Công an TP.HCM khánh thành trường bắn điện tử do Hàn Quốc tài trợ

Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận quản lý, vận hành, duy trì hoạt động theo đúng tính năng, kỹ thuật, công nghệ của trường bắn điện tử trên cơ sở thực hiện các nhiệm vụ do Bộ Công an phân công.
Công an TP.HCM khánh thành trường bắn điện tử do Hàn Quốc tài trợ ảnh 1Các đại biểu thử nghiệm hệ thống bắn súng mô phỏng tại trường bắn điện tử. (Nguồn: Công an nhân dân)

Ngày 12/4, thông tin từ Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị này vừa khánh thành Trường bắn điện tử do Sở Cảnh sát thành phố Busan (Hàn Quốc) hỗ trợ triển khai thực hiện thông qua dự án “Lắp đặt trường bắn điện tử cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc."

Trường bắn điện tử có tổng vốn đầu tư 657 triệu won (tương đương 11,3 tỷ đồng). Từ đầu năm 2022, Sở Cảnh sát thành phố Busan đã cử các đoàn công tác đến Công an Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát, đánh giá, xây dựng thiết kế và phương án lắp đặt trường bắn điện tử.

Tháng 12/2022, hai đơn vị đã nỗ lực, khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện dự án với các hạng mục thi công cải tạo mặt bằng, nâng cấp cơ sở vật chất của trường bắn điện tử; nhập khẩu, lắp đặt các trang thiết bị của hệ thống bắn súng mô phỏng; tập huấn vận hành, sử dụng trang thiết bị cho cán bộ chiến sỹ của Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, trường bắn đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

[Công an Thành phố Hồ Chí Minh chủ động đấu tranh, trấn áp tội phạm]

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết công trình này thể hiện sự quyết tâm và nỗ lực to lớn của Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Cảnh sát thành phố Busan, cùng với sự đồng hành, hỗ trợ nhiệt tình, trách nhiệm của Cục Đối ngoại, Bộ Công an và Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam nhấn mạnh việc khánh thành trường bắn điện tử trong thời điểm này có ý nghĩa rất thiết thực, đánh dấu 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc; thể hiện cụ thể cho mối quan hệ hợp tác đi vào thực chất và tình hữu nghị tốt đẹp giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc nói chung, giữa Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Cảnh sát thành phố Busan nói riêng.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận quản lý, vận hành và duy trì hoạt động theo đúng tính năng, kỹ thuật, công nghệ của trường bắn điện tử trên cơ sở thực hiện các nhiệm vụ do Bộ Công an phân công, kế hoạch khai thác sử dụng của Công an Thành phố Hồ Chí Minh; qua đó nâng cao năng lực tác chiến cho cán bộ, chiến sỹ, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thành phố Hồ Chí Minh thật sự vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thành phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục