ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam sẵn sàng chinh phục Cúp Bóng chuyền Thách thức Nữ Châu Á

15/05/2023 11:05 GMT+7 | Thể thao

Sau khi giành tấm HCB SEA Games 32, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ lại chuẩn bị cho thách thức mới mang tên Cúp Bóng chuyền Thách thức Nữ Châu Á.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam sẵn sàng cho thử thách mới

Sau khi khép lại chiến dịch SEA Games 32 bằng tấm HCB đáng tiếc với thất bại trong trận chung kết trước Thái Lan, các cô gái bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ trở về quê nhà và nghỉ ngơi trong khoảng 1 tuần. Sau đó, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung tại Quảng Ninh để chuẩn bị cho giải đấu mang tên Cúp Bóng chuyền Thách thức Nữ Châu Á.

Cúp Bóng chuyền Thách thức Nữ Châu Á (AVC Women's Challenge Cup) là giải đấu  bóng chuyền quốc tế ở châu Á và châu Đại Dương được tranh tài bởi các đội tuyển nữ quốc gia xếp hạng thấp của các thành viên thuộc Liên đoàn bóng chuyền châu Á (AVC).

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam sẵn sàng chinh phục Cúp Bóng chuyền Thách thức Nữ Châu Á - Ảnh 2.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam sẵn sàng cho thách thức mới trong năm 2023

Giải đấu ban đầu dự định được tổ chức hai năm một lần, với lần đầu tiên diễn ra vào năm 2018. Tuy nhiên, phải đến năm 2022, giải đấu mới được tổ chức lần đầu tiên. Nhà vô địch hiện tại là ĐT bóng chuyền nữ Hồng Kông, đội đã giành danh hiệu đầu tiên tại giải đấu năm 2022.

Năm nay, giải đấu này sẽ thay đổi thể thức thi đấu. Theo đó, Cúp Bóng chuyền Thách thức Nữ Châu Á đã chính thức được công nhận và tính điểm trên bảng xếp hạng của FIVB. Đội vô địch của giải đấu này sẽ được tham dự FIVB Challenge Cup để giành vé đến với Volleyball Nation League năm tiếp theo.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam sẵn sàng chinh phục Cúp Bóng chuyền Thách thức Nữ Châu Á - Ảnh 3.

Bảng đấu tại AVC Women's Challenge Cup 2023

Do đó, tính chất của giải đấu sẽ được nâng tầm đáng kể để các ĐT tham dự có thêm động lực cạnh tranh. AVC Women's Challenge Cup sẽ diễn tại Indonesia từ ngày 18-25/6. Được biết, tại giải đấu năm nay sẽ không có mặt các đội tuyển hàng đầu châu lục là Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan và Hàn Quốc. Bởi vậy, cơ hội để Việt Nam giành chức vô địch là hoàn toàn khả thi.

Tại vòng bảng, chúng ta sẽ đối đầu Uzbekistan và Mông Cổ. Đáng chú ý, Uzbekistan là đội đã giành hạng 4 ở giải đấu này năm ngoái.

VIẾT THÀNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm