Ukraine dỡ bỏ rào cản đối với xuất khẩu một số sản phẩm nông nghiệp

Lệnh hạn chế xuất khẩu một số sản phẩm nông nghiệp như thịt gia súc đông lạnh, thịt gà, trứng, lúa mạch đen, yến mạch, kê... được Kiev áp đặt vào năm ngoái nhằm ngăn chặn tình trạng thiếu lương thực.
Ukraine dỡ bỏ rào cản đối với xuất khẩu một số sản phẩm nông nghiệp ảnh 1Ngũ cốc tại một nông trại ở vùng Odessa, Ukraine, ngày 22/5/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 16/5, Chính phủ Ukraine thông báo đã dỡ bỏ những rào cản đối với việc xuất khẩu một số sản phẩm nông nghiệp nhằm tăng nguồn thu ngoại tệ.

Lệnh hạn chế xuất khẩu một số sản phẩm nông nghiệp được Kiev áp đặt vào năm ngoái nhằm ngăn chặn tình trạng thiếu lương thực.

Theo quyết định trên, việc xuất khẩu gia súc, thịt gia súc đông lạnh, thịt gà, trứng, lúa mạch đen, yến mạch, kê và một số sản phẩm khác sẽ không cần phải xin giấy phép.

[Việc hạn chế ngũ cốc Ukraine vấp phải ý kiến trái chiều trong EU]

Chính phủ Ukraine hy vọng biện pháp này sẽ giúp tối ưu hóa hoạt động xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp và tăng thu nhập ngoại hối cho đất nước trong khi không ảnh hưởng đến nguồn cung cho thị trường trong nước.

Ukraine là nước sản xuất thịt gia cầm và xuất khẩu ngũ cốc lớn.

Năm 2022, Ukraine đã áp đặt quy định phải xin giấy phép xuất khẩu các mặt hàng nông nghiệp để bảo vệ nguồn cung lương thực sau khi hoạt động sản xuất nông nghiệp của nước này bị ảnh hưởng của cuộc xung đột với Nga.

Mặc dù việc phải xin giấy phép không có nghĩa là cấm xuất khẩu nhưng cũng khiến hoạt động xuất khẩu gặp nhiều khó khăn hơn.

Hôm 2/5 vừa qua, Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt hạn chế nhập khẩu lúa mỳ, ngô, hạt cải dầu và hạt hướng dương của Ukraine nhằm khắc phục tình trạng nguồn cung dư thừa của Bulgaria, Hungary, Ba Lan, Romania và Slovakia. Hồi tuần trước, các quốc gia này đã kêu gọi mở rộng biện pháp hạn chế trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục