52 người di cư Mexico bị bắt cóc khi đang trên hành trình đến Mỹ

Sau chiến dịch tìm kiếm kéo dài 6 giờ, cảnh sát Mexico đã giải cứu được 14 phụ nữ, 10 trẻ nhỏ và 10 nam giới trong số 52 người bị bắt cóc trên một xe chiếc buýt tại bang Nuevo Leon, miền Bắc Mexico.
52 người di cư Mexico bị bắt cóc khi đang trên hành trình đến Mỹ ảnh 152 người Mexco di cư đến Mỹ bằng xe buýt bị bắt cóc tại bang Nuevo Leon. (Nguồn: Daily Mail)

Ngày 18/5, nhà chức trách Mexico thông báo cảnh sát sở tại vừa giải cứu 34 người di cư tại một trang trại.

Các trường hợp này nằm trong nhóm 52 người bị bắt cóc trên một xe chiếc buýt tại bang Nuevo Leon, miền Bắc Mexico, giáp biên giới với Mỹ.

Văn phòng Công tố bang San Luis Potosí cho biết vụ bắt cóc xảy ra tại Los Medina, một ngôi làng gần thành phố Doctor Arroyo hôm 16/5.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc xe buýt tại bang Nuevo Leon trong ngày 17/5.

Sau chiến dịch tìm kiếm kéo dài 6 giờ, cảnh sát đã giải cứu được 14 phụ nữ, 10 trẻ nhỏ và 10 nam giới. Tuy nhiên, 2 lái xe vẫn đang mất tích.

[Mexico giải cứu hơn 34.000 trẻ em đang trong hành trình tới Mỹ]

Văn phòng Công tố bang San Luis Potosí cho biết trước đó những kẻ bắt cóc đã liên lạc với chính quyền địa phương, yêu cầu khoản tiền chuộc 1.500 USD đối với mỗi con tin.

Phần lớn con tin bị bắt cóc đến từ các quốc gia Trung Mỹ đang trên đường tới biên giới Mexico-Mỹ để tìm cách nhập cư trái phép vào Mỹ.

Tình trạng tội phạm có tổ chức liên quan các vụ buôn người di cư sang Mỹ đang ngày càng gia tăng tại Mexico trong bối cảnh Mỹ bãi bỏ chính sách biên giới từng áp đặt vào giai đoạn dịch COVID-19, qua đó cho phép nước này nhanh chóng trục xuất nhiều người nhập cư trái phép.

Tháng trước, 35 người di cư từ khu vực Trung Mỹ cũng đã bị bắt cóc khi trên đường quá cảnh Mexico để tìm cách nhập cư vào Mỹ.

Sau khi tìm thấy những người này, các lực lượng chức năng cũng đã phanh phui một đường dây buôn người xuyên biên giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục