Gánh nặng nợ của thanh niên Hàn Quốc tăng mạnh sau đại dịch

Tính đến hết quý 4 năm 2022, tổng các khoản vay nợ của thanh niên Hàn Quốc trong độ tuổi 20-30 đã tăng 27,4% lên 514.000 tỷ won (383,96 tỷ USD), so với 404.000 tỷ won trong quý 4 năm 2019.
Gánh nặng nợ của thanh niên Hàn Quốc tăng mạnh sau đại dịch ảnh 1Người dân mua sắm tại một chợ ở Seoul (Hàn Quốc). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Số liệu thống kê của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) ngày 30/4 cho thấy gánh nặng nợ ngân hàng và các tổ chức phi tài chính của thanh niên Hàn Quốc trong độ tuổi 20-30 tăng hơn 27% trong ba năm qua kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Thực trạng này cho thấy giới trẻ Hàn Quốc đang gặp nhiều khó khăn về tài chính do giá nhà tăng cao và kinh tế suy thoái.

Theo báo cáo do BoK đệ trình lên Ủy ban Chiến lược và Tài chính Quốc hội Hàn Quốc, tính đến hết quý 4 năm 2022, tổng các khoản vay nợ của thanh niên nước này trong độ tuổi 20-30 đã tăng 27,4%, lên 514.000 tỷ won (383,96 tỷ USD), so với 404.000 tỷ won trong quý 4 năm 2019.

Tính trung bình, mỗi thanh niên vay khoảng 70 triệu won từ ngân hàng và 54 triệu won từ khu vực phi ngân hàng, bao gồm các công ty bảo hiểm, công ty tín dụng và công ty chứng khoán.

[Giới siêu giàu Hàn Quốc có tài sản trung bình gần 25 triệu USD]

Tỷ lệ không trả được các khoản vay trên có xu hướng gia tăng do tình trạng khó khăn tài chính dự kiến tiếp tục xấu đi và nguy cơ suy thoái kinh tế kéo dài.

Hạ nghị sỹ Yang Kyung-sook của đảng Dân chủ đối lập cho biết: “Tình trạng giới trẻ chìm trong gánh nặng nợ nần sẽ kéo theo sức mua giảm trong bối cảnh lạm phát và chi phí tiêu dùng tăng cao. Điều này sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế nói chung. Vì vậy, trước hết chính phủ cần đưa ra các biện pháp hỗ trợ giới trẻ.”

Cũng theo số liệu của BoK, tỷ lệ vay nợ ngân hàng của người dân Hàn Quốc đã tăng 17,7% lên 902,2 nghìn tỷ won trong quý 4 năm 2022, so với 766,8 nghìn tỷ won ghi nhận trong quý 4 năm 2019.

Các khoản vay trong khu vực phi ngân hàng tăng 8,7%, từ 468.500 tỷ won lên 509.100 tỷ won trong thời gian thống kê nêu trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục