Tên lửa đẩy Trường Chinh của Trung Quốc thực hiện sứ mệnh thứ 471

Sáng 16/4, Trung Quốc đã phóng tên lửa đẩy Trường Chinh-4B mang theo vệ tinh khí tượng mới vào không gian.

Chú thích ảnh
Tên lửa đẩy Trường Chinh-4B mang theo vệ tinh Phong Vân-3 07 được phóng đi từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền, Trung Quốc, ngày 16/4/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Tên lửa được phóng đi từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở Tây Bắc Trung Quốc và nhanh chóng đưa vệ tinh Phong Vân-3 07 vào quỹ đạo định sẵn.

Theo kế hoạch, vệ tinh này sẽ cung cấp các dịch vụ dự báo thời tiết, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo tồn sinh thái. Đây là sứ mệnh thứ 471 của tên lửa đẩy Trường Chinh.

Xuân Phong (TTXVN)
Nga sản xuất tên lửa đẩy Rokot-M đầu tiên trang bị hệ thống điều khiển tự chế tạo
Nga sản xuất tên lửa đẩy Rokot-M đầu tiên trang bị hệ thống điều khiển tự chế tạo

Theo hãng thông tấn TASS, Giám đốc điều hành (CEO) Trung tâm Vũ trụ Khrunichev - nhà phát triển tên lửa hàng đầu của Nga - thông báo Nga đã bắt đầu sản xuất các bộ phận của tên lửa đẩy Rokot-M đầu tiên trang bị hệ thống điều khiển do nước này tự chế tạo, thay thế hệ thống điều khiển của Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN