Vụ CSGT bị xe đâm tử vong khi làm nhiệm vụ: Thêm hai người đi đường tử vong

Liên quan đến vụ việc Cảnh sát giao thông bị xe đâm khi đang làm nhiệm vụ tại tỉnh Long An, đến 20 giờ ngày 21/4, thông tin từ chính quyền huyện Đức Hòa (Long An) cho biết, có 2 người đi đường bị thương rất nặng, được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên đã tử vong sau đó.

Danh tính hai nạn nhân được xác định là Huỳnh Nguyễn Chí M (sinh năm 1994, ngụ Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh) và Phan Thị Kim T (sinh năm 1973, ngụ Quận 12, TP Hồ Chí Minh). Cả hai nạn nhân đều làm việc tại một công ty trong khu công nghiệp ở huyện Đức Hòa.
 
Như tin đã đưa, chiều 21/4, Công an huyện Đức Hòa phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đoạn đường tỉnh 824 đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 1 xe ô tô lưu thông với tốc độ nhanh chạy về hướng TP Hồ Chí Minh có nhiều biểu hiện khả nghi.
 
Cảnh sát giao thông thuộc Công an huyện Đức Hòa đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra, tuy nhiên tài xế không chấp hành mà tông thẳng vào lực lượng chức năng để bỏ chạy. Sau đó, chiếc ô tô tiếp tục tông vào một số phương tiện giao thông lưu thông trên đường rồi lật nghiêng. Vụ việc đã làm Thiếu tá Nguyễn Thanh Hào (công tác tại Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Đức Hòa) bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.
 
Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng tỉnh Long An đã phong tỏa hiện trường. Lãnh đạo Công an tỉnh Long An cũng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Bùi Giang (TTXVN)
Long An: Thiếu tá Cảnh sát giao thông bị xe đâm tử vong khi làm nhiệm vụ
Long An: Thiếu tá Cảnh sát giao thông bị xe đâm tử vong khi làm nhiệm vụ

Ngày 21/4, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết, một cán bộ Cảnh sát giao thông công tác tại Công an huyện Đức Hòa đã bị xe ô tô đâm tử vong khi đang làm nhiệm vụ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN