nghị về tiết kiệm điện cũng như tọa đàm, các diễn đàn về tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng với mục tiêu đẩy mạnh các giải pháp, các sáng kiến và nâng cao nhận thức của mọi người dân, doanh nghiệp và cộng đồng về tiết kiệm điện, đảm bảo nguồn cung ứng điện cho năm 2023, đặc biệt trong mùa nắng nóng. Chia sẻ thêm về những hoạt động cụ thể mà thành phố Hà Nội đã thực hiện để triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong thời gian qua, theo ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, năm 2023, trên cơ sở dự báo khó khăn về điện Sở Công Thương đã có các kế hoạch và các nội dung triển khai rất chi tiết. Đơn cử như giao cho thanh niên, các sở, ban, ngành, quận, huyện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) triển khai chương trình Giờ Trái đất. Tiếp đó, Sở đã tổ chức Chương trình Cao điểm hè với tất cả đơn vị phân phối điện và doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm; chung tay với ngành điện và chính quyền thành phố để giảm bớt sử dụng điện vào giờ cao điểm nhằm đảm bảo ổn định cấp điện cho Thủ đô. Ngoài ra, Sở còn xây dựng các sổ tay, hướng dẫn đến nhiều cơ quan, đơn vị, từ tất cả 30 quận, huyện rồi đến doanh nghiệp và giao các đơn vị sự nghiệp xây dựng chương trình tập huấn trực tiếp tại 30 quận, huyện về mô hình, cách sử dụng năng lượng tiết kiệm và tiết kiệm điện như thế nào ở trên địa bàn thành phố. Dự kiến cuối tháng 6 tới, Sở Công Thương sẽ phối hợp với Hàn Quốc tổ chức triển lãm về tiết kiệm năng lượng. Mặt khác, Sở phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và công nghệ tổ chức Diễn đàn Năng lượng để có những nhận xét, ý kiến đánh giá về năng lượng, trang thiết bị nhằm tuyên truyền sâu rộng đến doanh nghiệp, người dân nhiều hơn nữa.Đại diện cho phía doanh nghiệp, bà Lý Thị Phương Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Daikin Việt Nam cho biết, Daikin là một trong những nhà máy tiên tiến nhất trong việc ứng dụng công nghệ về tiết kiệm điện.
Cụ thể, nhà máy đã sử dụng tất cả đèn LED và triển khai về năng lượng mặt trời, năng lượng tái tạo. Đặc biệt, trong tháng 5 Daikin đã hòa vào lưới điện, cũng giảm được một phần khó khăn trong tiêu thụ điện ở đơn vị. Hơn nữa, điều hoà Daikin là một sản phẩm luôn đi đầu trong lĩnh vực tiết kiệm điện. Cụ thể với kết quả 3 năm liền Daikin đều đạt giải thưởng hiệu suất năng lượng cao nhất ở Việt Nam về thiết bị. Tuy nhiên, nếu nói đến tiết kiệm điện không thể thiếu đi phần sử dụng của người tiêu dùng. Do đó, đối với các tòa nhà thương mại Daikin có giải pháp dùng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ cho việc cắt định tải và cũng đã thí điểm tại Việt Nam. Với sự hỗ trợ của Cục Điều tiết điện lực, Daikin dự kiến trong năm 2023 này sẽ nhân rộng và phổ biến nhiều hơn về mô hình này. Ông Trịnh Quốc Vũ nhấn mạnh, thời gian tới Bộ Công Thương ưu tiên việc kiểm tra các Sở Công Thương địa phương trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước để thi hành các quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Chỉ thị về tăng cường tiết kiệm điện của Thủ tướng Chính phủ. Hơn nữa, Bộ Công Thương vừa có Tờ trình Thủ tướng Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành một Chỉ thị về tăng cường tiết kiệm điện cho giai đoạn từ nay đến 2025 với những biện pháp triển khai mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa.Tin liên quan
-
Doanh nghiệp
Quy hoạch điện VIII - Bài cuối: Doanh nghiệp đang chờ cơ chế rõ ràng, minh bạch
21:32' - 19/05/2023
Quy hoạch điện VIII đặt mục tiêu đến năm 2030 đẩy mạnh năng lượng tái tạo, nhưng để đạt được thì cần có một kế hoạch chi tiết hơn, đồng thời cần có chính sách rõ ràng hơn, minh bạch hơn từ Chính phủ.
-
Doanh nghiệp
Quy hoạch điện VIII- Bài 2: Sẽ tính đến phương án huy động nguồn vốn
21:27' - 19/05/2023
Điểm mới trong Quy hoạch điện VIII là chúng ta sẽ phát triển năng lượng tái tạo để sản xuất điện, không phải để nối lưới mà là để xuất khẩu
-
Kinh tế Việt Nam
Quy hoạch điện VIII - Bài 1: Quy hoạch "xanh", ưu tiên năng lượng sạch
21:26' - 19/05/2023
Với tỷ lệ năng lượng tái tạo đến năm 2050 đạt hơn 70%, Quy hoạch điện VIII thực sự được coi là bản quy hoạch "xanh" của ngành năng lượng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Tăng cường hợp tác giữa Tp. Hà Nội và Bắc Kinh (Trung Quốc)
12:18'
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Đoàn đại biểu cấp cao Tp. Hà Nội do đồng chí Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 15-24/5/2024.
-
Kinh tế Việt Nam
Cơ hội hợp tác mới giữa Việt Nam và Italy
11:01'
Trong các ngày 13-15/5, Đại sứ Việt Nam tại Italy Dương Hải Hưng đã có chuyến công tác đến Vùng Sardinia của Italy.
-
Kinh tế Việt Nam
Khắc phục thẻ vàng IUU: Nhiều giải pháp trong tháng cao điểm
10:44'
Bà Rịa-Vũng Tàu đặt mục tiêu 100% tàu cá của tỉnh hoàn thành việc đăng ký, đăng kiểm, đánh dấu tàu cá, cấp giấy phép khai thác thủy sản, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.
-
Kinh tế Việt Nam
Sẵn sàng đón dòng đầu tư tỷ USD
06:20'
Dòng vốn đầu tư chất lượng đổ vào Việt Nam thời gian tới kỳ vọng sẽ rất lớn, đặc biệt là dòng vốn vào ngành công nghiệp bán dẫn.
-
Kinh tế Việt Nam
Công cụ lựa chọn dự án FDI chất lượng
06:15'
Tính đến ngày 20/4/2024, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt gần 9,27 tỷ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2023.
-
Kinh tế Việt Nam
Bước "chạy đà" của thị trường bất động sản
06:10'
Tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) rót vào lĩnh vực bất động sản giữ vị trí thứ hai trong tổng vốn đầu tư, với số vốn đăng ký trong 4 tháng khoảng 1,6 tỷ USD, tăng gần 4 lần so với cùng kỳ năm 2023.
-
Kinh tế Việt Nam
“Xây tổ" đón "đại bàng”
06:05'
Việc thực hiện tốt chiến lược “xây tổ" đón "đại bàng” … sẽ giúp Việt Nam nắm bắt được lợi thế để trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn của các doanh nghiệp, tập đoàn lớn trên thế giới.
-
Kinh tế Việt Nam
Thu hút FDI thế hệ mới: Không để lỡ nhịp "cuộc chơi"
06:00'
Thay vì chú trọng số lượng, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam đang chú trọng tới chất lượng dự án, thu hút đầu tư có chọn lọc hướng đến các dự án công nghệ cao, đầu tư xanh...
-
Kinh tế Việt Nam
Doanh nghiệp Tp. Hồ Chí Minh đề xuất xóa bỏ độc quyền vàng miếng
22:16' - 16/05/2024
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC - doanh nghiệp nhà nước) đề xuất nhà nước cần xóa bỏ độc quyền vàng miếng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp được dập vàng miếng.