Mexico: 63 người di cư bị bắt cóc ở bang Sorona được giải cứu

Số người di cư được tìm thấy bao gồm 43 người Ecuador, 9 người Colombia, 5 người Mexico, 4 người Venezuela, 1 người Peru và 1 người Dominica; trong đó có 13 trẻ vị thành niên.
Mexico: 63 người di cư bị bắt cóc ở bang Sorona được giải cứu ảnh 1Người di cư vượt qua hàng rào biên giới Mỹ-Mexico tại El Paso, Texas, Mỹ. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nhà chức trách Mexico mới đây thông báo đã giải cứu được 63 người di cư được cho là bị bắt cóc ở bang Sonora, miền Tây Bắc nước này, gần biên giới với Mỹ.

Văn phòng công tố bang Sonora ngày 27/4 cho biết những người di cư trên đã được tìm thấy an toàn ở Sonoyta, một thị trấn đối diện với Lukeville, bang Arizona của Mỹ.

Những người di cư được tìm thấy bao gồm 43 người Ecuador, 9 người Colombia, 5 người Mexico, 4 người Venezuela, 1 người Peru và 1 người Dominica. Trong số những người di cư trên có 13 trẻ vị thành niên.

[Tìm thấy 35 người di cư bị bắt cóc tại miền Đông Bắc Mexico]

Trước đó, chiến dịch tìm kiếm những người di cư bị bắt cóc trên đã được triển khai vào ngày 27/4 sau khi lãnh sự quán Ecuador phát cảnh báo về một số công dân bị bắt cóc.

Hàng nghìn người di cư chạy trốn bạo lực và nghèo đói có nguy cơ bị các băng nhóm tội phạm bắt cóc và bóc lột khi băng qua Mexico để tới biên giới Mỹ.

Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), trong năm 2022, khoảng 2,7 triệu người di cư không có giấy tờ tùy thân đã bị giữ lại tại khu vực biên giới Mexico-Mỹ.

Riêng trong 3 tháng đầu năm nay, số lượng người di cư từ các khu vực Trung Mỹ quá cảnh Mexico để sang Mỹ đã tăng tới 8%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục