Nhà địa chấn học Hy Lạp bị điều tra về trò đùa núi lửa ngày Cá tháng 4

Giám đốc Viện Địa động lực học và Trung tâm sóng thần của Hy Lạp, Tselentis đã đưa ra cảnh báo giả về khả năng xuất hiện một đường ống hình cái phễu từ bên dưới hòn đảo du lịch nổi tiếng Santorini.
Nhà địa chấn học Hy Lạp bị điều tra về trò đùa núi lửa ngày Cá tháng 4 ảnh 1Nhà địa chấn học Akis Tselentis bị điều tra vì trò đùa ngày Cá tháng Tư. (Nguồn: Greek City Times)

Giới chức Hy Lạp đã tiến hành điều tra một trong những nhà địa chấn học hàng đầu của nước này vì "lời nói dối tai hại" trong ngày Cá tháng Tư (1/4).

Theo đó, Giám đốc Viện Địa động lực học và Trung tâm sóng thần của Hy Lạp, Akis Tselentis đã đưa ra cảnh báo giả về khả năng xuất hiện một đường ống hình cái phễu từ bên dưới hòn đảo du lịch nổi tiếng Santorini.

Vị chuyên gia này cảnh báo về sự biến mất của lớp đá nóng chảy magma bên dưới núi lửa và khả năng chúng sẽ chuyển hướng về một ngọn núi lửa khác, tạo ra một cái hố hình phễu hút nước biển Aegean.

[Volkswagen xin lỗi vì trò đùa 'đổi tên thương hiệu' ngày Cá tháng Tư]

Ngày 4/4, công tố viên đã ra lệnh điều tra sơ bộ để xác minh bài đăng của nhà địa chấn ngày 1/4 có đủ cơ sở để xếp vào hành vi lan truyền tin tức sai lệch hay không.

Santorini đã được định hình lại hoàn toàn sau một vụ phun trào núi lửa vào cuối thế kỷ 17 trước Công nguyên. Vụ phun trào đã xóa sổ nền văn minh đồ đồng rực rỡ Minoan.

Ngày nay, hoạt động địa nhiệt và chấn động địa chất vẫn thường xảy ra tại nơi đây. Vụ phun trào lớn gần đây nhất của một phần núi lửa phía dưới hòn đảo Kameni không người thuộc quần đảo Santorini, xảy ra vào 1950.

Đảo Kameni được hình thành từ đá nham thạch đen./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục