Thúc đẩy du lịch golf nhằm đẩy nhanh hồi phục kinh tế sau đại dịch

01/05/2023 20:16 GMT+7 | Thể thao

Ngày 30/4, chặng dừng chân của LIV GOLF League năm 2023 tại Sentosa, Singapore đã chính thức khép lại sau hai ngày khởi tranh với nhiều cuộc rượt đuổi mãn nhãn giữa các tay golf nổi tiếng hàng đầu thế giới. 

LIV Golf League năm 2023 có 14 giải và Singapore là điểm đến thứ 5 trong chuỗi sự kiện này, thu hút hàng chục ngàn người hâm mộ đổ về quốc đảo sư tử để trực tiếp chứng kiến các cầu thủ thi đấu.

Talor Gooch trở thành tay golf đầu tiên giành được danh hiệu LIV Golf liên tiếp sau chiến thắng ở hố play-off trước Sergio Garcia tại giải đấu LIV Singapore tại Sentosa Golf Club năm nay và mang về giải thưởng 4 triệu USD.

Thúc đẩy du lịch golf nhằm đẩy nhanh hồi phục kinh tế sau đại dịch - Ảnh 1.

Talor Gooch trở thành tay golf đầu tiên giành được danh hiệu LIV Golf liên tiếp

LIV Golf League quy tụ nhiều đấu thủ từng là ngôi sao hạng A trên PGA Tour Mỹ hoặc DP World Tour châu Âu, chẳng hạn như Phil Mickelson, Dustin Johnson, Brooks Koepka, Bubba Watson, Lee Westwood, Sergio Garcia, Ian Poulter.

Được đánh giá là sự kiện thú vị, hấp dẫn trong sân chơi golf chuyên nghiệp, LIV Golf League có nội dung và hình thức tổ chức độc đáo, tập trung vào giải trí và công nghệ và do đó góp phần thúc đẩy du lịch mạnh mẽ tại quốc gia tổ chức.

Hiệp hội Du lịch Golf Việt Nam cũng tham dự sự kiện LIV GOLF năm nay nhằm tìm kiếm cơ hội và tiếp thu mô hình các giải đấu chuyên nghiệp hàng đầu của khu vực và thế giới về trong nước nhằm phát huy du lịch golf để đẩy nhanh tốc độ hồi phục ngành du lịch hậu đại dịch COVID-19.  

Thúc đẩy du lịch golf nhằm đẩy nhanh hồi phục kinh tế sau đại dịch - Ảnh 2.

Bên cạnh sự kiện LIV Golf League, đại diện Hiệp hội Du lịch Golf Việt Nam đã chứng kiến lễ ký kết Bản ghi nhớ (MoU) giữa Tập đoàn VGS của Việt Nam và Asian Tour, trong đó hai bên đạt được nhất trí ban đầu về việc hợp tác tổ chức giải với Asian Tour tại Việt Nam trong ba năm tới, bao gồm Tour hạng nhất và ADT hạng nhì (Asian Development Tour) thuộc đấu trường golf chuyên nghiệp châu Á.

Ông Phạm Thành Trí, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Golf Việt Nam cho biết, "Thay mặt Hiệp hội Du lịch Golf Việt Nam chúng tôi ủng hộ sáng kiến của VGS đưa các giải golf quốc tế đỉnh cao vào Việt Nam. Nếu 144 vận động viên quốc tế vào Việt Nam, mỗi người có hàng triệu người xem dẫn đến hàng chục triệu người xem các giải đấu này. Bên cạnh đó, mọi người có thể quảng bá việc trải nghiệm  các sân golf của Việt Nam, cũng như các dịch vụ của Việt Nam đang vươn tầm thế giới".

Thúc đẩy du lịch golf nhằm đẩy nhanh hồi phục kinh tế sau đại dịch - Ảnh 3.

Về phía Asian Tour, ông David Rollo - Giám đốc vận hành Asian Tour chia sẻ thêm, "Chúng tôi rất vui mừng được mở rộng quan hệ đối tác với VGS, không nghi ngờ gì nữa, thị trường du lịch chơi golf là một thị trường rất sinh lợi. Nhiều thị trường lâu đời như Australia, Mỹ, Anh thực sự sử dụng du lịch chơi golf như một công cụ đòn bẩy chính để tiếp thị thị trường du lịch của họ, vì vậy chúng tôi hy vọng có thể giúp phát triển du lịch chơi gôn ở Việt Nam. Chúng tôi hoan nghênh nỗ lực phát triển du lịch chơi golf và các giải đấu tại Việt Nam. Vì vậy, bạn biết đấy, nếu các giải đấu châu Á có thể là một phần trong đó, chúng tôi rất tự hào được giúp đỡ". 

Việc hợp tác tổ chức giải với Asian Tour tại Việt Nam là tin vui cho người hâm mộ golf nước nhà, khi có thể chứng kiến các giải đấu chuyên nghiệp hàng đầu châu lục diễn ra trên các sân golf trong nước.

 

Tất Đạt - Lê Dương (P/v TTXVN tại Singapore)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm