Chelsea đã đưa Pochettino đến, liệu sân Stamford Bridge có đón bình minh mới?

15/05/2023 06:35 GMT+7 | Bóng đá Anh

Danh tính nhà cầm quân mùa tới của Chelsea đã được xác định khi Mauricio Pochettino vừa thống nhất các điều khoản để ngồi vào chiếc ghế nóng ở Stamford Bridge. Liệu đây có phải thứ bình minh Chelsea chờ đợi sau một mùa giải hỗn loạn?

Các CĐV Chelsea chẳng còn chút ý niệm nào về mùa giải hiện tại, dù Chelsea vẫn còn 3 trận đấu nữa ở Premier League. Trận hòa Nottingham Forest, trận đấu cuối cùng của Chelsea ở Stamford Bridge mùa này, chẳng gây ra bất cứ buồn phiền nào. Thông tin về sự hiện diện của Pochettino từ mùa tới mang đến những phấn khích dù ông đã từng có 5 năm (từ 2014 đến 2019) dẫn dắt một kình địch của Chelsea ở London là Tottenham.

Chẳng vấn đề gì hết, bởi Chelsea và Tottenham không hoàn toàn là mối thù địch hàng đầu London, dù nó đã tăng nhiệt đáng kể khi Tottenham bắt đầu nâng cấp thành một ứng viên cuộc đua Top 4. Tác giả của màn nâng cấp ấy chính là Pochettino, không ai khác. Ông đưa đội bóng Bắc London lần lượt giành ngôi á quân Premier League mùa 2015-16 và năm 2019 là lần đầu tiên góp mặt trong một trận chung kết Champions League. Chừng đó đủ để Chelsea không dưới một lần đưa nhà cầm quân người Argentina vào tầm ngắm. Todd Boehly và các cộng sự từng nhắm Pochettino ngay sau khi sa thải Thomas Tuchel trước khi bổ nhiệm Graham Potter. Sau 7 tháng thảm họa cùng cựu HLV Brighton, họ mới đủ bình tĩnh để nhận ra Pochettino là lựa chọn lý tưởng để trục vớt con tàu Chelsea hỗn loạn và bất ổn qua ba đời HLV chỉ trong một mùa bóng.

Chuyện các HLV di chuyển theo hành trình từ Chelsea sang Tottenham không còn là hiếm thấy nữa. Glenn Hoddle, Andre Villas-Boas, Jose Mourinho và Antonio Conte sau khi rời ghế nóng ở Stamford Bridge đều đã đi theo tiếng gọi của Bắc London. Ban lãnh đạo Chelsea đã có lúc do dự về mối thù với Tottenham trong quá trình xem xét Pochettino, nhưng có quá nhiều điểm tốt từ vị HLV 51 tuổi này thuyết phục họ, bao gồm ý tưởng rõ ràng với đội ngũ Chelsea hiện thời đến những phản ứng tích cực đầu tiên của các cầu thủ khi biết tin ông có thể sẽ là thuyền trưởng mới của đội chủ sân Stamford Bridge.

Chelsea: Pochettino đến, Chelsea đón bình minh mới? - Ảnh 1.

Sẽ là một bình minh mới của Chelsea dưới kỷ nguyên Pochettino, người để lại dấu ấn trong 5 năm dẫn dắt Tottenham?

Một trong số những điều tích cực từ Pochettino là khả năng gắn kết một đội bóng giống như một gia đình và thiết lập tiêu chuẩn cần có. Điều này được tiền đạo Harry Kane chia sẻ trên trang Sky Sports: "Chúng tôi cần thảo luận với nhau về những tiêu chuẩn ở CLB cũng như trên sân tập. Những tiêu chuẩn ấy từng được thực hiện hiệu quả khi HLV Pochettino vẫn còn dẫn dắt Tottenham". Sau khi đổi chủ hồi tháng Năm năm ngoái, Chelsea rơi vào một cuộc khủng hoảng về bản sắc, thiếu định hướng, đoàn kết và ổn định.

Các CĐV Chelsea có thể an lòng nếu nhìn vào cách HLV Pochettino thống nhất một tập thể ngay khi nhận lời dẫn dắt Tottenham cách đây 9 năm. Những hành động tưởng chừng đơn giản như tổ chức sinh nhật cho các cầu thủ, những bữa ăn gắn kết tình cảm, những cái bắt tay thân thiện mỗi buổi sáng hay bài hát cho các tân binh mới đến đã làm sân tập Tottenham trở nên nồng ấm hơn, một trong những yếu tố giúp đội bóng Bắc London cải thiện thành tích.

Chừng đó đủ để Chelsea có thể nghĩ về một bình minh mới cùng HLV Pochettino, bỏ lại cơn ác mộng mùa đầu tiên dưới kỷ nguyên Boehly.

Hạnh Mai

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm