Lừa xin cấp đất cho các đôi mới cưới, chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Vì tin lời Đạt, 5 người dân ở xã Sơn Tây đến gặp đưa tiền cho Đạt với số tiền từ 50-80 triệu đồng/người để nhờ Đạt “lo” xin được cấp đất, tổng số tiền Đạt đã nhận của 5 người là 310 triệu đồng.
Lừa xin cấp đất cho các đôi mới cưới, chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng ảnh 1Lực lượng chức năng công bố các quyết định, lệnh bắt tạm giam đối với bị can Phạm Tiến Đạt. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 21/4, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Tiến Đạt (sinh năm 1978, trú thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, do làm ăn thua lỗ và muốn có tiền để trả nợ, tiêu xài cá nhân, từ đầu tháng 4/2016 đến cuối năm 2017, Phạm Tiến Đạt khoe rằng mình có nhiều mối quan hệ, có khả năng xin được cấp đất cho những cặp vợ chồng mới lập gia đình mà chưa có đất ở trên địa bàn xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn.

Vì tin lời Đạt, 5 người dân ở xã Sơn Tây đến gặp đưa tiền cho Đạt với số tiền từ 50-80 triệu đồng/người để nhờ Đạt “lo” xin được cấp đất. Tổng số tiền Đạt đã nhận của 5 người là 310 triệu đồng.

[Đề nghị phạt tù chung thân đối với 'tiến sỹ dạy làm giàu']

Sau một thời gian dài, thấy việc xin cấp đất của mình không có kết quả, các bị hại đã yêu cầu Đạt hoàn trả lại số tiền đã nhận.

Tuy nhiên, Đạt lại đưa ra nhiều thông tin hứa hẹn để kéo dài thời gian.

Khi các bị hại đòi liên tục, Đạt chặn số điện thoại và số Zalo của mình làm cho các bị hại không thể liên lạc được, đồng thời tìm cách lẩn trốn.

Vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục