Trung Quốc: Động đất mạnh 5,2 độ tại Vân Nam khiến 3 người bị thương

Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc (CENC) cho biết chấn tiêu của trận động đất có độ sâu 10 km. Truyền thông địa phương cho biết 3 người bị thương nhẹ đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.
Trung Quốc: Động đất mạnh 5,2 độ tại Vân Nam khiến 3 người bị thương ảnh 1Lực lượng cứu hộ dọn dẹp đống đổ nát sau một trận động đất ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc). (Ảnh minh họa. AFP/TTXVN)

Theo thông tin mới nhất, một trận động đất có độ lớn 5,2 đã xảy ra rạng sáng 3/5 tại thành phố Bảo Sơn, tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc, khiến ít nhất 3 người bị thương.

Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc (CENC) cho biết chấn tiêu của trận động đất có độ sâu 10 km. Truyền thông địa phương cho biết 3 người bị thương nhẹ đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Nhà chức trách đã kích hoạt phản ứng khẩn cấp mức 3 và khẩn trương điều các đội cứu hộ đến khu vực động đất tại quận Long Dương.

Phát biểu tại một cuộc họp báo sáng 3/5, giới chức chính quyền thành phố Bảo Sơn thông báo động đất đã gây ra thiệt hại ở nhiều mức độ đối với nhà ở, cũng như cơ sở hạ tầng khác trong và xung quanh tâm chấn.

Hơn 2.400 người đã được điều đến khu vực động đất để thực hiện các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn. Tổng cộng 365 lều, 734 giường gấp và 1.470 chăn bông đã được phân bổ cho những khu vực bị ảnh hưởng.

Ở quận Long Dương có 3 khu vực bị ảnh hưởng động đất nghiêm trọng nhất với 2.805 ngôi nhà bị hư hại và hơn 11.000 cư dân được sơ tán đến nơi tránh trú an toàn.

[Trung Quốc: Động đất có độ lớn 5,5 ở tỉnh Thanh Hải]

Cơ quan Cứu trợ Động đất Bảo Sơn cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thiên tai và xác định các nguy cơ động đất, đồng thời đảm bảo khả năng tiếp cận đầy đủ hệ thống cấp điện, thông tin liên lạc và giao thông ở các khu vực bị ảnh hưởng nhằm sớm khôi phục hoạt động sau động đất.

Trước đó, ngày 23/2, kênh truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin vào khoảng 8h37 giờ địa phương (7h37 giờ Việt Nam) ngày 23/2, một trận động đất có độ lớn khoảng 7,3 xảy ra gần khu vực biên giới vùng Tân Cương của Trung Quốc giáp với Tajikistan.

Ngày 3/2, một trận động đất có độ lớn 5,5 đã làm rung chuyển khu vực phía Bắc tỉnh Thanh Hải, Tây Bắc Trung Quốc.

Theo Trung tâm Địa chấn châu Âu-Địa Trung Hải (EMSC), tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 10km./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục