Khởi động Trung tâm Điều hành thông minh đầu tiên của Hải Phòng

Trung tâm Điều hành thông minh quận Hồng Bàng là hệ thống công nghệ thông tin có chức năng giám sát, điều hành tổng hợp nhiều hoạt động của quận; phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo.
Khởi động Trung tâm Điều hành thông minh đầu tiên của Hải Phòng ảnh 1Lãnh đạo thành phố Hải Phòng và quận Hồng Bàng thực hiện nghi thức khởi động. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 4/4, Lễ khởi động Trung tâm Điều hành thông minh quận Hồng Bàng (HB IOC) và ứng dụng "Hồng Bàng Smart" đã được tổ chức.

Đây là đơn vị đầu tiên của thành phố Hải Phòng khởi động mô hình Trung tâm Điều hành thông minh IOC và đưa ứng dụng công dân số vào hoạt động.

Trung tâm Điều hành thông minh quận do quận Hồng Bàng phối hợp với Viettel Hải Phòng và Tập đoàn Song Nam xây dựng. Đây là hệ thống công nghệ thông tin có chức năng giám sát, điều hành tổng hợp nhiều hoạt động của quận; phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Qua hơn 1 năm tổ chức thực hiện, Trung tâm Điều hành thông minh quận tích hợp hệ thống thông tin gồm tổng hợp báo cáo kinh tế-xã hội, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, giám sát thông tin trên mạng; camera giám sát tình hình an ninh, trật tự, giám sát vi phạm giao thông, công tác phòng cháy, chữa cháy; ứng dụng tiếp nhận phản ánh hiện trường.

Cùng với việc xây dựng Trung tâm Điều hành thông minh, quận Hồng Bàng phát triển ứng dụng "Hồng Bàng smart." Đây là ứng dụng được cài đặt trên điện thoại thông minh, tích hợp tất cả các tính năng xã hội thông minh thuộc 5 nhóm: Công dân số gồm có cổng thanh toán trực tuyến, dịch vụ công, lưu trữ thông tin. Chính quyền số thiết lập cổng giao tiếp hai chiều giữa công dân với chính quyền gồm: giao tiếp số, phản ánh số, khảo sát số, thông báo, dịch vụ hành chính công. Kinh tế số tích hợp tìm kiếm, kết nối thông tin các dịch vụ như: mua sắm, ẩm thực, việc làm, dịch vụ sửa chữa, giải trí. Xã hội số tích hợp tìm kiếm, kết nối thông tin các dịch vụ y tế, giáo dục, thể thao, du lịch, lưu trú, giao thông. Cuộc sống số tích hợp điều khiển các thiết bị điện thông minh phục vụ giám sát và điều khiển toàn bộ ngôi nhà.

[Chuỗi logistics của Hải Phòng bứt tốc từ một điều chỉnh mới]

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Hoàng Minh Cường ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, quyết tâm trong thực hiện các chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố về chuyển đổi số, hiện đại hóa nền hành chính của quận Hồng Bàng.

Việc khởi động mô hình Trung tâm Điều hành thông minh quận và ứng dụng "Hồng Bàng Smart" đi vào hoạt động đánh dấu bước phát triển mới trong công cuộc chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại trên địa bàn quận và thành phố; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Để mô hình Trung tâm Điều hành thông minh quận và ứng dụng "Hồng Bàng Smarrt" vận hành thông suốt, mang lại hiệu quả thiết thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hoàng Minh Cường đề nghị quận tập trung hoàn thiện các nguồn dữ liệu số kết nối về Trung tâm Điều hành thông minh quận; xây dựng các quy chế, quy định về chuẩn hóa và cập nhập, chia sẻ dữ liệu, bảo đảm sử dụng và khai thác tối đa hiệu quả các tính năng của Trung tâm điều hành thông minh quận. Cùng với đó, quận đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hướng dẫn nhân dân trên địa bàn sử dụng ứng dụng "Hồng Bàng Smart"; triển khai tiếp nhận đầy đủ các phản ánh của người dân và xử lý nhanh nhất theo thẩm quyền.

Ngày 26/10/2021, Thành ủy Hải Phòng ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU về chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, mục tiêu là đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành của cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội thành phố dựa trên áp dụng công nghệ số, dữ liệu số.

Tạo ra các giá trị tăng trưởng mới từ kinh tế số, với ba trụ cột kinh tế: công nghiệp công nghệ cao, cảng biển-logistics, du lịch-thương mại; hình thành và phát triển môi trường số an toàn, tiện ích, phục vụ tối đa nhu cầu sản xuất, kinh doanh cũng như sinh hoạt cộng đồng của người dân; tạo môi trường khởi nghiệp sáng tạo, chủ động tiếp cận và tận dụng các cơ hội của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo nền tảng vững chắc để đến năm 2030 Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, văn minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á theo tinh thần Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục