SEA Games 32 ngày 14/5: "Bội thu' HCV, Việt Nam vững vàng ngôi số 1

SEA Games 32 ngày 14/5: "Bội thu' HCV, Việt Nam đứng vững ngôi số 1

Tính đến 21 giờ 45, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được 107 huy chương Vàng, vững vàng vị trí số 1 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32.
Đoàn Việt Nam đứng vững ở ngôi đầu SEA Games 32. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Đoàn Việt Nam đứng vững ở ngôi đầu SEA Games 32. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Đoàn Thể thao Việt Nam đã có ngày thi đấu thành công nhất tại SEA Games 32 khi các vận động "bội thu" với 20 huy chương Vàng.

Đội tuyển Lặn tiếp tục tỏa sáng trên đường đua xanh khi mang về cho Việt Nam thêm 5 tấm huy chương Vàng, từ Nguyễn Trần San San, Nguyễn Đình Huy, Nguyễn Thị Thảo, Vũ Đặng Nhật Nam và đồng đội.

Nguyễn Trần San San tiếp tục thi đấu ấn tượng để "mở hàng" thành công cho Đội tuyển Lặn với huy chương Vàng nội dung 800m Vòi hơi chân vịt Nữ sau khi về nhất với thành tích 7 phút 13 giây 91.

Tiếp nối thành công của Nguyễn Trần San San, Nguyễn Thị Thảo cũng đã xuất sắc giành tấm huy chương Vàng nội dung 50m chân vịt đôi với thành tích 22 giây 48.

Còn ở nội dung 400m chân vịt đôi Nam, Vũ Đặng Nhật Nam xuất sắc về nhất với thành tích 3 phút 33 giây 94 giành huy chương Vàng, trong khi huy chương Bạc thuộc về Nguyễn Lê Truyền Đạt.

SEA Games 32 ngày 14/5: "Bội thu' HCV, Việt Nam đứng vững ngôi số 1 ảnh 1Nguyễn Trần San San giành HCV môn Lặn ở nội dung Vòi hơi chân vịt 800m Nữ, phá kỷ lục SEA Games. (Ảnh: TTXVN)

Trong khi đó, sau khi trọng tài xem lại bài thi, Nguyễn Trọng Dũng đã được công nhận thành tích về nhất nội dung 800m vòi hơi chân vịt Nam, để giành huy chương Vàng cá nhân với thành tích 6 phút 48 giây 70.

[Đội tuyển Lặn mang về năm huy chương Vàng cho Đoàn thể thao Việt Nam]

Tấm huy chương Vàng cuối cùng của Đội tuyển Lặn Việt Nam tại SEA Games 32 là ở nội dung 4x50m tiếp sức hỗn hợp Nam Nữ vòi hơi chân vịt với thành tích 1 phút 06 giây 73. 

Nguyễn Tiến Đạt, Đỗ Đình Toàn, Phạm Thị Thu, Cao Thị Duyên, Nguyễn Thành Lộc là những người thi đấu nội dung này.

Với kết quả này, Đội tuyển Lặn Việt Nam khép lại hành trình tại SEA Games 32 với tổng cộng 14 huy chương Vàng.

Trong ngày thi đấu hôm nay, Đô tuyển Vật Việt Nam cũng đã nhập cuộc ấn tượng với 3 huy chương Vàng của Bùi Tiến Hải, Nguyễn Công Mạnh và Nguyễn Đình Huy.

Bùi Tiến Hải giành chiến thắng 8-0 trước vận động viên chủ nhà Campuchia ở hạng 60kg Nam, để mang về huy chương Vàng đầu tiên cho đội tuyển vật Việt Nam ở SEA Games 32.

SEA Games 32 ngày 14/5: "Bội thu' HCV, Việt Nam đứng vững ngôi số 1 ảnh 2Bùi Tiến Hải đánh bại VĐV chủ nhà Campuchia để giành HCV ở hạng cân 60kg. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Tiếp nối Tiến Hải, Nguyễn Công Mạnh mang về tấm huy chương Vàng thứ 2 cho Đội tuyển Vật sau khi chiến thắng ở hạng cân 72kg dành cho nam.

Trong khi đó, tấm huy chương Vàng thứ 3 của Đội tuyển Vật thuộc về Nguyễn Đình Huy với chiến thắng ở nội dung Vật cổ điển hạng 55kg nam.

Cùng với Lặn và Vật, các đội tuyển Aerobic, Đấu kiếm và Judo cũng đóng góp mỗi đội 2 huy chương Vàng trong ngày thi đấu14/5.

Đội tuyển Aerobic đã giành cú đúp huy chương Vàng ở nội dung đôi Nam Nữ (Trần Ngọc Thúy Vi và Lê Hoàng Phong) và nhóm nội dung 5 người (Trần Ngọc Thúy Vi, Lê Hoàng Phong, Vương Hoài Ân, Nguyễn Chế Thanh, Nguyễn Việt Anh).

Với thành tích này, Đội tuyển Aerobic đã giành trọn vẹn cả 5 huy chương Vàng môn Aerobic tại SEA Games 32.

6 tấm huy chương Vàng còn lại của Đoàn Việt Nam trong ngày hôm nay đến từ Đua thuyền, Cử tạ, Cờ tướng, Bóng bàn, Taekwondo và Võ gậy.

Đáng chú ý, cặp đôi Đinh Anh Hoàng và Trần Mai Ngọc đã giành huy chương Vàng lịch sử ở nội dung Bóng bàn đôi nam nữ tại SEA Games 2023, giải "cơn khát vàng" sau 24 năm chờ đợi.

Với thành tích ấn tượng này, tính đến 21 giờ 45, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được 107 huy chương Vàng, để vững vàng vị trí số 1 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32.

Đoàn Thể thao Việt Nam đang bỏ xa Đoàn xếp thứ 2 là Thái Lan đến 17 huy chương Vàng trên bảng tổng sắp huy chương.

Đoàn Thể thao Indonesia cũng thi đấu ấn tượng để có 67 huy chương Vàng, để chiếm vị trí thứ 3 của Đoàn Thể thao Campuchia.

Cùng với Indonesia, Đoàn Thể thao Philippines cũng thêm những tấm huy chương Vàng trong ngày 14/5 để vượt qua Singapore chiếm vị trí thứ 5.

Các vị trí còn lại trên bảng tổng sắp lần lượt là các Đoàn Thể thao Malaysia, Myanmar, Lào, Brunei và Timor Leste. Hiện sau 9 ngày thi đấu, Timor Leste là đoàn duy nhất chưa giành được huy chương Vàng.

Với những gì đã diễn ra, cuộc đua tranh trong hai ngày còn lại của SEA Games 32 hứa hẹn sẽ rất căng thẳng khi các Đoàn đều mong muốn cải thiện vị trí của mình trên bảng tổng sắp, đặc biệt là nhóm đầu.

SEA Games 32 ngày 14/5: "Bội thu' HCV, Việt Nam đứng vững ngôi số 1 ảnh 3
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục